Tăng cường phối hợp quản lý hoạt động hàng hải và thủy nội địa

26/03/2026 - 20:41

 - Sự phát triển mạnh của kinh tế biển tại tỉnh An Giang đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về một cơ chế quản lý chuyên biệt và đồng bộ. Bằng việc thiết lập mối quan hệ phối hợp chặt chẽ, Cảng vụ Hàng hải Kiên Giang và Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang không chỉ tối ưu hóa quy trình kiểm soát tàu thuyền mà còn xây dựng lá chắn vững chắc đảm bảo an ninh, an toàn hàng hải tại các cửa khẩu cảng nòng cốt.

Cán bộ biên phòng và nhân viên Cảng vụ Hàng hải phối hợp kiểm tra thủ tục xuất bến tại cảng Rạch Giá.

Nâng cao hiệu quả quản lý tàu thuyền và an toàn hàng hải

Thực tiễn cho thấy việc tăng cường phối hợp giữa hai lực lượng không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về hàng hải mà còn đảm bảo giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Cảng vụ Hàng hải Kiên Giang thực hiện chức năng quản lý chuyên ngành về hoạt động tàu thuyền ra vào, neo đậu và an toàn hàng hải. Trong khi đó, Bộ đội Biên phòng thực hiện nhiệm vụ kiểm soát xuất, nhập cảnh đối với người, phương tiện, hàng hóa và đảm bảo an ninh, trật tự tại khu vực cửa khẩu cảng.

Mặc dù có chức năng riêng, song hoạt động của hai đơn vị có nhiều điểm giao thoa, nhất là trong việc kiểm soát tàu thuyền và duy trì trật tự tại khu vực cảng biển.

Sự phối hợp này giúp quá trình làm thủ tục cho tàu thuyền được thực hiện nhanh chóng, đúng quy định, tránh chồng chéo hoặc bỏ sót trong công tác kiểm soát. Thông qua trao đổi thông tin, hai đơn vị kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm như tàu thuyền không đủ điều kiện an toàn hoặc thuyền viên nhập cảnh trái phép.

Đại tá Phạm Văn Thắng, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang cho biết, thời gian gần đây, nhu cầu đi lại của người, phương tiện, hàng hóa ra vào các bến cảng thuộc quản lý của hai đơn vị là rất lớn. Ngoài ra, lượng xà lan, tàu tải, công nhân đến các đảo phục vụ các công trình trọng điểm của tỉnh tăng rất cao. Điều này cho thấy việc phối hợp chặt chẽ giữa hai đơn vị là nội dung cần cho việc quản lý tốt tàu thuyền ra vào cảng.

Hiện Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị phối hợp quản lý các loại tàu thuyền đến làm thủ tục tại các cảng thuận lợi, an toàn, nhanh chóng, đúng pháp luật. Đây là nhiệm vụ quan trọng giúp đẩy nhanh tiến độ công trình trọng điểm quốc gia, góp phần vào thành công chung của Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tổ chức tại Phú Quốc vào năm 2027.

Lực lượng phối hợp thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh, an toàn hàng hải tại bến cảng Hà Tiên.

Hiệp đồng giữ vững an ninh, trật tự và phòng, chống tội phạm

Bên cạnh công tác quản lý phương tiện, việc đảm bảo an ninh tại khu vực cảng biển là nhiệm vụ trọng tâm, bởi đây là địa bàn tiềm ẩn nhiều nguy cơ tội phạm như buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép.

Hai đơn vị thường xuyên phối hợp tuần tra, kiểm soát tại khu vực cảng và vùng nước cảng biển. Khi phát hiện dấu hiệu vi phạm, thông tin được trao đổi kịp thời để phối hợp kiểm tra và xử lý theo đúng thẩm quyền. Đối với các vụ việc phức tạp liên quan đến tàu thuyền nước ngoài, sự gắn kết giữa hai đơn vị đóng vai trò quan trọng trong việc xác minh, thu thập chứng cứ.

Đại tá Phạm Văn Thắng nói: "Việc phối hợp chặt chẽ cũng góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép hàng hóa qua đường biển. Nhiều vụ việc vi phạm đã được phát hiện và xử lý kịp thời, góp phần giữ vững an ninh, trật tự tại khu vực cảng biển. Trong hoạt động hàng hải, các sự cố như tai nạn tàu thuyền, cháy, nổ, tràn dầu có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Do đó, công tác phối hợp trong tìm kiếm cứu nạn và xử lý sự cố trên biển là một trong những nhiệm vụ quan trọng giữa hai đơn vị".

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và nâng cao năng lực thực thi nhiệm vụ sẽ là yếu tố then chốt để Cảng vụ Hàng hải và Bộ đội Biên phòng tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt. Sự hiệp đồng này không chỉ đảm bảo an toàn hàng hải, giữ vững an ninh biên giới quốc gia mà còn tạo môi trường thuận lợi để thúc đẩy phát triển kinh tế biển và giao thương quốc tế.

TIẾN VINH