Ngày 30-12, Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 17.000 ca nhiễm mới, gồm 20 ca nhập cảnh và 16.980 ca trong nước tại 61 tỉnh, thành phố. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày 29-12 là: Bình Phước 704 ca, Hải Phòng 567 ca, Trà Vinh 242 ca. Trong ngày có 34.102 người mắc Covid-19 được công bố khỏi bệnh và 225 ca tử vong tại 25 tỉnh, thành phố.
Ngày 30-12, Việt Nam ghi nhận 17.000 ca nhiễm mới COVID-19, trong đó 20 ca nhập cảnh và 16.980 ca ghi nhận trong nước. Hà Nội tiếp tục là địa phương có nhiều ca mắc mới nhất với 1.866 ca.
Dịch Covid-19 kéo từ năm 2020 sang 2021 nhất là xuất hiện biến thể mới đã gây những ảnh hưởng nặng nề đến kinh tế-xã hội của đất nước và đời sống của người dân. Bằng sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các bộ, ngành liên quan cũng như toàn thể người dân, trong đó nhiều biện pháp chuyên môn chống dịch chưa có tiền lệ được triển khai đã đem lại những kết quả quan trọng. Cả nước bước vào giai đoạn vừa chống dịch, vừa khôi phục, phát triển kinh tế-xã hội.
Ngày 29-12, Bộ Y tế có công văn gửi giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trong cả nước và thủ trưởng các đơn vị trực thuộc bộ về việc thay đổi những điều kiện cụ thể để xác định một người là F1 hay F0 dựa trên lịch sử tiếp xúc và kết quả xét nghiệm.
Chiều 29-12, Bộ Y tế công bố thêm 13.889 ca COVID-19, trong đó 13.873 ca ghi nhận trong nước.
Trang covidvax.live chuyên cập nhật về tốc độ tiêm vaccine ngày 27-12 cho biết hiện Việt Nam trở thành quốc gia thứ 53 trên thế giới đạt mục tiêu tiêm đủ liều cơ bản vaccine ngừa COVID-19 cho 70% dân số.
Hiện nay tình hình dịch COVID-19 trên cả nước diễn biến phức tạp, số mắc có xu hướng ngày một tăng. Vì vậy, việc xác định ca mắc và khỏi bệnh bằng test nhanh sẽ giúp giảm tải cho các cơ sở y tế.
Trong 10 tháng năm 2021, tổng số bệnh nhân lao các thể được phát hiện là 62.998 bệnh nhân, trong đó số bệnh nhân lao phổi mới có bằng chứng vi khuẩn đã giảm rất mạnh so với cùng kỳ năm 2020.
Trang thehill.com cho rằng y tế công, tăng cường các phương pháp điều trị, kháng thể đơn dòng là biện pháp phòng dịch hữu hiệu mà thế giới cần sử dụng để phòng ngừa Omicron và các biến thể khác.
Việt Nam đã ghi nhận trường hợp nhiễm biến thể Omicron đầu tiên, là người nhập cảnh, đã cách ly.
Ủy ban Tiêm chủng Thường trực của Đức (STIKO) cắt giảm khoảng thời gian khuyến nghị giữa liều vắc xin thứ 2 và thứ 3 từ 6 xuống còn 3 tháng.
Tính từ 16 giờ ngày 26-12 đến 16 giờ ngày 27-12, Việt Nam ghi nhận 14.872 ca nhiễm mới SARS-CoV-2, trong ngày có 204 ca tử vong, 11.374 ca khỏi bệnh.
Biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2 đã lây lan đến nhiều nơi trên thế giới. Gần đây, các nhà khoa học nhận thấy người mắc Omicron xuất hiện một vài triệu chứng lạ so với trường hợp mắc biến thể khác.
Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Thứ trưởng Y tế Nguyễn Trường Sơn đề nghị các địa phương cần tiếp tục tổ chức tiêm vét, tiêm vaccine Covid-19 lưu động ngay tại nhà bảo đảm không bỏ sót nhóm đối tượng thuộc nhóm nguy cơ.
Ngày 26-12, Việt Nam ghi nhận 15.218 trường hợp nhiễm COVID-19 mới. Hà Nội vẫn duy trì vị trí đứng đầu cả nước và tiến sát mốc 2000 ca nhiễm/ngày.
Với người đã tiêm vắc xin, thời gian bình phục khoảng 5-7 ngày nếu bị nhiễm COVID-19.
Việc quản lý, theo dõi sức khỏe, giám sát phát hiện sớm nhất là nhóm có nguy cơ cao để điều trị kịp thời, hạn chế thấp nhất tử vong là rất cấp thiết, nhất là trong bối cảnh cả nước đang thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.
Một tháng sau khi tự điều trị khỏi COVID-19 tại nhà bằng vitamin C mà không dùng thuốc kháng đông, người đàn ông bất ngờ lên cơn khó thở nặng và ngưng tim khi vào bệnh viện cấp cứu.
Ngày 25-12, Việt Nam ghi nhận 15.586 ca nhiễm mới COVID-19 (27 ca nhập cảnh và 15.559 ca ghi nhận trong nước), trong đó Hà Nội tiếp tục dẫn đầu với gần 1.900 ca.
Triệu chứng đặc trưng mắc COVID-19 do biến thể Omicron gồm có đau ngứa họng và đổ mồ hôi vào ban đêm.