Sự kiện trong nước nổi bật tuần 1 - 6/12

06/12/2025 - 13:57

Trong tuần, từ ngày 1 - 6/12, trong nước diễn ra nhiều sự kiện chính trị, xã hội quan trọng liên quan trực tiếp đến đời sống người dân và nhận được sự quan tâm của dư luận.

Phát động “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc xây dựng lại, sửa chữa nhà bị thiệt hại do thiên tai tại miền Trung

Chú thích ảnh

Chiều 1/12/2025, tại xã Tuy An Bắc (tỉnh Đắk Lắk), UBND tỉnh tổ chức Lễ khởi công “chiến dịch Quang Trung” - thần tốc xây dựng, sửa chữa nhà cho người dân bị thiệt hại do bão số 13 và đợt mưa lũ lịch sử vừa qua. Ảnh: Tường Quân/TTXVN

“Lũ chồng lũ, bão chồng bão”, sạt lở đất, ngập lụt lịch sử tại Đắk Lắk, Khánh Hòa, Gia Lai, Lâm Đồng khiến gần 1.000 căn nhà sập đổ hoàn toàn, hơn 3.000 căn bị hư hỏng nặng, thiệt hại ước tính trên 16.000 tỷ đồng... Trong bối cảnh đó, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã phát động “Chiến dịch Quang Trung” huy động tổng lực, thần tốc xây dựng lại và sửa chữa nhà ở cho các gia đình có nhà bị sập đổ, trôi, hư hỏng trong các đợt bão, mưa lũ lịch sử vừa qua tại miền Trung.

“Chiến dịch” được triển khai đồng loạt từ ngày 1/12 tại các địa phương từ Hà Tĩnh đến Lâm Đồng, trọng tâm là Đắk Lắk, Khánh Hòa, Gia Lai, Lâm Đồng. Mục tiêu được ấn định bằng những mốc thời gian cụ thể: Hoàn thành sửa chữa nhà hư hỏng nặng trước ngày 31/12, xây dựng lại, tái định cư cho các gia đình nhà bị đổ, sập, trôi chậm nhất trước ngày 31/1/2026 để “bảo đảm mọi người dân có nhà ở, có chỗ thờ cúng tổ tiên, vui Xuân đón Tết Nguyên đán và năm mới 2026”.

Chiến dịch Quang Trung làm sống dậy rõ nét “tình dân tộc, nghĩa đồng bào”. Thủ tướng yêu cầu phát huy tinh thần "ai có gì giúp nấy, ai có nhiều giúp nhiều, ai có ít giúp ít, ai có công giúp công, ai có của giúp của, tiện ở đâu thì giúp ở đó"; huy động “tổng lực”: quân đội, công an, thanh niên, phụ nữ, cựu chiến binh, các cơ quan, doanh nghiệp, cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc. Các lực lượng tại chỗ được tổ chức theo nguyên tắc “6 rõ”: Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ sản phẩm, để “không một khâu nào được phép chậm trễ, không một nhiệm vụ nào bị buông lỏng”.

Quốc vương Brunei thăm Việt Nam

Chú thích ảnh

Chủ tịch nước Lương Cường và Quốc vương Brunei Darussalam Haji Hassanal Bolkiah duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Quốc vương Brunei Hassanal Bolkiah thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch nước Lương Cường.

Trong thời gian thăm Việt Nam (30/11 - 2/12), Quốc vương Haji Hassanal Bolkiah đã dự lễ đón chính thức, hội đàm với Chủ tịch nước Lương Cường, có cuộc gặp với Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm và các cuộc hội kiến với Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Tại các cuộc tiếp, hội đàm, hội kiến, Lãnh đạo hai nước bày tỏ hài lòng về quan hệ Đối tác Toàn diện Việt Nam - Brunei thời gian qua phát triển tốt đẹp; tiếp xúc cấp cao và các cấp được duy trì thường xuyên; kim ngạch thương mại song phương năm 2024 tăng 165% so với năm 2023, hoàn thành trước thời hạn mục tiêu đạt 500 triệu USD năm 2025; hợp tác trên các lĩnh vực quốc phòng - an ninh, thủy sản, dầu khí, giáo dục... có nhiều kết quả tích cực.

