Sức trẻ "quân hàm xanh" xây dựng biên giới

03/04/2023 - 02:58

 - Nhiều năm qua, tuổi trẻ bộ đội biên phòng (BĐBP) ghi dấu ấn trên mọi lĩnh vực công tác, góp phần quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, cùng phát triển khu vực biên giới.

Tuổi trẻ bộ đội biên phòng tham gia hoạt động Đoàn tại địa phương

Gánh vác trọng trách nặng nề

Thượng úy Phạm Minh Phú (Phó Trạm trưởng Trạm kiểm soát Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Tịnh Biên, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Tịnh Biên) vừa được tuyên dương "Gương mặt trẻ tiêu biểu cấp Bộ Tư lệnh BĐBP". 

Anh trực tiếp tham gia đấu tranh ngăn chặn, xử lý vi phạm hành chính 183 vụ, liên quan 308 đương sự về hành vi xuất, nhập cảnh trái phép; tham gia đấu tranh thành công Chuyên án AG 421, bắt quả tang đối tượng vận chuyển trái phép tiền, vàng từ Campuchia về Việt Nam, trị giá gần 7 tỷ đồng. Chuyên án thành công, Phó Thủ tướng Chính phủ gửi thư khen BĐBP tỉnh. Bản thân anh được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng bằng khen.

Ngày 22/6/2022, anh Phú tiếp tục chỉ đạo trạm phát hiện, bắt giữ đối tượng vận chuyển trái phép vàng từ Campuchia về Việt Nam, tang vật thu giữ trị giá gần 1 tỷ đồng. Anh được Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tặng thưởng giấy khen.

“Các thành tích đã đạt được của tôi là quá trình dài học tập và rèn luyện, không ngừng nâng cao trình độ, năng lực của bản thân; sự quan tâm, giúp đỡ của cấp ủy, chỉ huy các cấp. Từ kinh nghiệm cá nhân, tôi nhận thấy Đảng ủy, chỉ huy các cấp cần lãnh, chỉ đạo sâu sát hoạt động của chi đoàn, quan tâm bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ trẻ (mới ra trường, ít kinh nghiệm thực tế), tạo điều kiện thuận lợi, môi trường làm việc tích cực để họ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao” - thượng úy Phạm Minh Phú chia sẻ.

Không chỉ thượng úy Phú, tuổi trẻ BĐBP tỉnh nói chung, ngày ngày tham gia nắm tình hình nội, ngoại biên, thực hiện nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tuần tra, kiểm soát lưu động bảo vệ biên giới, địa bàn.

Đoàn viên, thanh niên lực lượng đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, bằng những thành tích nổi bật: Năm 2022, đấu tranh thành công 2 chuyên án, bắt 12 vụ, 10 đối tượng tội phạm ma túy; độc lập bắt, xử lý 128 vụ, liên quan 51 đối tượng buôn lậu; độc lập bắt, xử lý 1.213 vụ, liên quan 1.836 đối tượng về hành vi xuất, nhập cảnh trái phép...

Những người lính "quân hàm xanh" trẻ tuổi còn là lực lượng tin cậy trong phòng, chống tệ nạn xã hội, hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai xảy ra trên địa bàn đóng quân.

Tình nguyện vì dân

Dấu ấn sức trẻ BĐBP xuất hiện ở nhiều hoạt động đặc trưng, mang "thương hiệu" riêng ở khu vực biên giới. Trong chương trình “Xuân biên phòng - Ấm lòng dân bản”, chi đoàn, đoàn cơ sở trong BĐBP tổ chức thăm, chúc Tết và tặng quà gia đình chính sách, hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Bước vào năm học mới, Đoàn Thanh niên cùng Hội Phụ nữ BĐBP tỉnh tham mưu tặng quà cho học sinh là con cán bộ BĐBP đang công tác tại đơn vị có thành tích xuất sắc. Chi đoàn, đoàn cơ sở phối hợp đoàn thể địa phương trao tặng 6.000 cuốn tập, 453 phần quà cho học sinh nghèo học giỏi khu vực biên giới. Thực hiện mô hình “Hũ gạo tình thương”, đoàn viên, thanh niên tiết kiệm gần 2,6 tấn gạo cho gia đình chính sách, hộ nghèo.

Phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ trong thực hiện “Tháng thanh niên”, chiến dịch “Thanh niên tình nguyện hè”, “Ngày đoàn viên”, “Thứ bảy tình nguyện”, “Chủ nhật xanh”, tuổi trẻ BĐBP tích cực, chủ động triển khai nhiều công trình, phần việc thanh niên, nhằm giải quyết việc mới, việc khó.

Từ đó, 3 cầu giao thông nông thôn, 3,5km đường bê-tông nông thôn được sửa chữa; 6,5 tấn rác thải được thu gom; 17 căn nhà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn ở khu vực biên giới được sửa chữa, xây mới; 8.500 cây xanh các loại “phủ xanh” trong và ngoài đơn vị...

Cùng với đó, 13 công trình, phần việc thanh niên phục vụ đời sống cán bộ, chiến sĩ đơn vị và nhân dân khu vực biên giới được hoàn thành. Riêng Đoàn Thanh niên BĐBP tỉnh đóng góp ngày công lao động, giúp Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh xây mới bia tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trong cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc. Tổng trị giá công trình, phần việc thanh niên trị giá hàng trăm triệu đồng.

“Với những kết quả, thành tích nổi bật, Đoàn Thanh niên BĐBP tỉnh tiếp nhận 15 cá nhân tiêu biểu do cơ quan, đơn vị cơ sở đề nghị xét chọn "Gương mặt trẻ tiêu biểu BĐBP tỉnh năm 2022". Quá trình xem xét, Ban Thường vụ Đảng ủy BĐBP tỉnh lựa chọn 5 gương mặt trẻ tiêu biểu cấp BĐBP tỉnh, đề nghị 1 cá nhân tiêu biểu cấp Bộ Tư lệnh BĐBP. Đây đều là những cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ nói chung, công tác Đoàn và phong trào thanh niên nói riêng.

Nhiều đồng chí được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Bộ Tư lệnh BĐBP, Tỉnh ủy, UBND tỉnh khen thưởng thành tích xuất sắc trong đấu tranh với các loại tội phạm, phòng chống dịch COVID-19, trong tham gia phong trào hành động cách mạng; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...

Điển hình như thượng úy Phạm Minh Phú, thượng úy Chau Kum SinL (Đồn Biên phòng Lạc Quới), trung úy Mai Xuân Quân (Đồn Biên phòng Vĩnh Nguơn)…” - trung tá Nguyễn Di Khải, Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP tỉnh thông tin.

Đại tá Lê Hoàng Việt, Phó Chính ủy BĐBP tỉnh nhắn nhủ, ngoài những thành tích nổi bật đã thực hiện được, tuổi trẻ lực lượng cần quan tâm phát huy hiệu quả công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu niên trong từng đơn vị, chú trọng xây dựng mô hình mới, hiệu quả, đậm chất xung kích của thanh niên. Để từ đây, ngày càng xuất hiện nhiều gương mặt cán bộ, chiến sĩ điển hình, tiêu biểu, tăng thêm sự tin yêu của chính quyền, nhân dân khu vực biên giới đối với người lính "quân hàm xanh".

GIA KHÁNH

 

Liên kết hữu ích