Tâm huyết chăm sóc sức khỏe Nhân dân

25/02/2025 - 07:44

 - Thời gian qua, Trung tâm Y tế huyện Châu Phú là đơn vị điển hình trong công tác bảo vệ chăm sóc, nâng cao sức khỏe người dân tuyến y tế cơ sở. Trong đó, có vai trò quan trọng của BS.CKII Nguyễn Hoàng Huy (Giám đốc Trung tâm).

Phát huy vai trò người đứng đầu

BS Huy là gương điển hình trong đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024. Ông phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương trong chăm sóc sức khỏe người dân tại địa phương, là tấm gương sáng tận tụy với nghề. Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ “Lương y như từ mẫu”, BS Huy tận tâm chăm sóc sức khỏe bệnh nhân, giản dị trong cuộc sống đời thường, gần gũi, hòa đồng với đồng nghiệp, nên luôn được bệnh nhân, đồng nghiệp yêu quý, trân trọng.

Với phương châm “Lấy người bệnh làm trung tâm phục vụ”, BS Huy không ngừng cải tạo, sửa chữa, nâng cấp, mở rộng cơ sở khám, chữa bệnh (KCB); cải tiến chất lượng KCB cho bệnh nhân; tăng cường đào tạo chuyên khoa, nâng cao trình độ chuyên môn. Đồng thời, tranh thủ nguồn lực bổ sung trang thiết bị y tế mới cho trung tâm, trạm y tế; phối hợp bệnh viện tuyến tỉnh thực hiện chỉ đạo tuyến, chuyển giao kỹ thuật và đào tạo chuyên khoa. Qua đó, tăng cường áp dụng dịch vụ kỹ thuật mới, kịp thời cấp cứu thành công nhiều trường hợp; nâng cao năng lực chẩn đoán và điều trị, hạn chế chuyển tuyến, đáp ứng nhu cầu điều trị của người bệnh.

BS.CKII Nguyễn Hoàng Huy

Hệ thống KCB ngày càng đồng bộ, cơ sở vật chất, trang thiết bị của trạm y tế xã và Trung tâm Y tế huyện được đầu tư mới. Nhiều kỹ thuật trước kia chỉ làm được ở tuyến trên, nay đã trở thành thường quy tại trung tâm. Nhờ vậy, giảm chi phí rõ rệt cho người bệnh; thu hút số lượng bệnh nhân khám ngoại trú trung bình 1.000 - 1.200 lượt/ngày, điều trị nội trú duy trì trung bình 130 - 150 bệnh nhân. Tỷ lệ hài lòng của người bệnh ngoại trú đạt 94,5%, nội trú đạt 96,3%.

Ngoài ra, BS Huy cùng Trung tâm Y tế tham gia báo cáo sáng kiến, cải tiến, nhiều đề tài thiết thực: “Tầm soát ung thư cổ tử cung ở phụ nữ tuổi 21 - 65 bằng phương pháp VIA và PAP”; “Sử dụng bóng chèn trong điều trị băng huyết sau sanh”; khảo sát các triệu chứng hậu COVID-19 và yếu tố liên quan của bệnh nhân; khảo sát việc sử dụng kháng sinh dự phòng, hiệu quả của kháng sinh dự phòng trong mổ lấy thai… Qua đó, cùng tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Gần 20 năm, BS Huy tận tụy KCB cho bệnh nhân, tích cực nghiên cứu, ứng dụng khoa học, phục vụ người bệnh ngày càng tốt hơn, luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Ghi nhận thành tích này, BS Huy được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, UBND tỉnh tặng bằng khen về gương điển hình học tập làm theo Bác. Đảng bộ Trung tâm Y tế huyện Châu Phú 2 năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (2023 - 2024). “BS Huy là cán bộ có trình độ chuyên môn cao, năng lực quản lý tốt, có tâm với nghề, đã giúp ngành y tế phát triển vượt bậc, đạt nhiều kết quả to lớn trong chăm sóc và bảo vệ sức khỏe Nhân dân” - PGS.TS.BS Trần Quang Hiền (Giám đốc Sở Y tế) nhận xét.

Đi đầu nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh

Theo Sở Y tế, Trung tâm Y tế huyện Châu Phú là một trong những bệnh viện tuyến huyện đầu tiên của khu vực ĐBSCL thực hiện bệnh án điện tử. Hoạt động nhằm thay thế văn bản giấy, lưu trữ thủ công trước đây; tích hợp chữ ký số và chữ ký điện tử trong bệnh án, giảm bớt thủ tục hành chính, tiết kiệm thời gian. Đồng thời, giúp người bệnh, người dân giảm thời gian chờ khám bệnh, tăng cường sự hài lòng.

Trung tâm Y tế huyện Châu Phú thực hiện bệnh án điện tử

Trung tâm Y tế huyện triển khai bệnh án điện tử từ tháng 7/2022. BS Huy cho biết: “Dự kiến năm 2025, phần mềm “Bệnh án điện tử” sẽ triển khai tích hợp ứng dụng công nghệ thông tin cho các khoa phòng thuộc khối dự phòng trong báo cáo, giám sát dữ liệu liên quan từ trạm y tế về trung tâm và ngược lại”. Đặc biệt, từ tháng 5/2022 đến nay, trung tâm duy trì thực hiện “Bãi xe miễn phí” cho người dân đến thăm, khám bệnh, người đến liên hệ công tác tại đơn vị (ước tính miễn thu phí khoảng 1 - 1,5 tỷ đồng/năm).

Từ năm 2023 đến nay, đơn vị thực hiện Kios thông minh và thanh toán không dùng tiền mặt. Tỷ lệ KCB bằng căn cước công dân luôn đạt trên 95%; tổ chức “Bữa ăn 0 đồng” hàng trăm suất/năm. 13/13 trạm y tế xã, thị trấn có bác sĩ đạt chứng chỉ y học gia đình, định hướng triển khai mô hình “Bác sĩ khám y học gia đình” đồng loạt ở trạm y tế. Tất cả trạm y tế đều đạt chuẩn quốc gia về y tế xã...

Với sự cố gắng của BS Huy, cùng các đồng nghiệp, chất lượng KCB tại Trung tâm Y tế huyện Châu Phú được nâng cao, là địa chỉ tin cậy của Nhân dân trên địa bàn và các địa phương lân cận.

HẠNH CHÂU