Sôi nổi hoạt động văn hóa, đáp ứng đời sống tinh thần của nhân dân

22/04/2019 - 14:07

 - Thực hiện phương châm “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả”, quý I-2019, ngành văn hóa - thể thao và du lịch (VH-TT&DL) tỉnh tập trung tuyên truyền nhiệm vụ chính trị và tổ chức các hoạt động VH-TT&DL mừng Đảng, mừng Xuân và các sự kiện trọng đại của đất nước, của tỉnh, các lễ hội truyền thống của địa phương rộng khắp đến các tầng lớp nhân dân, đáp ứng tốt nhu cầu hưởng thụ đời sống tinh thần ngày càng cao của nhân dân.

Điểm lại kết quả hoạt động, Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL Phạm Thế Triều cho biết, toàn ngành tập trung triển khai thực hiện, chỉ đạo, điều hành và giám sát có hiệu quả, kịp thời các chủ trương, chiến lược, các văn bản của Bộ VH-TT&DL, UBND tỉnh từ tỉnh đến cơ sở. Công tác tổ chức các hoạt động VH-TT&DL phục vụ nhiệm vụ chính trị, các ngày lễ lớn của dân tộc, phục vụ nhân dân vui chơi trước, trong và sau Tết Nguyên đán triển khai rộng khắp từ tỉnh đến các huyện, thị xã, thành phố. Công tác tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, tuyên truyền cổ động - triển lãm, thông tin lưu động cơ bản đáp ứng được nhiệm vụ chính trị và nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của nhân dân, đặc biệt tại vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Tỉnh tổ chức tốt các hoạt động văn hóa - nghệ thuật tiêu biểu như: Liên hoan các nhóm nhạc tỉnh An Giang lần IV-2019, Hội báo Xuân Kỷ Hợi năm 2019, chương trình văn nghệ chủ đề “Mùa Xuân yêu thương”, “Góc phố ngày Xuân”, chương trình nghệ thuật giao lưu các ban nhạc đến từ TP. Hồ Chí Minh, Liên hoan các nhóm nhảy “Vũ điệu thanh xuân”… Đặc biệt, tổ chức thành công chương trình biểu diễn nghệ thuật kết hợp bắn pháo hoa đón giao thừa Xuân Kỷ Hợi năm 2019 tại công trường Trưng Nữ Vương (TP. Long Xuyên), thu hút khoảng 10.000 lượt người xem trực tiếp và hàng trăm ngàn lượt người xem qua truyền hình.

Theo ông Triều, nhằm góp phần bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc, Sở VH-TT&DL phối hợp tổ chức lễ tưởng niệm 39 năm ngày mất Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Bảo tàng tỉnh và Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng mở cửa thường xuyên, phục vụ tốt nhu cầu tham quan, tìm hiểu của du khách trong và ngoài nước, qua đó đón tiếp hơn 22.200 lượt khách tham quan (606 lượt khách quốc tế). Phối hợp Hội Cựu chiến binh tỉnh và các sở, ngành, địa phương triển khai kế hoạch xây dựng Đài vinh danh và bảng vinh danh Sư đoàn 1 anh hùng Quân giải phóng miền Nam Việt Nam tại xã Lương Phi (Tri Tôn). Cấp phép trùng tu, sửa chữa 5 di tích: đình Vĩnh Nguơn (TP. Châu Đốc), đình Chợ Thủ, chùa Long Hòa (Chợ Mới), chùa Đông Thạnh (TP. Long Xuyên), Đình Long Phú (TX. Tân Châu). Khảo sát, hướng dẫn lập hồ sơ trùng tu đình làng chưa xếp hạng tại các huyện: Thoại Sơn, Tri Tôn, An Phú và TX. Tân Châu.

Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh đã biểu diễn 36 suất văn nghệ, trong đó có 13 suất biểu diễn có doanh thu, với tổng số tiền hơn 487 triệu đồng, các hoạt động đã thu hút trên 32.600 lượt người xem. Ngoài ra, tổ chức 3 chương trình văn nghệ quần chúng thu hút khoảng 5.800 lượt người xem. Phối hợp Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh tổ chức đêm Nguyên tiêu tại TP. Long Xuyên, đáp ứng nhu cầu thưởng thức thơ văn của người dân.

Hoạt động thông tin cổ động, triển lãm được đẩy mạnh. Trung tâm Văn hóa- Nghệ thuật tỉnh trang trí cổ động 755 cờ màu, cờ phướn, băng-rôn, pa-nô, phát hành 2.000 áp-phích cổ động và 20 mẫu tranh tài liệu tuyên truyền về cơ sở. Bảo tàng tỉnh tổ chức 17 cuộc triển lãm cố định và lưu động với các bộ ảnh chuyên đề: “Thành tựu kinh tế - văn hóa - xã hội tỉnh An Giang năm 2018-2019”, “An Giang chào Xuân Kỷ Hợi 2019 đẩy nhanh phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội nhanh và bền vững”, “Chủ tịch Tôn Đức Thắng - thân thế sự nghiệp”, “An Giang xưa - nay”...

Thư viện tỉnh mở cửa thường xuyên phục vụ tốt nhu cầu nghiên cứu, học tập của bạn đọc. Ba tháng đầu năm 2019, phục vụ 181.097 lượt bạn đọc (98.865 lượt thiếu nhi) với 353.075 lượt sách, báo, tài liệu. Thư viện đã bổ sung 1.634 bản sách, luân chuyển 22.704 bản sách về thư viện, bưu điện, đồn biên phòng và các huyện, thị xã, thành phố, đáp ứng tốt nhu cầu nghiên cứu, tham khảo và giải trí của bạn đọc, nhất là học sinh, sinh viên. Thư viện tỉnh tổ chức phục vụ xe Thư viện lưu động đa phương tiện với 16.600 lượt tài liệu tại 7 trường tiểu học ở các huyện, thị xã, thành phố, thu hút 3.557 học sinh tham gia. Trưng bày 203 bản sách, 250 tên sách nhân dịp mừng Đảng - mừng Xuân Kỷ Hợi năm 2019, kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc. Tặng 1.000 bản sách và 311 báo, tạp chí cho 4 phòng đọc sách.

Từ nay đến tháng 6-2019, Sở VH-TT&DL tập trung tổ chức tốt các hoạt động VH-TT&DL chào mừng các sự kiện trọng đại, ngày lễ lớn của đất nước: 44 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4); ngày Quốc tế lao động (1-5); 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5); 65 năm chiến thắng chiến dịch Điện Biên Phủ (7-5), ngày Gia đình Việt Nam (28-6)... Đặc biệt, phối hợp UBND huyện Tịnh Biên tổ chức Ngày hội VH-TT&DL đồng bào Khmer tỉnh An Giang lần XII - 2019.

Sôi nổi hoạt động văn hóa, đáp ứng đời sống tinh thần của nhân dân

Sôi nổi hoạt động văn hóa, đáp ứng đời sống tinh thần của nhân dân

Sôi nổi hoạt động văn hóa, đáp ứng đời sống tinh thần của nhân dân

Các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch phục vụ các nhiệm vụ chính trị, các ngày lễ lớn của dân tộc 

Bài, ảnh: HẠNH CHÂU

 

Liên kết hữu ích