Tăng cường công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ

12/09/2022 - 06:52

 - Công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ luôn được tỉnh quan tâm. Phụ nữ được tăng cường tham gia vào các vị trí lãnh đạo, quản lý, từng bước giảm dần khoảng cách giới trong lĩnh vực chính trị; bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp và chính đáng trong gia đình và xã hội.

Tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí lãnh đạo, quản lý 

Công tác bình đẳng giới và hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ có ý nghĩa quyết định trong phát triển kinh tế - xã hội. Vì vậy, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh và cấp huyện xây dựng kế hoạch hành động, được cụ thể hóa ở từng lĩnh vực, phối hợp triển khai ngày càng hiệu quả. Công tác tuyên truyền văn bản pháp luật liên quan được đẩy mạnh. Qua đó, nhận thức của bản thân phụ nữ về vai trò, vị trí trong gia đình và xã hội có nhiều tiến bộ, nhất là nữ cán bộ, công chức, viên chức, nữ doanh nhân, nữ trí thức, cán bộ lãnh đạo, quản lý. Ngày càng nhiều phụ nữ nỗ lực, tự tin vươn lên, khẳng định mình trong các lĩnh vực của đời sống xã hội. Trình độ học vấn, năng lực chuyên môn, đời sống vật chất và tinh thần được nâng lên.

Nhiều hoạt động được tổ chức, như: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) An Giang phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức nói chuyện chuyên đề bình đẳng giới cho học sinh tại 12 trường THCS trên địa bàn tỉnh. Phối hợp Tỉnh đoàn tổ chức hội thi tìm kiếm sáng kiến thực hiện công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ; phối hợp Hội Nông dân tỉnh tổ chức 5 buổi tọa đàm tại huyện Chợ Mới, Tri Tôn, Châu Thành về chăm sóc sức khỏe nam khoa cho cán bộ hội, hội viên (ưu tiên hội viên nam).
 

Đồng thời, phối hợp Ban Dân tộc tỉnh mở 8 lớp tuyên truyền (huyện Tri Tôn, Tịnh Biên, An Phú, Châu Thành) về công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ cho chức sắc tôn giáo, người có uy tín và người dân. Phối hợp cơ quan thông tấn báo chí thường xuyên tuyên truyền tin, bài, phóng sự, chuyên mục; tọa đàm về vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới trên mạng xã hội, các phương tiện truyền thông; chú trọng nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, đẩy lùi tư tưởng định kiến giới, bạo lực trên cơ sở giới, trong đó có vấn đề xâm hại tình dục đối với phụ nữ và trẻ em…

Công nhân lao động được nghe nói chuyện chuyên đề, tuyên truyền văn bản quy phạm pháp luật về bình đẳng giới; nam giới được biểu dương “giỏi việc nước, chia sẻ việc nhà” nhân Tháng hành động bình đẳng giới. Sinh viên được tuyên truyền về Luật Bình đẳng giới, bất bình đẳng giới; tập huấn kỹ năng giao tiếp bằng tiếng Anh; tập huấn kỹ năng quản lý lãnh đạo cho nữ giới trong giai đoạn hiện nay; tiếp tục duy trì, củng cố hoạt động mô hình Câu lạc bộ bình đẳng giới tại trường… Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh và bình đẳng giới cấp huyện thường xuyên tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng kiến thức về giới và bình đẳng giới, quán triệt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và nhà nước.

Cùng với đó, Sở Tư pháp phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức hội thi “Kỹ năng tuyên truyền pháp luật và tham gia giải quyết các vấn đề xã hội có liên quan đến phụ nữ” lần thứ 3/2022, với sự tham dự của 90 thí sinh (12 đội) nhằm đánh giá thực trạng hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; nâng cao kiến thức, kỹ năng tham gia giải quyết các vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ; phát huy vai trò, trách nhiệm của cán bộ phụ nữ về tuyên truyền, phổ biến văn bản pháp luật; đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức pháp luật vào tham gia giải quyết vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ.

Đơn vị còn tổ chức tọa đàm bồi dưỡng nâng cao năng lực về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới cho cán bộ nữ các cấp, nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, thúc đẩy toàn xã hội thay đổi hành vi thực hiện bình đẳng giới; giảm khoảng cách giới, từng bước nâng cao vị thế của phụ nữ trong tất cả lĩnh vực, đặc biệt một số ngành, vùng, địa phương có bất bình đẳng giới hoặc có nguy cơ bất bình đẳng giới cao, giảm số vụ bạo lực trên cơ sở giới. Tổ chức 11 lớp tập huấn nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về bình đẳng giới cho hơn 340 lãnh đạo, chuyên viên phụ trách công tác bình đẳng giới. Qua đó, nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước, kinh nghiệm, kỹ năng cho cán bộ các cấp, nhằm thực hiện hiệu quả hơn nữa công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới trong thời gian tới.

Từ đầu năm đến nay, Phòng LĐ-TB&XH cấp huyện tổ chức hơn 400 cuộc tuyên truyền, nói chuyện chuyên đề, tập huấn cho hơn 17.000 cán bộ, học sinh, người dân về bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới, xóa bỏ bạo lực… góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của từng cá nhân và cộng đồng, phát huy vai trò của phụ nữ trong tình hình mới.

HỮU HUYNH