Hội nghị có sự tham dự của Bộ trưởng Quốc phòng, đại diện Bộ Quốc phòng các nước ASEAN và 8 nước đối tác gồm: Australia, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, New Zealand, Hàn Quốc, Nga và Hoa Kỳ. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam tham dự hội nghị.
Tại hội nghị, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, ADMM+ lần thứ 12 mang ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu chặng đường 15 năm phát triển. ADMM+ đã chứng tỏ giá trị và vai trò trong quản lý an ninh khu vực, đóng góp quan trọng vào duy trì hòa bình, ổn định ở Đông Nam Á.
Theo Đại tướng Phan Văn Giang, thế giới đang trong thời kỳ thay đổi mang tính thời đại. ADMM+ cần nỗ lực và gắn kết hơn nữa để ứng phó hiệu quả hơn với các vấn đề hiện có và những thách thức mới nổi; tiếp tục củng cố lòng tin chiến lược; tăng cường đoàn kết; thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN; nâng tầm hợp tác quốc phòng thực chất; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao…
Về vấn đề Biển Đông, Việt Nam nhấn mạnh sự cần thiết thực hiện đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), tạo môi trường thuận lợi cho đàm phán Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) thực chất, hiệu quả, phù hợp luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982).
Cùng ngày, Lễ bàn giao vai trò Chủ tịch ADMM và ADMM+ được tổ chức trang trọng tại Kuala Lumpur. Bộ Quốc phòng Philippines là Chủ tịch ADMM và ADMM+ trong năm 2026.
Nhân dịp tham dự ADMM+ lần thứ 12, Đại tướng Phan Văn Giang tiếp xúc bên lề với Bộ trưởng Chiến tranh Hoa Kỳ, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Australia, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản và Thứ trưởng Quốc phòng Nga; trao đổi về hợp tác quốc phòng song phương.
Theo Nhandan.vn




Đọc nhiều