Trao đổi về định hướng hợp tác trong thời gian tới, Lãnh đạo hai nước nhất trí tăng cường tin cậy chính trị; thúc đẩy và tạo điều kiện cho các hoạt động thương mại - đầu tư, tăng cường kết nối, hỗ trợ doanh nghiệp trao đổi thông tin và tìm kiếm đối tác; khai thác hiệu quả tiềm năng hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực khác như nông nghiệp, thủy sản, Halal, văn hóa, du lịch và giao lưu nhân dân...

Tuần lễ khoa học công nghệ VinFuture 2025

Chú thích ảnh

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Giải thưởng chính với trị giá 3 triệu USD cho nhóm các nhà khoa học TS. Douglas R. Lowy, TS. John T. Schiller, TS. Aimée R. Kreimer, GS. Maura L. Gillison vì "những khám phá và phát triển văc-xin HPV nhằm phòng ngừa các khối u do virus Papilloma ở người gây ra". Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN

Tuần lễ Khoa học Công nghệ VinFuture 2025 diễn ra từ ngày 2 - 6/12 tại Hà Nội, quy tụ nhiều nhà khoa học và chuyên gia hàng đầu thế giới. Với chủ đề "Cùng vươn mình - Cùng thịnh vượng", chuỗi sự kiện quốc tế thường niên năm nay tiếp tục khẳng định sứ mệnh của VinFuture trong việc kết nối tri thức, khơi dậy khát vọng phụng sự và nâng tầm vị thế của Việt Nam như một trung tâm khuyến khích khoa học và đổi mới sáng tạo của thế giới.

Phát biểu tại Lễ trao giải VinFuture 2025 diễn ra tối 5/12 tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, Giải thưởng không chỉ vinh danh các công trình khoa học xuất sắc mà còn tạo ra những cuộc đối thoại, diễn đàn quý báu giữa các nhà khoa học, các doanh nghiệp và nhà hoạch định chính sách. Từ đó, những tư tưởng mới, cách tiếp cận mới, mô hình hợp tác mới được khơi mở và lan tỏa rộng rãi.

Các chủ nhân Giải thưởng VinFuture 2025 đã kiến tạo những tiến bộ khoa học mang tính bước ngoặt, đem lại lợi ích thiết thực cho sức khỏe con người và an ninh lương thực toàn cầu. Từ vaccine, hiểu biết về bệnh có căn nguyên di truyền, đến các phương pháp lai tạo giống cây trồng và quy trình canh tác bảo đảm sinh trưởng tối ưu - những thành tựu này cho thấy sức mạnh của khoa học khi được dẫn dắt bởi lòng nhân ái và tinh thần hợp tác xuyên biên giới.

Sau 5 mùa giải với những nỗ lực bền bỉ kết nối tinh hoa khoa học thế giới với cộng đồng khoa học Việt Nam, Quỹ VinFuture và Giải thưởng VinFuture không chỉ tạo cơ hội và động lực phát triển cho khoa học nước nhà mà còn góp phần đưa Việt Nam trở thành điểm đến tin cậy của các nhà khoa học thế giới, nơi các giá trị sáng tạo được sẻ chia và lan tỏa mạnh mẽ vì sự thịnh vượng của nhân loại.

Hủy quy định không nhận gửi xe điện trong hầm chung cư

Liên quan đến thông tin Ban Quản lý chung cư HH Linh Đàm không nhận trông giữ xe máy, xe đạp điện từ năm 2026, Phó Chủ tịch UBND phường Hoàng Liệt Tạ Việt Dũng cho biết: UBND phường đã có công văn yêu cầu Doanh nghiệp tư nhân số 1 tỉnh Điện Biên; Chi nhánh dịch vụ nhà ở Linh Đàm không được từ chối trông giữ xe điện của cư dân. Đồng thời lập phương án giải quyết để bố trí địa điểm trông giữ phương tiện xe điện của cư dân theo lộ trình tại Nghị quyết số 57/2025/NQ-HĐND ngày 26/11/2025 của HĐND thành phố.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp tăng cường lực lượng tuần tra, kịp thời phát hiện, xử lý các tình huống, sự cố phát sinh trong quá trình trông giữ phương tiện tại tầng hầm tổ hợp chung cư HH Linh Đàm; thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống, trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ để đảm bảo hoạt động ổn định, đúng chức năng thiết kế khi có sự cố xảy ra.

