Sôi nổi Hội đua bò Bảy Núi tranh Cúp Truyền hình An Giang lần thứ 27 năm 2022

24/09/2022 - 12:36

 - Ngày 24/9, tại sân đua bò xã Vĩnh Trung, gần chùa Thơ Mít (huyện Tịnh Biên), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đài Phát thanh và Truyền hình An Giang phối hợp UBND huyện Tịnh Biên tổ chức Hội đua bò Bảy Núi tranh Cúp Truyền hình An Giang lần thứ 27 năm 2022, nhân dịp lễ Sene Dolta của đồng bào dân tộc thiểu số Khmer.

Các đại biểu tham dự Hội đua bò Bảy Núi

56 đôi bò tham dự

Trao cờ lưu niệm cho chủ các đôi bò tham dự

Các đôi bò diễu hành vòng sân trước khi tranh tài

Các đôi bò di chuyển đến điểm thi đấu

Các đôi bò tranh tài sôi nổi

Rất đông người dân và du khách đến xem, cổ vũ các đôi bò tranh tài

Các “nài bò” - người điều khiển bò ngồi nghỉ đợi đến lượt thi đấu

Lãnh đạo huyện Tịnh Biên trao cờ luân lưu cho huyện Tri Tôn

Đôi bò của ông Nguyễn Thanh Toàn (xã Lương Phi, huyện Tri Tôn) xuất sắc đoạt giải nhất

Ông Nguyễn Thanh Toàn (xã Lương Phi, huyện Tri Tôn) đoạt giải người điều khiển bò xuất sắc nhất giải

Ban Tổ chức trao giải cho các đôi bò đoạt giải nhì, ba và tư

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Đỗ Tấn Kiết; Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh An Giang Nguyễn Tiếc Hùng; Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh An Giang Ngô Hồng Yến; Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang Nguyễn Khánh Hiệp; Giám đốc Đài PT-TH An Giang Nguyễn Văn Lên; Bí thư, Chủ tịch HĐND huyện Tịnh Biên Phan Văn Cường, cùng lãnh đạo huyện Tịnh Biên, Tri Tôn và các sở, ngành cùng đông đảo người dân, du khách trong và ngoài tỉnh đến xem và cổ vũ các đội đua.

Hội đua bò Bảy Núi tranh Cúp Truyền hình An Giang lần thứ 27 năm 2022 thu hút 56 đôi bò đến từ các huyện: Tri Tôn, Tịnh Biên, Châu Thành, Châu Phú, Thoại Sơn cùng tỉnh Kiên Giang tham gia, tranh tài theo thể thức từng cặp bò thi đấu loại trực tiếp, đôi thắng vào thi đấu vòng tiếp theo.

Mỗi cuộc tranh tài 2 vòng: Vòng hô và vòng thả (vòng đua chính), để xác định đôi bò thắng cuộc. Trên đường đua, nếu có một đôi bò phạm quy, như: Tự ý ra khỏi đường đua, giẫm lên bừa của đôi bò trước… sẽ bị loại; đôi bò còn lại sẽ giành chiến thắng, tiếp tục vào thi đấu vòng trong.

Kết quả, sau gần 1 ngày tranh tài sôi nổi, hấp dẫn, đôi bò mang số đeo 08 của ông Nguyễn Thanh Toàn (xã Lương Phi, huyện Tri Tôn) xuất sắc đoạt giải nhất; đôi bò mang số đeo 60 (xã Châu Lăng, huyện Tri Tôn) của ông Nguyễn Thành Tài đoạt giải nhì; đôi bò mang số đeo 42 của ông Nguyễn Thanh Tùng (xã Châu Lăng, huyện Tri Tôn) đoạt giải ba. Ngoài ra, ông Nguyễn Thanh Toàn còn đoạt giải người điều khiển bò xuất sắc nhất giải.

Đua bò Bảy Núi là ngày hội truyền thống đặc thù của đồng bào dân tộc thiểu số Khmer, góp phần phát huy bản sắc văn hóa và xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc; nâng cao mức hưởng thụ văn hóa, tinh thần, tạo không khí phấn khởi trong đồng bào dân tộc thiểu số Khmer nhân dịp lễ Sene Dolta. Đồng thời, quảng bá hình ảnh quê hương Bảy Núi đến đông đảo nhân dân trong nước và thế giới...

TRUNG HIẾU