- Bệnh đái tháo đường là bệnh mạn tính, gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm, có thể làm người bệnh tàn phế hoặc tử vong. Nếu người bệnh kiểm soát tốt đường huyết có thể ngăn chặn hoặc làm chậm các biến chứng duy trì sức khỏe ổn định.Bộ Y tế đã có công văn gửi các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy và Chủ tịch UBND 12 tỉnh, thành phố gồm: Thanh Hóa, Hải Dương, Thái Nguyên, Quảng Trị, Quảng Nam, Bình Định, Kon Tum, Gia Lai, Tiền Giang, Cần Thơ, An Giang và Kiên Giang về việc tăng cường triển khai tiêm vaccine Abdala.
Chiều 7-2, Bộ Y tế ghi nhận thêm 16.815 ca COVID-19 tại 61 tỉnh, thành phố, riêng Hà Nội gần 3.000 ca.
Các mầm bệnh, trong đó có các virus, được trung hòa khi con người có khả năng miễn dịch đủ lớn nhưng chúng có thể lẩn tránh hệ thống miễn dịch của con người bằng cách liên tục biến đổi.
Theo Bộ Y tế, cả nước có thêm 14.112 ca mắc COVID-19 mới tại 56 tỉnh thành, có 8.595 ca cộng đồng, tăng 1.945 trường hợp so với hôm qua.
Kết quả phân tích, đánh giá các dữ liệu tổng hợp cho thấy đa phần trẻ em nhiễm biến thể Omicron đều không xuất hiện hội chứng hậu COVID-19.
Ngày 5-2, các cơ sở y tế trong cả nước đã thực hiện khám, cấp cứu cho 46.764 bệnh nhân, giảm 20,3% so với cùng ngày Tết Tân Sửu.
Trong những ngày Tết Nguyên đán Nhâm Dần, cán bộ y tế tại nhiều địa phương vẫn đang nỗ lực triển khai thực hiện chiến dịch tiêm chủng mùa Xuân - tiêm vaccine phòng COVID-19 xuyên Tết.
Ngày 5-2, Việt Nam ghi nhận 2.170 ca nhiễm mới trong đó 12.160 ca ghi nhận trong nước (tăng 574 ca so với ngày trước đó) tại 58 tỉnh, thành phố; 114 ca tử vong.
Trong cuộc trả lời phỏng vấn báo chí ngày 4-2, nhà virus học hàng đầu tại Đại học Tổng hợp quốc gia Moskva (MGU) Maxim Skulachev cho rằng, tuổi thọ của những người từng mắc Covid-19 có thể giảm.
Tối 4-2, Bộ Y tế ghi nhận 11.594 ca COVID-19 mới tại 59 tỉnh, thành phố, tăng hơn 3.000 ca so với hôm qua.
Theo thống kê của Bộ Y tế, tính đến ngày 4-2, cả nước ghi nhận 38 tỉnh, thành vùng xanh, 23 tỉnh vàng, 2 tỉnh cam và không có tỉnh nào đỏ.
Với chủ đề “Thu hẹp khoảng cách chăm sóc”, Ngày Thế giới phòng chống ung thư 4-2 năm nay hướng tới việc nâng cao nhận thức về tình trạng bất bình đẳng trong chăm sóc bệnh nhân ung thư và nêu bật những rào cản đang tồn tại trong việc tiếp cận các dịch vụ chăm sóc cần thiết.
Bộ Y tế nhận định dịch COVID-19 cơ bản đang được kiểm soát với số ca mắc mới, chuyển nặng, tử vong có xu hướng giảm. Tuy nhiên, tiềm ẩn nguy cơ gia tăng ca nhiễm sau dịp Tết Nguyên đán.
Bộ Y tế tối 3-2 ghi nhận thêm 8.601 ca COVID-19 tại 57 tỉnh, thành phố, trong đó Hà Nội có số ca mắc nhiều nhất cả nước với 2.738 ca.
Bộ Y tế đang tích cực chuẩn bị tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5-11 tuổi và sẽ triển khai theo khuyến cáo về mặt khoa học, thận trọng từng bước.
Ngày 1-2, hãng dược phẩm Pfizer (Mỹ) và BioNTech (Đức) thông báo đã chính thức đệ trình đề nghị lên các cơ quan quản lý y tế Mỹ xin cấp phép sử dụng khẩn cấp vaccine phòng COVID-19 do hai hãng này phối hợp bào chế dành cho trẻ em trong độ tuổi từ trên 6 tháng đến dưới 5 tuổi.
Trong tâm trí những y bác sĩ TP.HCM, niềm vui ngày Tết vẫn xen lẫn ký ức những ngày chống dịch COVID-19 khốc liệt. "Hy vọng đây là Tết đặc biệt duy nhất và cuối cùng để chấm dứt COVID-19", một bác sĩ chia sẻ.
Tính từ 16h ngày 31-1 đến 16h ngày 1-2, Việt Nam ghi nhận 11.023 ca mắc mới; trong đó 12 ca nhập cảnh, 11.011 ca ghi nhận trong nước (giảm 1.626 ca so với ngày trước đó) tại 55 tỉnh, thành phố.
Tính từ 16 giờ ngày 30-1 đến 16 giờ ngày 31-1, Việt Nam ghi nhận 12.674 ca nhiễm mới SARS-CoV-2; đến nay đã ghi nhận tổng số 185 ca nhiễm biến thể Omicron.
Bộ Y tế chiều 30-1 công bố thêm 13.694 ca COVID-19 tại 61 tỉnh, thành phố, có 8.196 ca trong cộng đồng.