Bộ Y tế đã yêu cầu các địa phương tăng cường giám sát, phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc Covid-19, dấu hiệu bất thường của các ổ dịch nhằm kịp thời ngăn chặn sự xâm nhập và lây lan của biến thể Omicron.
Botswana thông báo phát hiện thêm 15 ca nhiễm biến thể Omicron sau khi nước này công bố 4 ca đầu tiên vào tuần trước, còn Israel ghi nhận thêm một ca nhiễm biến thể này.
Ngày 29-11, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đánh giá nguy cơ bùng phát toàn cầu của biến chủng mới Omicron là rất cao.
Các biến thể phát triển liên tục kể từ khi xuất hiện SARS-CoV-2: biến thể Delta được phát hiện tại Ấn Độ, biến thể Gamma xuất hiện đầu tiên ở Brazil, trong khi biến thể Beta và Omicron là tại Nam Phi.
Ngày 29-11, Việt Nam ghi nhận 13.770 ca nhiễm mới, tăng 830 ca so với hôm qua. Hôm nay, cả nước có 16.088 bệnh nhân Covid-19 được công bố điều trị khỏi bệnh.
"Chúng ta phải luôn cảnh giác trước mọi nguy cơ xâm nhập của biến thể này vào đất nước, một lần nữa đặt gánh nặng khủng khiếp lên hệ thống y tế vẫn đang trong quá trình hồi phục" - chuyên gia Viện Nghiên cứu y khoa Woolcock Việt Nam nhấn mạnh.
Trước nguy cơ xuất hiện của biến thể Omicron, Ủy ban quốc gia Lào kêu gọi người dân thực hiện các biện pháp phòng ngừa bổ sung đối với COVID-19, đồng thời tiến hành tiêm vaccine càng sớm càng tốt.
Sự xuất hiện của biến thể Omicron (B.1.1.529) của virus SARS-CoV-2 ở Nam Phi được cho là có khả năng lây lan và kháng vaccine cao hơn các biến thể trước đang khiến cả thế giới lo ngại.
Giữa những lo ngại ngày càng tăng đối với biến thể mới nhất của virus SARS-CoV-2 là Omicron, nhiều nước đã hạn chế đối với các du khách đến từ các quốc gia khu vực Nam Phi.
Theo một cuộc thăm dò tại Đức, có tới 58% số người được hỏi cho rằng các biện pháp chống dịch hiện hành là chưa đủ hiệu quả để ngăn chặn đại dịch COVID-19 đang bùng phát mạnh ở nước này.
Theo kết quả trưng cầu ý dân ngày 28-11 của Chính phủ Thụy Sĩ, có 62,01% cử tri ủng hộ tiếp tục triển khai các biện pháp đặc biệt ngăn chặn làn sóng gia tăng số ca mắc COVID-19 ở nước này.
Viện các bệnh truyền nhiễm quốc gia Nhật Bản đã xếp biến thể mới Omicron của virus SARS-CoV-2 vào danh sách các “biến thể gây quan ngại,” cùng với biến thể Delta.
Tổng thống Nam Phi cho biết nhóm chuyên trách sẽ thực hiện tham vấn rộng rãi về việc có áp dụng quy định tiêm chủng bắt buộc đối với một số hoạt động và địa điểm cụ thể.
Sự xuất hiện của biến thể Omicron có thể do ổ virus trong cơ thể của những người chưa được tiêm vắc xin COVID-19 và bị ức chế miễn dịch.
Tính từ 16h ngày 27-11 đến 16h ngày 28-11, Việt Nam ghi nhận 12.936 ca nhiễm mới và 190 ca tử vong do COVID-19; tỷ lệ ca mắc mới và tử vong tại Thành phố Hồ Chí Minh vẫn nhiều nhất.
Tại Việt Nam, đến nay qua giám sát dịch tễ của virus SARS-CoV-2 hiện chưa ghi nhận trường hợp mắc COVID-19 với biến chủng mới Omicron, hay còn gọi là biến chủng B.1.1.529.
Trong vòng 24 giờ sau khi nhận được danh sách F0 từ trạm y tế xã, trạm y tế lưu động phải tiếp cận hộ gia đình có F0 để đánh giá các điều kiện cách ly tại nhà.
Với mục tiêu kiểm soát tốt dịch COVID-19, khôi phục, phát triển kinh tế, các giải pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, phấn đấu mục tiêu sớm tiêm bao phủ vaccine, kiểm soát số bệnh nhân nặng, giảm số ca tử vong, từng bước đưa cuộc sống trở lại trạng thái bình thường mới đã được triển khai.
Chiều 27-11, Bộ Y tế công bố thêm 13.063 ca COVID-19, trong đó 13.048 ca ghi nhận trong nước.
Riêng trong 2 tuần trở lại đây, Trung tâm Chống độc tiếp nhận 8 bệnh nhân ngộ độc cồn công nghiệp methanol; các ca bệnh đều rất nặng, hôn mê, có tổn thương não, nồng độ cồn methanol trong máu rất cao.