Son Heung Min xác lập cột mốc cực khủng trong sự nghiệp

04/01/2022 - 08:02

Tiền đạo Son Heung Min xác lập dấu mốc ấn tượng trong sự nghiệp khi anh vượt qua hai đối thủ người Iran để lần thứ 5 liên tiếp và lần thứ 7 giành danh hiệu Quả bóng vàng châu Á.

Danh hiệu Quả bóng vàng châu Á 2021 đã chính thức gọi tên ngôi sao người Hàn Quốc lần thứ 5 liên tiếp. Đây là giải thưởng được tổ chức bởi Titan Sports từ năm 2013. Giải thưởng vinh danh cầu thủ đến từ quốc gia thành viên của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), hoặc các cầu thủ nước ngoài khoác áo CLB trong hệ thống của AFC.

Son Heung Min nhận tổng cộng 242 điểm (chiếm 30,3%), bỏ xa cầu thủ về nhì là Sardar Azmoun (Iran, 111 điểm). Azmoun đang khoác áo CLB Zenit ở giải vô địch quốc gia Nga. Mehdi Taremi, tuyển thủ khác của Iran, về thứ ba khi nhận 90 phiếu bầu.

Son Heung Min lần thứ 5 liên tiếp và là lần thứ 7 nhận danh hiệu Quả bóng vàng châu Á.

Nhật Bản có hai đại diện trong tốp 10 là Takehiro Tomiyasu (thứ 5, 50 phiếu bầu) và Kyogo Furuhashi (thứ 6, 36 phiếu bầu).

Son Heung Min luôn có mặt trong tốp 3 Quả bóng Vàng châu Á từ năm 2014 đến nay. Năm 2014 và 2015, anh đều về nhất. Sau đó, Son đứng thứ ba trong năm 2016. Và kể từ Quả bóng Vàng 2017 đến bây giờ, tuyển thủ Hàn Quốc đều đứng đầu. Như vậy, Son Heung Min có tới 7 lần giành danh hiệu Quả bóng vàng châu Á trong số 9 lần Titan Sports tổ chức giải thưởng này.

Trong năm 2021, Son Heng Min ghi 21 bàn cho Tottenham và có 4 pha lập công trong màu áo tuyển Hàn Quốc. Mùa 2021/22, Son đã chơi 24 trận trên mọi đấu trường cho Tottenham, ghi 9 bàn và có 5 kiến tạo.

Theo SÔNG LAM (Dân Trí)