Tăng cường chăm sóc sức khỏe Nhân dân

24/10/2024 - 06:43

 - 9 tháng của năm 2024, với sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, ngành Y tế cơ bản đạt các chỉ tiêu HĐND tỉnh giao.

Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) ở nước 89,8% (đạt 95,91% kế hoạch), số giường bệnh trên 10.000 dân (không tính trạm y tế) đạt 28 giường (đạt 100% kế hoạch), số bác sĩ trên 10.000 dân đạt 10,60 bác sĩ (đạt 99,25% kế hoạch). Ngành y tế phối hợp bảo hiểm xã hội thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, tạo niềm tin, thu hút người dân tham gia BHYT.

TS.BS Trần Quang Hiền, Giám đốc Sở Y tế chia sẻ: Ngành y tế kiểm soát hiệu quả các dịch bệnh lưu hành, giảm số ca mắc và tử vong do dịch bệnh, ngăn chặn các dịch bệnh mới nổi có nguy cơ phát sinh. Duy trì hoạt động Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số. Đẩy mạnh giải ngân các dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia. Củng cố, nâng cao chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh (KCB), đảm bảo cung ứng đủ thuốc, hóa chất, vật tư y tế phục vụ nhu cầu chăm sóc sức khỏe người dân. Tiếp tục ổn định tổ chức và hoạt động hệ thống y tế, dân số tuyến huyện, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động y tế cơ sở. Quản lý công tác tài chính y tế, đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị, tạo điều kiện thuận lợi phát triển chuyên môn.

Các cơ sở điều trị nâng cao chất lượng, dịch vụ khám, chữa bệnh

Với sự nỗ lực tích cực, các bệnh truyền nhiễm đều giảm. Số mắc sốt xuất huyết 1.323 ca (không có tử vong), phát hiện và xử lý 329 ổ dịch, giảm 62,3% so cùng kỳ, giảm 1 ca tử vong; giảm 57,3% so trung bình giai đoạn 2016 - 2020. Bệnh tay - chân - miệng có 1.339 ca mắc, không có tử vong; đã xử lý 61 ổ dịch, so cùng kỳ số mắc giảm 58,9%, số tử vong giảm 4 ca. Sởi ghi nhận 36 ca mắc, ho gà 3 ca; không ghi nhận ca mắc Chikungunya, Zika, tả, bạch hầu, cúm A/H5N1, A/H1N1. Các bệnh nhiễm trùng đường tiêu hóa ít biến động...

Bên cạnh đẩy mạnh tiêm vaccine để phòng bệnh thì công tác an toàn thực phẩm cũng được tăng cường kiểm tra, giám sát. Từ đầu năm đến nay, tỉnh chưa ghi nhận trường hợp ngộ độc thực phẩm. Ngành y tế duy trì tốt các hoạt động quản lý, chăm sóc, tư vấn người nhiễm HIV... Thanh, kiểm tra hoạt động hành nghề y dược tư nhân, cơ sở kinh doanh dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, an toàn vệ sinh thực phẩm. Công tác KCB và y học cổ truyền đạt nhiều kết quả nổi bật. Đã tiếp nhận, KCB tại Bệnh viện Đa khoa Y dược cổ truyền - phục hồi chức năng tỉnh An Giang.

TS.BS Trần Quang Hiền cho biết: 100% trạm y tế xã có bác sĩ làm việc và KCB BHYT (trong đó tỷ lệ trạm y tế xã có biên chế bác sĩ 77,56%). 100% trạm y tế xã có y sĩ sản nhi hoặc nữ hộ sinh, 100% xã có cơ sở trạm, 100% ấp có nhân viên y tế hoạt động. Quản lý, theo dõi các bệnh không lây nhiễm theo nguyên lý y học gia đình. Duy trì và đảm bảo tốt các hoạt động KCB, các bệnh viện duy trì tốt công tác chỉ đạo tuyến, cấp cứu, KCB. Mạng lưới điều trị đột quỵ nâng cao chất lượng, toàn tỉnh có 4 cơ sở điều trị đột quỵ: Bệnh viện Đa khoa Khu vực Tân Châu đạt chứng nhận Vàng; Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang và Bệnh viện Đa khoa Khu vực tỉnh đạt chứng nhận Bạch kim và Bệnh viện Tim mạch An Giang đạt chứng nhận Kim cương. 

9 tháng đầu năm 2024, tổng số lần KCB chung tại các cơ sở điều trị 6.329.001 lần (đạt 65,03% kế hoạch năm). Ngành Y tế hướng dẫn các cơ sở KCB kê đơn thuốc bằng hình thức điện tử; thực hiện bệnh án điện tử, hồ sơ sức khỏe cá nhân, đăng ký KCB qua kios thông minh...

Theo Sở Y tế, khó khăn hiện nay là tình trạng thiếu vaccine chương trình tiêm chủng mở rộng kéo dài, nguy cơ bùng phát các bệnh nguy hiểm, nhất là trẻ em dưới 1 tuổi. Cơ sở vật chất một số cơ sở y tế xuống cấp, nhất là tuyến cơ sở, cần sớm được xây mới, nâng cấp, cải tạo. Nhu cầu đầu tư thiết bị y tế cho các đơn vị y tế rất lớn, nhưng với nguồn ngân sách của tỉnh hạn hẹp, nguồn quỹ phát triển hạn chế, các nguồn tài trợ khó tiếp cận, nên không thể đầu tư đầy đủ thiết bị y tế cho các đơn vị, đặc biệt là các thiết bị y tế có giá trị lớn, như: DSA, MRI, máy CT, máy X-Quang, máy siêu âm… 

Nhu cầu chạy thận nhân tạo của người dân ngày càng cao, trong khi hệ thống chạy thận tạo tại các cơ sở y tế hạn chế số lượng. Giá dịch vụ KCB hiện nay chưa tương xứng với mức lương cơ sở mới; chưa đảm bảo lộ trình tính đúng, tính đủ. Bên cạnh đó, số lượt KCB ở một số đơn vị ở mức thấp, dẫn tới mất cân bằng thu chi… Thực trạng đó đòi hỏi ngành y tế nỗ lực nhiều hơn, để thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân trong tình hình mới.

HẠNH CHÂU