Tai nạn điện giật, mẹ tử vong, con gái có nguy cơ tháo khớp 2 chân

24/10/2018 - 06:57

 - Đó là tai nạn do điện giật thương tâm xảy ra lúc 11 giờ ngày 21-10 tại tổ 7, ấp Mỹ Phú, xã Mỹ An,Chợ Mới (An Giang).

Thời điểm trên, hàng xóm phát hiện chị Bùi Thị Ngọc Trang (30 tuổi) nằm chết trong tư thế co quắp, cháy xém vì bị điện giật. Con gái Đoàn Thị Ngọc Dung (14 tháng tuổi) bị điện giật văng ra xa, 2 chân sưng to.

Nguyên nhân ban đầu xác định, có khả năng do chị Trang cắm quạt điện, dây điện của ổ điện bị tróc vỏ giật khiến nạn nhân chết tại chỗ. Bé Dung được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Sản-Nhi An Giang, Bệnh viện Đa khoa TP. Cần Thơ và chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP. Hồ Chí Minh), nguy cơ tháo khớp 2 chân do phỏng nặng. Tai nạn thương tâm là hồi chuông cảnh báo các gia đình trong sử dụng các thiết bị điện an toàn, thường xuyên kiểm tra các thiết bị điện, tránh rò rỉ điện dẫn đến tai nạn đáng tiếc, đau lòng.

Sau tai nạn xảy ra, Bí thư Huyện ủy Chợ Mới Nguyễn Thanh Phong và UBMTTQ Việt Nam huyện đã đến thăm, tặng gia đình 5 triệu đồng. UBND xã Mỹ An vận động hỗ trợ 9 triệu đồng.

HẠNH CHÂU