Virus corona mất 90% khả năng lây nhiễm cho chúng ta trong vòng 20 phút sau khi bay vào không khí. Hầu hết khả năng của virus bị mất đi trong vòng 5 phút đầu tiên.
Các nhà khoa học đã lên tiếng cảnh báo luồng quan điểm sai lệch đang tồn tại trên truyền thông mạng xã hội về việc chủ động nhiễm biến thể virus Omicron cho xong mọi chuyện, với luận điểm là biến thể này chỉ gây tình trạng bệnh nhẹ.
Theo các quan chức y tế, liều vắc xin tăng cường cung cấp miễn dịch chống lại biến thể Omicron. Bởi vậy, họ đang cân nhắc sử dụng liều thứ 4.
Bộ Y tế đã ban hành một số hướng dẫn, cảnh báo khi sử dụng thuốc Molnupiravir trong điều trị COVID-19, trong đó khuyến cáo thuốc có những tác dụng phụ trên phụ nữ có thai và cho con bú, trẻ dưới 18 tuổi...
Sự lây lan mạnh mẽ của Omicron đang thúc đẩy các nhà sản xuất vaccine ngừa COVID-19 hướng tới 1 loại vaccine đặc hiệu để phòng ngừa biến thể này.
Tối 11-1, Bộ Y tế ghi nhận 16.035 ca COVID-19 mới tại 63 tỉnh, thành phố, 6.866 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh và 256 ca tử vong.
Hầu hết những người nhiễm Omicron có các triệu chứng giống cảm lạnh, một số bệnh nhân bị phát ban trên da.
Cơ quan quản lý dược phẩm châu Âu sẽ có đánh giá toàn diện về thuốc điều trị COVID-19 có tên gọi Paxlovid và quy trình đánh giá sẽ diễn ra trong vài tuần.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Y tế có văn bản thông báo chính thức về việc có hay không kit xét nghiệm phát hiện Omicron, công khai thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng.
Ngày 10-1, Bộ Y tế công bố thêm 14.818 ca COVID-19, trong đó 14.783 ca ghi nhận trong nước.
Với việc ghi nhận thêm 1 ca nhiễm biến thể Omicron tại TP Hồ Chí Minh, hiện cả nước đã có 31 ca nhiễm biến thể này, được cách ly ngay sau khi nhập cảnh.
Bản tin dịch COVID-19 ngày 9-1 của Bộ Y tế cho biết có 15.779 ca mắc COVID-19 tại 60 tỉnh, thành phố; Hà Nội vẫn tiếp tục nhiều nhất vượt mốc 2.800 ca; Trong ngày có hơn 12.200 ca khỏi; 202 trường hợp tử vong
Ca dương tính với biến thể Omicron trong cộng đồng đầu tiên được phát hiện tại Campuchia có lịch trình di chuyển phức tạp tại thủ đô và nhiều tỉnh như Siem Reap, Kompong Thom và Kampot.
Quan điểm “sống chung” với Covid-19 đã và đang được các bộ, ngành, địa phương cụ thể hóa thành các chính sách, biện pháp phòng chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian qua. Trong đó, tiêm vaccine mũi 3 và cách ly F0 tại nhà là một trong những giải pháp quan trọng giúp chung sống an toàn với dịch.
Cả nước đã tiêm được trên 2,2 triệu liều bổ sung và trên 5,5 triệu liều nhắc lại vaccine phòng COVID-19.
Tính từ 16 giờ ngày 7-1 đến 16 giờ ngày 8-1, Việt Nam ghi nhận 16.553 ca nhiễm mới SARS-CoV-2; trong ngày có 240 ca tử vong.
Các bệnh viện ở TP.HCM ghi nhận người đã khỏi Covid-19 phải đi khám các chuyên khoa sâu, họ phải đối mặt mới sự mệt mỏi, di chứng tim, phổi, rối loạn tâm thần hậu Covid-19.
Người đã tiêm 2 mũi vaccine Vero Cell có thể tiêm mũi 3 là vaccine AstraZeneca, Vero Cell (Sinopharm) hoặc vaccine mRNA (Pfizer/Moderna).
Bộ Y tế vừa ban hành quyết định sửa đổi, bổ sung hướng dẫn tiêm vaccine COVID-19, trong đó, phần giấy xác nhận đã tiêm vaccine có tới 7 chỗ xác nhận mũi tiêm.
Trong ngày 6-1-2022 có 804.906 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm tại Việt Nam là 157.740.557 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 78.146.683 liều, tiêm mũi 2 là 70.529.369 và tiêm mũi 3 (tiêm bổ sung/tiêm nhắc và mũi 3 của vaccine Abdala) là 9.064.505 liều.