Tăng cường công tác phòng, chống buôn lậu trên tuyến biên giới

08/04/2020 - 05:07

 - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh An Giang vừa yêu cầu UBND TP. Châu Đốc, TX. Tân Châu, huyện An Phú, Tịnh Biên và Tri Tôn tăng cường công tác phòng, chống buôn lậu trên tuyến biên giới.

Theo đó, Ban Chỉ đạo 389 các địa phương phân công cụ thể các lực lượng tuần tra, kiểm soát chặt tại các tuyến biên giới, khu vực trọng điểm… Nếu cần thiết, tổ chức thành lập các chốt chặn tại các điểm nóng và tập trung các biện pháp đấu tranh triệt xóa không để hình thành, phát sinh các điểm nóng, đường dây buôn lậu trên địa bàn quản lý.

Qua đó, nhằm kịp thời ngăn chặn tình trạng các đối tượng buôn lậu lợi dụng việc các cơ quan nhà nước đang tập trung cho công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, tìm mọi cách đưa hàng lậu qua biên giới, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới; phát sinh phức tạp, khó khăn cho công tác phòng, chống dịch bệnh và tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh từ nước ngoài vào Việt Nam.

P.V