Sức mạnh của ý Đảng, lòng dân

08/02/2022 - 06:14

 - Thời gian qua, tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định, tin tưởng và đồng thuận vào đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, tích cực lao động sản xuất và ổn định cuộc sống, đồng lòng thực hiện nhiệm vụ chung vì sự phát triển của tỉnh.

Nhìn lại chặng đường đã qua, với sự vào cuộc đồng bộ, trách nhiệm của hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp (DN), tinh thần đoàn kết, đồng lòng, chung sức của toàn xã hội, niềm tin của nhân dân, sự hỗ trợ kịp thời của Trung ương, dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát, dần trở lại trạng thái “bình thường mới”. Các tầng lớp nhân dân ghi nhận, đánh giá cao sự quan tâm sâu sát của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trong khôi phục, duy trì, ổn định sản xuất, tạo điều kiện thuận lợi trong vận chuyển, tiêu thụ hàng hóa, nông sản.

Cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân ghi nhận, đánh giá cao việc chăm lo, hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch bệnh, như: Ban hành các gói hỗ trợ, nhiều cơ chế, chính sách gỡ khó cho DN, người lao động... Công tác an sinh xã hội được thực hiện với rất nhiều mô hình thiết thực, hiệu quả, đầy tính nhân văn, như: “Chuyến xe yêu thương”, “Hũ gạo tình thương”, “Chuyến xe 0 đồng”, “Gian hàng 0 đồng”, “Hạt gạo nghĩa tình”...

Tặng quà cho các nhân sĩ, trí thức, dân tộc, tôn giáo và Việt kiều tiêu biểu. Ảnh: TRUNG HIẾU

Tầng lớp trí thức, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong tỉnh hầu hết an tâm công tác, tích cực thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, sản xuất - kinh doanh. Nghiêm túc trong học tập, quán triệt chủ trương, chính sách, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của nhà nước, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của nhà nước. Cộng đồng DN, đội ngũ doanh nhân, tiểu thương tiếp tục tin tưởng, đồng hành cùng cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương tham gia phát triển kinh tế - xã hội.

Giới doanh nhân, tiểu thương đánh giá cao việc các cấp, ngành tổ chức nhiều hình thức kinh doanh, tạo cơ hội cho họ tiếp cận, mở rộng thị trường, từng bước xây dựng mạng lưới kênh phân phối, tạo dựng uy tín với người tiêu dùng. Tuy dịch bệnh ảnh hưởng nặng nề, nhưng các DN, tiểu thương vẫn quyết tâm duy trì, ổn định sản xuất, tích cực tham gia phòng, chống dịch, hỗ trợ cho lực lượng tuyến đầu, người dân gặp khó khăn trong cuộc sống.

Tổ chức hội, hội viên, nông dân, phụ nữ, đoàn viên, thanh niên, học sinh, văn nghệ sĩ, cán bộ hưu trí, cựu chiến binh, người cao tuổi trong tỉnh hăng hái, xung kích tham gia học tập, lao động, sản xuất - kinh doanh, sáng tạo, tích cực hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước.

Bằng nhiều hoạt động tình nguyện mang ý nghĩa thiết thực, họ cùng nhau chăm lo cho hộ nghèo, khó khăn. Điển hình như, tổ chức “Chuyến xe nghĩa tình”, “Gian hàng 0 đồng”, may khẩu trang, nấu ăn phục vụ người cách ly và lực lượng làm nhiệm vụ tại khu cách ly, hiến máu nhân đạo, bảo vệ môi trường, giúp nhau giải quyết khó khăn trong đời sống cũng như trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, cấp phát nhu yếu phẩm…

Năm qua, mối quan hệ giữa các đồng bào dân tộc thiểu số, tổ chức tôn giáo với địa phương ngày càng gần gũi, thân thiện. Đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số và tín đồ tôn giáo luôn được quan tâm, cải thiện. Bên cạnh đó, các chức sắc, chức việc tôn giáo và đồng bào dân tộc thiểu số nỗ lực, tích cực hưởng ứng tham gia các phong trào thi đua yêu nước, “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Đóng góp vào phong trào địa phương phát động, nhất là hoạt động xã hội - từ thiện; tham gia phòng, chống dịch COVID-19; xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh, đời sống văn hóa ở khu dân cư, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phát triển kinh tế, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc ngày càng vững mạnh.

Bên cạnh đó, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh đánh giá rất cao sự nỗ lực và trách nhiệm của lãnh đạo tỉnh, của các cấp, ngành trong việc tiếp nhận, chăm lo cho hơn 70.000 người dân từ TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh trở về quê hương do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Trong điều kiện nguồn lực hạn chế, tỉnh vừa phải tiếp đón, sắp xếp chăm lo an sinh xã hội, vừa phải triển khai biện pháp phòng, chống dịch bệnh, đồng thời quan tâm thúc đẩy, phát triển sản xuất... Rất nhiều ý kiến bày tỏ sự đồng thuận, cảm kích trước sự hỗ trợ, tình đoàn kết, “Tương thân tương ái” của cả hệ thống chính trị, người dân trong tỉnh, nhất là tại khu vực tiếp nhận, cách ly (hỗ trợ lương thực, thực phẩm, thuốc men, nhu yếu phẩm...) giúp cho người dân về quê hương thấy ấm lòng.

Với những kết quả đã đạt được trong năm qua, tin sức mạnh của ý Đảng, lòng dân sẽ tiếp tục được củng cố vững chắc hơn nữa, trở thành nguồn sức mạnh, động lực và là nhân tố có ý nghĩa quyết định, bảo đảm cho việc hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị, đưa quê hương Bác Tôn ngày càng phát triển.

TRỌNG TÍN