Tâm tình trong một buổi tiếp xúc cử tri

25/11/2021 - 05:52

 - Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 thành công, kỳ họp 1, 2 của Quốc hội khóa mới cũng được tổ chức chu toàn. Mãi đến nay, các vị ĐBQH tỉnh An Giang mới có dịp tiếp xúc với cử tri tỉnh nhà. Việc tiếp xúc thông qua hình thức trực tuyến do dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, nhưng nội dung đáp ứng yêu cầu đề ra, với hàng loạt ý kiến tâm huyết của cử tri và ĐBQH.

Phó Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam Võ Thị Ánh Xuân cùng các đại biểu Quốc hội trong buổi tiếp xúc cử tri

Theo quy định, ĐBQH tham dự nhiều buổi tiếp xúc cử tri ở địa bàn phụ trách trước và sau mỗi kỳ họp Quốc hội. Dịch bệnh khiến hoạt động định kỳ này phải chuyển sang hình thức phù hợp hơn. Chính vì thế, lần đầu tiên trong lịch sử, tất cả ĐBQH của tỉnh tập trung tiếp xúc cử tri 1 buổi duy nhất, tại 1 điểm duy nhất và kết nối trực tuyến đến tất cả huyện, thị xã, thành phố. Chắc chắn, buổi tiếp xúc ấy thiếu những khoảnh khắc “tay bắt mặt mừng”, thiếu sự gần gũi giữa cử tri và đại biểu do chính họ tín nhiệm bầu ra, giới hạn về số lượng cử tri tham dự hơn trước.

Thế nhưng, buổi tiếp xúc cử tri mang đến nhiều điều đặc biệt. Khoảng cách về không gian được thu hẹp lại bằng công nghệ thông tin. Cử tri vẫn đong đầy tin tưởng đối với các vị ĐBQH tỉnh nhà, đồng thời thẳng thắn góp ý, kiến nghị nhiều vấn đề đang diễn ra trong cuộc sống. Việc gửi gắm ý kiến, đề xuất tháo gỡ vướng mắc được trình bày tập trung, nhanh chóng hơn, mà vẫn đảm bảo chất lượng như mong đợi.

Cử tri Võ Văn Nghĩa (phường Mỹ Phước, TP. Long Xuyên) trăn trở về giá cả vật tư nông nghiệp tăng cao, dù được sản xuất nội địa. Cử tri Trương Phước Công (Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Chợ Mới) cho biết, gần 20% học sinh của huyện không có thiết bị học tập, đường truyền đôi lúc bị gián đoạn, phụ huynh lo lắng chất lượng giáo dục trực tuyến. Cử tri Võ Văn Thì (thị trấn Tri Tôn, huyện Tri Tôn) bày tỏ quan tâm về tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ dưới 12 tuổi, điều trị F0 tại nhà, chăm lo an sinh xã hội đối với đối tượng bị ảnh hưởng dịch COVID-19. Cử tri Nguyễn Văn Thao (Chủ tịch UBMTTQVN huyện An Phú) đề xuất chính sách đầu tư đồng bộ cho kinh tế cửa khẩu để xứng tầm với tiềm năng; tạo điều kiện về nơi ở, di dời hơn 400 hộ dân làng bè Khánh Bình, Khánh An…

Những ý kiến ấy được Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình phản hồi, giải đáp theo thẩm quyền, giúp cử tri an tâm, hiểu rõ. “Tỉnh ủy, UBND tỉnh trân trọng cám ơn Đoàn ĐBQH tỉnh trong các kỳ họp trước đây đã đề xuất, giúp đỡ An Giang tháo gỡ khó khăn, đặc biệt về giao thông. Hiện tại, được biết dự án cao tốc Châu Đốc - Long Xuyên - Cần Thơ - Sóc Trăng sắp được trình lên Quốc hội phê duyệt. Rất mong ĐBQH tỉnh phối hợp các vị ĐBQH TP. Cần Thơ, tỉnh Sóc Trăng, Hậu Giang nhanh chóng tác động để Quốc hội thông qua, tạo thành trục cao tốc đông - tây, giúp An Giang và các tỉnh phát triển.

