Sự lớn mạnh của doanh nghiệp cũng là sự lớn mạnh của huyện Tri Tôn

01/02/2024 - 12:12

 - Chiều 31/1, UBND huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) tổ chức Họp mặt các doanh nghiệp mừng Xuân Giáp Thìn năm 2024. Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn Nguyễn Văn Bé Tám; Phó Chủ tịch UBND huyện Đỗ Minh Trí; Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQVN huyện Tri Tôn Trần Quốc Cường, cùng gần 30 doanh nghiệp tiêu biểu, lãnh đạo các ngành huyện và 15 xã, thị trấn tham dự.

Huyện Tri Tôn họp mặt doanh nghiệp mừng Xuân

Tại buổi họp mặt, lãnh đạo huyện Tri Tôn đã ghi nhận và biểu dương những đóng góp của các doanh nghiệp đối với phát triển kinh tế - xã hội, công tác an sinh xã hội của huyện trong những năm qua. Sự lớn mạnh của doanh nghiệp cũng là sự lớn mạnh của huyện Tri Tôn.

Năm 2024, UBND huyện quyết tâm, đổi mới trong chỉ đạo, điều hành, cam kết sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, tập trung hoàn thành những công trình, dự án trọng điểm, luôn đồng hành và tạo thuận lợi tối đa đối với các nhà đầu tư.

Lãnh đạo huyện Tri Tôn mong muốn các doanh nghiệp nêu cao tinh thần tự lực, trách nhiệm, khắc phục những khó khăn trước mắt và lâu dài để đạt mục tiêu cao nhất trong hoạt động sản xuất - kinh doanh phù hợp với tình hình mới. Chúc các doanh nghiệp năm mới khí thế mới, quyết tâm mới, thành công và hạnh phúc.

Năm 2023, nhiều doanh nghiệp đã đồng hành hỗ trợ huyện Tri Tôn đầu tư các công trình cầu, đường, hệ thống giao thông, tạo thuận lợi giao thương, vận chuyển hàng hóa và đảm bảo an toàn giao thông; nâng cấp, chỉnh trang, xây mới các công trình văn hóa, công viên… làm thay đổi diện mạo của huyện. Điển hình như: Công ty TNHH MTV Khai thác và Chế biến đá An Giang, Công ty TNHH Liên doanh Antraco, Doanh nghiệp tư nhân Thanh Khiết…

N.C