Theo phản ánh của cư dân sinh sống tại khu HH Linh đàm, trước đó, Ban Quản lý khu tòa nhà HH Linh Đàm (thuộc Chi nhánh dịch vụ nhà ở Linh Đàm - đơn vị đại diện chủ đầu tư thực hiện quản lý vận hành nhà chung cư) đã thông báo về việc tạm dừng và tiến tới ngừng hoàn toàn hoạt động tiếp nhận, trông giữ xe máy điện và xe đạp điện tại các tầng hầm. Lý do đơn vị này đưa ra là số lượng xe điện gửi trong tầng hầm thời gian qua tăng nhanh, dẫn đến tình trạng quá tải, tiềm ẩn nhiều rủi ro. Xe máy điện và xe đạp điện chạy bằng pin - bộ phận có nguy cơ phát sinh cháy nổ cao nếu chập điện, va chạm hoặc thao tác không đúng quy định.

Khởi tố, bắt tạm giam Đoàn Văn Sáng về tội "Giết người"

Chiều 3/12, Công an tỉnh Lạng Sơn cung cấp thông tin liên quan đến vụ án “Giết người” xảy ra trên địa bàn xã Hữu Lũng.

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an tỉnh phát hiện trên các nền tảng mạng xã hội xuất hiện hình ảnh, video mô tả vụ việc có dấu hiệu nghi vấn giết người gây hoang mang dư luận. Quá trình điều tra xác định, nạn nhân là Nguyễn Xuân Đạt, sinh năm 1989 (trú tại thôn Hậu Trung 2, xã Tiên Hưng, tỉnh Hưng Yên) và đối tượng thực hiện hành vi giết người là Đoàn Văn Sáng, sinh năm 1968 (trú tại số 195 đường Nguyễn Phi Khanh, phường Tam Thanh, tỉnh Lạng Sơn), nguyên là Phó đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 4, tỉnh Lạng Sơn.

Ngày 29/11/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đoàn Văn Sáng về tội "Giết người" theo khoản 1, Điều 123 Bộ luật Hình sự năm 2015. Cùng ngày, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã phê chuẩn các quyết định trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh đã thi hành các quyết định và lệnh trên theo đúng quy định của pháp luật.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, khoảng năm 2020, Sáng quen Đạt qua nền tảng mạng xã hội. Vào ngày 25/1/2025, Sáng đã gọi điện thoại và thống nhất với Đạt để Đạt đến Đội Quản lý thị trường số 4, tỉnh Lạng Sơn (nơi làm việc của Sáng). Tại đây, Sáng đã thực hiện hành vi giết Đạt. Sau khi gây án, Sáng có nhiều hành vi tẩy, xóa dấu vết, phi tang thi thể nhằm mục đích che giấu hành vi phạm tội, đối phó với cơ quan chức năng.

Chú thích ảnh

Thượng tá Vũ Thanh Tùng, Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn thông tin báo chí về kết quả điều tra truy xét vụ án “Giết người” xảy ra trên địa bàn xã Hữu Lũng. Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN

Công an tỉnh Lạng Sơn đề nghị cơ quan thông tấn báo chí và người dân tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, cảnh báo bằng nhiều hình thức nhằm phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh phản bác các đối tượng lợi dụng hình ảnh, vụ việc Đoàn Văn Sáng đưa tin sai sự thật, kích động bạo lực, gây hoang mang dư luận, vi phạm pháp luật.

Người dân tuyệt đối không chia sẻ, bình luận, lan truyền các video, hình ảnh tiêu cực, kích động bạo lực liên quan đến vụ án trên. Người dân cần nâng cao nhận thức khi tham gia các hội nhóm, nhất là các hội nhóm có dấu hiệu nghi vấn vi phạm pháp luật trên không gian mạng, kịp thời trình báo cơ quan chức năng khi phát hiện vụ việc, dấu hiệu nghi vấn, các hành vi lệch chuẩn, bạo lực, vi phạm pháp luật.

Theo TTXVN