Bên cạnh đó, Tỉnh lộ 942, 954, 952 dự kiến chuyển đổi thành Quốc lộ 80B, được Chính phủ đưa vào quy hoạch, đề nghị Trung ương bố trí vốn triển khai dự án thay vì yêu cầu An Giang cân đối vốn. Tỉnh còn mong muốn được Trung ương quan tâm xây dựng cầu nối liền trung tâm TP. Long Xuyên và xã Mỹ Hòa Hưng, thể hiện sự tri ân đối với Chủ tịch Tôn Đức Thắng; đầu tư xây dựng cầu Tân Châu - Hồng Ngự, nối Quốc lộ N1 để thông suốt toàn tuyến” - ông Nguyễn Thanh Bình bày tỏ.

Buổi tiếp xúc cử tri lần này có sự tham dự của Phó Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam Võ Thị Ánh Xuân, thành viên Đoàn ĐBQH tỉnh An Giang. Phó Chủ tịch nước bày tỏ niềm vui, xúc động khi trở về thăm và tiếp xúc cử tri tại địa phương: “Dù thời lượng ít, nhưng các ý kiến phát biểu thể hiện tình cảm, sự động viên rất quan trọng đối với Đoàn ĐBQH tỉnh, để chúng tôi có thêm động lực, quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ ĐBQH. Tuy không trực tiếp ở địa phương, nhưng các vị ĐBQH tỉnh An Giang ở Trung ương luôn theo dõi công tác phòng, chống dịch bệnh; luôn chia sẻ, hướng tấm lòng về quê hương, về Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà”.

Bà Võ Thị Ánh Xuân hoan nghênh các nhóm vấn đề cử tri đặt ra rất sát với công tác phòng, chống dịch, phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Đoàn ĐBQH tỉnh và từng vị ĐBQH ghi nhận các ý kiến này, trên từng góc độ công việc sẽ kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ, Chủ tịch nước, MTTQ… tại các diễn đàn phù hợp, tạo thành sức mạnh chung, đem lại chính sách mới. Mỗi lần tiếp xúc cử tri, ĐBQH và lãnh đạo tỉnh mong giảm đi những băn khoăn, trăn trở, kiến nghị; tăng thêm sáng kiến, sáng tạo, hiến kế cho sự phát triển của đất nước, địa phương. 

“Với tình cảm của người con An Giang, trách nhiệm là ĐBQH tỉnh, tôi chia sẻ một số việc để lãnh đạo tỉnh có sự quan tâm. An Giang có truyền thống, nền nếp tốt đẹp: Đoàn kết, đồng lòng, năng động, sáng tạo, quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức để phát triển trong mấy mươi năm qua, trở thành truyền thống, giá trị riêng của Đảng bộ, nhân dân tỉnh nhà. Cùng với đó là những tiền đề phát triển kinh tế - xã hội nhiều năm, kinh nghiệm phòng, chống dịch gắn với phát triển kinh tế - xã hội gần đây.

Trước khó khăn, thách thức, An Giang cần đoàn kết, phát huy trí tuệ của tập thể, Đảng bộ và nhân dân, bàn quyết sách, biện pháp lớn vượt qua thách thức hiện nay; rà soát, phân bổ nguồn lực hợp lý cho các nhiệm vụ chính trị. Kết hợp nguồn lực địa phương và tranh thủ ngoại lực để tạo thành nguồn lực tổng hợp cho phát triển; tập trung đẩy mạnh dự án, công trình tạo ra động lực phát triển cho tỉnh; chăm lo an sinh xã hội; quan tâm đúng mức công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh…” - Phó Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đề nghị địa phương quan tâm nhiều hơn đối với các kiến nghị xác đáng của cử tri thuộc thẩm quyền, cố gắng giải quyết vướng mắc, khó khăn trong đời sống hàng ngày của người dân; quan tâm thực thi pháp luật nghiêm minh, hiệu quả. Thời gian tới, lãnh đạo, cử tri An Giang theo dõi, quán triệt sâu sắc các chủ trương, quyết sách của Đảng, nhà nước, vận dụng cụ thể vào điều kiện phát triển tỉnh nhà, nhằm kiểm soát dịch bệnh, thích ứng linh hoạt, an toàn.

GIA KHÁNH