Tân Hội lan tỏa chính sách bảo hiểm trong Nhân dân

13/05/2026 - 12:26

 - Những năm gần đây, người dân xã Tân Hội (tỉnh An Giang) dần xem bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là chỗ dựa thiết thực trong cuộc sống. Từ sự vào cuộc của chính quyền, đoàn thể và cộng đồng, chính sách an sinh xã hội ngày càng lan tỏa sâu rộng trên địa bàn.

UBND xã Tân Hội tổ chức hội nghị chuyên đề về bảo hiểm y tếbảo hiểm xã hội tự nguyện năm 2026 trên địa bàn xã.

Đi từng nhà vận động

Hai năm trước, ông Đoàn Quốc Liệt, ngụ ấp Phú Hòa, xã Tân Hội bất ngờ trở bệnh nặng. Gia đình không đủ tiền thuê xe đưa đi bệnh viện. Nhận được tin, ban lãnh đạo đã ấp vận động kinh phí, thuê xe đưa ông đi cấp cứu rồi tiếp tục hỗ trợ tiền điều trị. Ông Liệt thuộc diện cận nghèo nên được cấp thẻ bảo hiểm y tế. Nhờ có thẻ bảo hiểm, gia đình giảm được khoản viện phí lớn trong lúc túng quẫn.

Ở Phú Hòa, nhiều người vẫn nhắc câu chuyện này như minh chứng rõ nhất về giá trị của bảo hiểm y tế. Khi khỏe mạnh, tấm thẻ có thể nằm yên trong ví. Nhưng lúc bệnh tật ập đến, đó lại là chỗ dựa của cả gia đình.

Từ những trường hợp như ông Liệt, việc vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế ở Tân Hội được địa phương đẩy mạnh bằng nhiều cách làm gần dân. Cán bộ xã, đoàn thể, tổ nhân dân tự quản cùng vào cuộc. Người dân đến làm thủ tục hành chính đều được tuyên truyền trực tiếp về quyền lợi khi tham gia bảo hiểm.

Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Tân Hội Hồ Anh Tuấn (bìa trái) tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Theo kế hoạch năm 2026, xã Tân Hội phấn đấu có 2.546 người tham gia bảo hiểm xã hội và 33.762 người tham gia bảo hiểm y tế. Đến tháng 4/2026, toàn xã có 1.521 người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, đạt 90,43% kế hoạch; số người tham gia bảo hiểm y tế đạt 31.917 người, tương đương 94,54% chỉ tiêu. Đằng sau những con số này là hành trình đi từng ngõ, gõ từng nhà.

Ấp Phú Hòa hiện chỉ còn 3 trong tổng 561 hộ chưa tham gia bảo hiểm y tế. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm xã hội của ấp đạt 99%. Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp Phú Hòa Võ Thành Ngộ cho biết, cán bộ ấp thường xuyên lồng ghép tuyên truyền trong các buổi họp đảng viên, sinh hoạt tổ nhân dân tự quản và trực tiếp đến từng hộ dân vận động. “Cán bộ phải làm trước thì dân mới tin. Gia đình khó khăn thì tìm cách hỗ trợ, vận động mạnh thường quân cùng chung tay”, ông Ngộ nói.

xã Tân Hội, việc vận động người dân tham gia bảo hiểm không dừng lại ở tuyên truyền. Có hộ được hỗ trợ tiền mua thẻ bảo hiểm y tế mới khi hết hạn, có hộ được tặng thẻ để kịp thời khám chữa bệnh. Cách làm này giúp người dân cảm nhận rõ sự quan tâm của địa phương. Đặc biệt, đảng viên, cán bộ ở cơ sở đi đầu tham gia để tạo sức lan tỏa trong cộng đồng.

Tham gia tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở ấp Phú Hội, ông Nguyễn Văn Sinh chủ động mua bảo hiểm xã hội tự nguyện cho vợ là bà Nguyễn Thị Thu với mong muốn có lương hưu ổn định khi về già. “Mình khỏe hôm nay nhưng không ai biết trước ngày mai. Có lương hưu thì tuổi già đỡ gánh nặng cho con cháu”, ông Sinh bộc bạch.

Nhiều thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện cho bản thân và gia đình.

Lan tỏa từ cộng đồng

Tinh thần sẻ chia trong vận động tham gia bảo hiểm ở Tân Hội không chỉ dừng ở khu dân cư mà còn lan tỏa sang trường học. Nhiều năm qua, Trường Tiểu học Tân Thành 1 duy trì 100% học sinh tham gia bảo hiểm y tế. Kết quả này được giữ vững nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, giáo viên và phụ huynh.

Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tân Thành 1 Lâm Thị Hạnh Nhân cho biết, ngay từ đầu năm học, nhất là với học sinh lớp 1, giáo viên đã trực tiếp giải thích để phụ huynh hiểu ý nghĩa của bảo hiểm y tế. “Chỉ cần một lần nhập viện là thấy giá trị của thẻ bảo hiểm y tế lớn thế nào”, cô Nhân chia sẻ.

Trường còn đưa tiêu chí vận động học sinh tham gia bảo hiểm y tế vào thi đua cuối năm. Lớp đạt 100%, giáo viên chủ nhiệm được cộng điểm thi đua, từ đó chủ động hơn trong công tác vận động phụ huynh.

Phía sau những con số đạt chuẩn là nhiều câu chuyện đầy trách nhiệm. Mỗi năm, nhà trường vận động mạnh thường quân hỗ trợ khoảng 5 - 10 thẻ bảo hiểm y tế cho học sinh khó khăn. Có giáo viên tự bỏ tiền giúp học trò. Cô Nguyễn Thu Trang, giáo viên lớp 2, từng hỗ trợ một phần kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho một học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, sống cùng bà nội già yếu.

Những việc làm nhỏ tạo sức lan tỏa lớn. Người dân nhìn thấy sự tận tâm của cán bộ, giáo viên nên dần thay đổi suy nghĩ về bảo hiểm.

Người dân tìm hiểu về bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Dù đạt nhiều kết quả tích cực, công tác phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Tân Hội vẫn còn nhiều khó khăn. Một số hộ chưa tiếp tục tham gia bảo hiểm y tế khi hết hạn do thu nhập giảm. Nhiều người còn e ngại bảo hiểm xã hội tự nguyện vì thời gian đóng dài, mức đóng tăng. Tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế ở một số thời điểm cũng ảnh hưởng đến tâm lý người dân.

Các thánh cuối năm 2026, xã Tân Hội mở đợt cao điểm vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế với phương châm: “Mỗi cán bộ, đảng viên vận động người thân tham gia bảo hiểm”.

Chủ tịch UBND xã Tân Hội Nguyễn Minh Ngọc cho biết, địa phương tập trung vận động các nhóm còn nhiều tiềm năng như hộ kinh doanh, lao động tự do, học sinh, sinh viên và hộ có mức sống trung bình tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Địa phương mở rộng các điểm thu bảo hiểm tại khu dân cư để người dân thuận tiện đăng ký, đóng phí; nâng cao nghiệp vụ cho nhân viên đại lý thu và đẩy mạnh tuyên truyền thông qua loa truyền thanh, Zalo, Facebook, để giúp người dân hiểu rằng bảo hiểm không chỉ giúp giảm gánh nặng viện phí, mà còn mang lại sự yên tâm trước những rủi ro khó lường của cuộc sống.

Bài và ảnh: TRÚC LINH