Tăng cường kiểm soát bệnh dịch tả heo Châu Phi

14/06/2019 - 07:43

 - Sau khi có kết quả của Chi cục Thú y vùng 7 kết luận 2 mẫu xét nghiệm từ đàn heo của ông Quách Vạn Tân (tổ 3, ấp Cây Gòn) và ông Trần Quốc Danh (tổ 11, ấp Ninh Phước, cùng xã Lương An Trà) dương tính với virus dịch tả heo Châu Phi (ASFV), UBND huyện Tri Tôn đã ban hành quyết định công bố bệnh dịch tả heo Châu Phi tại ấp Ninh Phước và ấp Cây Gòn.

UBND huyện Tri Tôn xác định, vùng dịch trong phạm vi 1km xung quanh ổ dịch gồm một phần xã Lương An Trà; vùng bị dịch uy hiếp (trong phạm vi 3km xung quanh ổ dịch) bao gồm 4 ấp: Giồng Cát, Cà Na, Cây Gòn và Phú Lâm (xã Lương An Trà); vùng đệm (trong phạm vi 10km xung quanh ổ dịch) gồm xã Lương An Trà và một phần các xã Vĩnh Phước, An Tức, Ô Lâm, Lương Phi (Tri Tôn).

*Đến nay, UBND huyện An Phú đã triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp tuyên truyền, phòng chống bệnh dịch tả heo Châu Phi và kịch bản khi xảy ra trên địa bàn huyện. Đồng thời, thành lập đội ứng phó nhanh xử lý bệnh, công bố số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận thông tin. Thường xuyên đi kiểm tra ban đêm để hỗ trợ chốt kiểm dịch động vật; phối hợp các xã, thị trấn giáp biên giới và chốt kiểm dịch kiểm tra ngăn chặn việc nhập gia súc, gia cầm từ biên giới vào Việt Nam.

*Hiện, các địa phương đang tăng cường tuyên truyền rộng rãi đến cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức rõ về bệnh dịch tả heo Châu Phi. Tăng cường tuyên truyền miệng, chủ động giải thích, hướng dẫn người dân cách tham gia phòng chống, khống chế, ngăn chặn dịch bệnh; vận động người dân phát hiện, báo tin tình hình heo bệnh tại địa bàn; tố giác các hành vi che giấu dịch bệnh, giết mổ, bán heo nhiễm bệnh, vứt heo bệnh, chết ra ngoài môi trường… Đặc biệt, không thổi phồng, làm nóng sự việc, gây hoang mang dẫn đến hành vi tẩy chay thịt heo, ảnh hưởng kinh tế chăn nuôi.

N.C-H.H-H.C