Bốn ca Covid-19 vừa được công bố tử vong đều là bệnh nhân cao tuổi, có bệnh lý nền. Đến nay, Việt Nam đã có 90 ca COVID-19 tử vong.
Từ 6 giờ đến 12 giờ 30 phút ngày 5-7, Việt Nam có thêm 247 ca mắc mới COVID-19, đều là ca trong nước.
Sáng 5-7, Việt Nam đã vượt mốc 20 nghìn ca nhiễm COVID-19. Trong đó, chỉ riêng đợt bùng phát dịch lần thứ tư kể từ ngày 27-4 đã ghi nhận gần 17 nghìn ca, gấp gần sáu lần so với tổng số ca nhiễm ba đợt cộng lại.
Từ 18 giờ ngày 4-7 đến 6 giờ ngày 5-7, Việt Nam có 328 ca mắc mới COVID-19; riêng TP Hồ Chí Minh 175 ca, Đồng Tháp 100 ca.
Chiều tối 4-7, nước ta phát hiện 360 bệnh nhân COVID-19 mới với 356 ca trong nước và 4 trường hợp nhập cảnh. TP.HCM là địa phương có số ca mắc nhiều nhất. Trong cả ngày 4-7, riêng nơi này ghi nhận tới 599 ca.
Các nhà khoa học cho biết, viêm họng, đau nhức cơ và sổ mũi là những triệu chứng phổ biến của COVID-19 hiện nay.
Các bác sĩ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương vừa cứu chữa thành công cho 3 bệnh nhân COVID-19 từng rất nguy kịch, tưởng không qua khỏi; trong đó có 1 sản phụ.
Với 430 ca COVID-19 mới được Bộ Y tế công bố sáng và trưa ngày 4/7, TP.HCM chính thức vượt Bắc Giang, trở thành địa phương có số ca bệnh nhiều nhất cả nước.
Tiểu ban điều trị, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 thông báo 2 bệnh nhân COVID-19 tử vong số 85 và 86.
Từ 6 giờ đến 12 giờ ngày 4-7, Việt Nam có có 260 ca mắc mới COVID-19, tại 12 tỉnh, thành phố; riêng TP Hồ Chí Minh 213 ca.
Từ 18 giờ ngày 3-7 đến 6 giờ ngày 4-7, Việt Nam có 267 ca mắc mới COVID-19, trong đó 250 ca ở nơi đã cách ly, phong toả.
Theo Bộ Y tế, tính từ 12 giờ 30 đến 18 giờ ngày 3-7, Việt Nam có thêm 353 ca Covid-19 mới, trong đó có tới 250 ca ghi nhận tại TP Hồ Chí Minh. Trong số 353 ca Covid-19 mới, có bảy ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Tây Ninh.
Trưa 3-7, Việt Nam ghi nhận thêm 330 ca mắc mới, trong đó có 1 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại An Giang và 329 ca ghi nhận trong nước.
Việc sản xuất được máy oxy dòng cao là một bước tiến trong việc Việt Nam chủ động các phương tiện, thiết bị y tế trong phòng chống dịch COVID-19.
Tính từ 18 giờ ngày 2-7 đến 6 giờ ngày 3-7, Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận thêm 215 trường hợp nhiễm mới đã được Bộ Y tế công bố vào sáng ngày 3-7 (BN18146 - BN18360).
Một bệnh nhi và mẹ tại khoa sốt xuất huyết của Bệnh viện Nhi Đồng 1 TP HCM có kết quả xét nghiệm Covid-19 âm tính khi nhập viện, nhưng lại chuyển sang dương tính sau đó 5 ngày.
Từ 18 giờ 30 ngày 2-7 đến 6 giờ ngày 3-7, Việt Nam có 239 ca mắc mới COVID-19, riêng TP Hồ Chí Minh 215 ca.
Do tình trạng khan hiếm vaccine trên toàn cầu nên lộ trình vaccine ngừa COVID-19 về Việt Nam có thể bị ảnh hưởng và nhiều khả năng sẽ về dồn dập vào quý IV/2021.
Sáng 2-7, Học viện Quân y tiêm thử nghiệm đợt 2 giai đoạn 3 vaccine COVID-19 Nano Covax cho 12.000 tình nguyện viên.
Chiều 2-7, Việt Nam ghi nhận thêm 219 ca nhiễm COVID-19 mới, trong đó có một trẻ sơ sinh. Hôm nay, Việt Nam cũng công bố điều trị khỏi cho 148 ca bệnh và có thêm ba ca tử vong.