Rối loạn khứu giác là triệu chứng đặc trưng để nhận biết khi mắc COVID-19.
Một người có sức khỏe đạt chuẩn cần có số đo vòng eo chưa tới một nửa số đo chiều cao
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 11/4 thông báo, cơ quan này đang theo dõi một số ca nhiễm 2 biến thể phụ mới của biến thể Omicron có khả năng lây lan nhanh để xem các biến thể phụ này có dễ lây lan hay nguy hiểm hơn hay không.
Hai loại vaccine phòng COVID-19 tiêm cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi là vaccine Pfizer và vaccine Moderna và không tiêm trộn với bất kỳ vaccine mRNA nào.
Thuốc Mir-19 đã được Bộ Y tế Nga đăng ký ngày 22/12/2021, là thuốc kháng virus dạng xịt, bệnh nhân COVID-19 cần hít qua máy phun sương chuyên dụng được thiết kế để sử dụng trong bệnh viện.
Chủ tịch nước nhấn mạnh các bác sỹ của Bệnh viện Nhi TW đã làm chủ quy trình thăm dò trước ghép, kỹ thuật ghép, gây mê, hồi sức góp phần mở ra nhiều hy vọng cho các gia đình có con mắc bệnh suy gan.
Trong thời gian mắc Covid-19, virus gây tổn thương các tế bào lớp niêm mạc đường hô hấp, để lại sẹo. Sau khỏi bệnh, tổn thương này vẫn dễ kích thích, gây ra những cơn ho. Tuy nhiên, người dân không nên tự ý dùng kháng sinh trị ho mà cần phải có chỉ định của bác sĩ.
Tính từ 16 giờ ngày 9/4 đến 16 giờ ngày 10/4, cả nước ghi nhận 28.307 ca nhiễm mới SARS-CoV-2, trong ngày có 19 ca tử vong do COVID-19.
Theo nhận định của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, đến nay cả nước đã ghi nhận hơn 10 triệu ca mắc COVID-19, trong đó gần 8,5 triệu người đã khỏi bệnh.
Bệnh nhân Covid-19 tăng 33 lần nguy cơ hình thành cục máu đông ở phổi trong vòng 30 ngày kể từ khi nhiễm so với người bình thường.
Sau khi khỏi Covid-19, nhiều người vẫn tiếp tục có cảm giác mệt mỏi. Việc nghỉ ngơi đơn thuần không giúp cải thiện tình hình.
Thủ tướng nhấn mạnh, phải đẩy mạnh hơn nữa chiến dịch tiêm chủng vaccine, quyết tâm cao nhất để hoàn thành tiêm chủng cho trẻ em từ 5-11 tuổi trong quý II.
Bộ Y tế nêu một số lý do khiến nhiều người đã đến lịch tiêm mũi 3 vaccine COVID-19 nhưng chưa đi tiêm.
Bệnh nhân COVID-19 tăng 33 lần nguy cơ hình thành cục máu đông ở phổi trong vòng 30 ngày kể từ khi nhiễm so với người bình thường.
Tính từ 16 giờ ngày 8/4 đến 16 giờ ngày 9/4, cả nước ghi nhận 34.140 ca nhiễm mới SARS-CoV-2, hiện có 1.551 ca đang phải thở oxy.
Trong 3 tuần qua, số ca nhiễm, ca nặng và tử vong tại các tỉnh, thành phố có xu hướng giảm từng ngày, trong đó: từ 150.000 ca mắc mới mỗi ngày xuống còn trên dưới 50.000 ca mỗi ngày.
L.A (6 tuổi) sưng phồng mắt sau khi là F0 khiến người mẹ nghĩ con bị hậu Covid. Thế nhưng, khi cả hai con cùng phải đeo kính, chị mới hiểu mình đã đổ oan cho COVID-19.
Bộ Y tế chiều 8/4 công bố thêm 39.334 ca mắc COVID-19 mới và 60.609 bệnh nhân COVID được công bố khỏi bệnh.
Ngày 8/4, các cơ sở tiêm chủng bắt đầu thực hiện ký số chứng nhận tiêm chủng COVID-19; từ ngày 15/4, Bộ Y tế sẽ thực hiện ký tập trung để cấp "Hộ chiếu vaccine" cho người dân.
Tính đến ngày 7/4/2022, Việt Nam ghi nhận 10.070.692 ca mắc COVID-19. Tuy nhiên, số ca mắc liên tục giảm sâu, trung bình 7 ngày qua là 55.374 ca/ngày, số ca tử vong ngày 7/4 cũng giảm mạnh còn 21 ca.