-logo-20260918-105428-2.jpg)
Đại biểu tham dự hội nghị.
Chương trình gồm phiên toàn thể và các phiên chuyên sâu về sản phụ khoa, nhi khoa. Các đại biểu trao đổi về thụ tinh trong ống nghiệm (IVF), tầm soát và chẩn đoán trước sinh, chăm sóc trẻ sơ sinh cực non, điều trị sốt xuất huyết Dengue, sốc nhiễm trùng, cùng ứng dụng dược lâm sàng và trí tuệ nhân tạo trong phân tích hình ảnh, dự báo nguy cơ biến chứng.
Phát biểu tại hội nghị, Phó Cục trưởng Cục Bà mẹ và Trẻ em Tống Trần Hà nhấn mạnh chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em là nhiệm vụ ưu tiên; việc cập nhật kiến thức, kỹ thuật mới góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh.
Từ các nội dung được trao đổi, ngành y tế An Giang định hướng đưa kiến thức, kỹ thuật và kinh nghiệm phù hợp vào thực tiễn điều trị; đồng thời tăng cường chuyển giao kỹ thuật, đào tạo liên tục và kết nối chuyên môn giữa các cơ sở y tế địa phương với chuyên gia, cơ sở y tế tuyến trên.
HẠNH CHÂU