
Lễ kết nạp đảng viên tại Trường Đại học An Giang. Ảnh: PHƯƠNG LAN
Sự nỗ lực của Đoàn trường thể hiện qua số lượng đoàn viên ưu tú được giới thiệu tăng từ 85 người năm 2020 lên 1.187 người năm 2025. Số lượng đảng viên mới được kết nạp từ nguồn đoàn viên tăng từ 11 đồng chí năm 2020 lên 22 đồng chí năm 2025. Để duy trì đà phát triển này, Đoàn trường tập trung nâng cao hiệu quả công tác phát triển Đảng bằng cách chú trọng chất lượng bồi dưỡng lý luận chính trị và rèn luyện thực tiễn, đảm bảo sự tăng số lượng đi đôi với chất lượng.
Bí thư Đoàn Trường Đại học An Giang Trần Trung Quốc cho biết: “Đoàn trường coi trọng công tác phát hiện, bồi dưỡng từ cơ sở. Các lớp học tập nghị quyết, lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng được tổ chức thường xuyên, tạo môi trường để đoàn viên rèn luyện và khẳng định bản thân. Bên cạnh đó, chúng tôi chú trọng phát hiện đoàn viên tiêu biểu thông qua kết quả học tập, nghiên cứu khoa học, tham gia phong trào tình nguyện, hoạt động Đoàn, Hội.
Ngoài ra, sự phối hợp giữa Đoàn trường với các khoa, bộ môn, cố vấn học tập giúp việc chọn, giới thiệu đoàn viên ưu tú kịp thời, khách quan và thực tế hơn. Có thể khẳng định, các đảng viên trẻ được kết nạp từ sinh viên đáp ứng tốt yêu cầu, tiêu chuẩn của Đảng bộ”.
Công tác phát triển Đảng của Đoàn Trường Đại học An Giang không dừng lại ở việc kết nạp. Đoàn trường còn tiếp tục đồng hành cùng đảng viên trẻ qua các buổi sinh hoạt chuyên đề, tọa đàm, hội thảo nhằm nâng cao nhận thức chính trị và lý tưởng cách mạng. Đảng viên là sinh viên được tạo điều kiện đảm nhận những vai trò nòng cốt trong các phong trào, hoạt động lớn của Đoàn, Hội để rèn luyện, phát huy vai trò tiên phong và khẳng định bản thân.
Anh Trần Trung Quốc nhấn mạnh: “Để thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên, chất lượng luôn là yếu tố được đặt lên hàng đầu. Từ khâu phát hiện, giới thiệu, chúng tôi tập trung chọn đoàn viên tiêu biểu, có lý tưởng, bản lĩnh và khát vọng phấn đấu. Sau khi được kết nạp, các đồng chí tiếp tục được rèn luyện, định hướng thường xuyên để nâng cao nhận thức chính trị, hiểu rõ hơn vai trò và trách nhiệm của đảng viên”.
Bên cạnh đó, Đoàn trường tăng cường kết nối với các tổ chức đảng tại địa phương, cơ quan, đơn vị để tạo môi trường cho sinh viên sau khi ra trường tiếp tục phát huy vai trò đảng viên, cống hiến cho xã hội.
Em Lê Thị Thanh Ngân - sinh viên năm 3, ngành sư phạm lịch sử, Trường Đại học An Giang chia sẻ: “Em phấn đấu thể hiện vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên. Xác định học tập là nhiệm vụ quan trọng nhất, em chủ động, sáng tạo để đạt kết quả cao nhất và tích cực tham gia nghiên cứu khoa học để vận dụng lý thuyết vào thực tiễn, rèn luyện tư duy độc lập. Là cán bộ Đoàn, em nỗ lực đi đầu trong các phong trào, tổ chức nhiều chương trình tình nguyện, hoạt động cộng đồng và sinh hoạt chính trị nhằm lan tỏa lý tưởng cách mạng, lối sống đẹp và tinh thần cống hiến trong sinh viên”.
Thanh Ngân thẳng thắn chia sẻ về khó khăn trong việc cân bằng giữa nhiệm vụ học tập chuyên môn với nghiên cứu lý luận chính trị và hoạt động xã hội. Tuy nhiên, Ngân khẳng định: “Với lập trường tư tưởng vững vàng và trái tim yêu nước chân thành, mỗi thanh niên, đảng viên trẻ sẽ là một pháo đài vững chắc trên mặt trận tư tưởng, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh với mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch”.
Em Đặng Nguyễn Vũ Hà - sinh viên năm 3, ngành sư phạm toán học bày tỏ: “Em thường xuyên học tập, nâng cao hiểu biết, trình độ chuyên môn, tư duy thẩm mỹ và thể lực. Em tích cực tham gia các hoạt động do Đoàn, Hội tổ chức. Với em, Đoàn, Hội là nơi em học hỏi được nhiều điều hay và bổ ích”.
Công tác phát triển Đảng trong sinh viên tại Trường Đại học An Giang đạt những kết quả đáng ghi nhận, tạo nên thế hệ đảng viên trẻ không chỉ giỏi chuyên môn mà còn vững lý tưởng, sẵn sàng gánh vác trách nhiệm và phát huy vai trò tiên phong trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
PHƯƠNG LAN