Tăng cường phòng, chống ma túy học đường

02/08/2023 - 06:43

 - UBND tỉnh ban hành Kế hoạch 616/KH-UBND, ngày 18/7/2023 về việc thực hiện Quyết định 356/QĐ-BGDĐT, ngày 3/2/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, phê duyệt dự án "Tăng cường năng lực phòng, chống ma túy trong trường học đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh An Giang”.

Sinh hoạt truyền thông phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên

Kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ năng và trách nhiệm của thành viên nhà trường trong phòng ngừa, ngăn chặn tệ nạn ma túy đối với thế hệ trẻ trong và ngoài nhà trường. Phối hợp huy động sức mạnh của các ngành, các cấp, địa phương và cả hệ thống chính trị chung tay tham gia; xây dựng cơ chế tự phòng vệ cho toàn xã hội trước sự tấn công của tệ nạn ma túy. Đồng thời, sử dụng đồng bộ giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn ma túy tác động vào thế hệ trẻ nói chung, tuổi trẻ học đường nói riêng, đặc biệt là trường học thuộc khu vực phức tạp về tệ nạn ma túy.

Trước tình hình tội phạm về ma túy còn diễn biến phức tạp, số người sử dụng trái phép chất ma túy ngày càng tăng, người nghiện ngày càng trẻ hóa, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục nỗ lực tuyên truyền phòng, chống ma túy, nhất là trong học đường. Điển hình, đơn vị vừa phối hợp Xã đoàn Tân Tuyến (huyện Tri Tôn) tổ chức truyền thông “Phòng, chống ma túy học đường” cho 50 học sinh Trường THCS Tân Tuyến; tổ chức cho 100 học viên Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh thi tìm hiểu về Luật Phòng, chống ma túy.

Phó Bí thư Đoàn trường Đại học An Giang Trần Trung Quốc cho biết, trong tuần “Sinh hoạt công dân” đầu năm, Đoàn trường hướng dẫn sinh viên viết cam kết không sử dụng, tàng trữ, vận chuyển chất kích thích, ma túy. Ngoài ra, trong các hoạt động phục vụ cộng đồng, Đoàn, trường tập huấn cho thanh, thiếu niên về tác hại, cách nhận biết các loại ma túy hiện có.

Các giải pháp, hoạt động được cơ sở giáo dục và ngành chức năng quan tâm thực hiện, nhưng vẫn chưa toàn diện. Do vậy, dự án “Tăng cường năng lực phòng, chống ma túy trong trường học đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh An Giang” đặt ra chỉ tiêu: 100% nhà trường xác định được thực trạng công tác phòng, chống ma túy của đơn vị (ưu, nhược điểm, nguyên nhân hạn chế, yếu kém), hiệu quả của việc tuyên truyền, giáo dục cho các thành viên nhà trường, từ đó đề xuất biện pháp tiếp cận mới, hiệu quả hơn.

Bên cạnh đó, 100% nhà trường tuyên truyền, giáo dục, phổ biến kiến thức về phòng, chống ma túy với các hình thức, nội dung phù hợp. Ít nhất 90% cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường được trang bị kiến thức và kỹ năng phòng, chống ma túy, đủ năng lực tăng cường lồng ghép, tích hợp nội dung tuyên truyền, giáo dục trong giảng dạy chính khóa, hoạt động trải nghiệm và giải quyết vướng mắc liên quan đến vấn đề ma túy cho học sinh, học viên khi cần. 100% nhà trường thành lập ban chỉ đạo phòng, chống ma túy; thiết lập đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh, tư vấn, hỗ trợ và giải quyết kịp thời, phù hợp vấn đề liên quan đến công tác phòng, chống ma túy trong trường học.

Dự án đã đề ra 7 giải pháp, như: Thành lập và kiện toàn bộ máy chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Tất cả phòng giáo dục và đào tạo, nhà trường ban hành quyết định thành lập ban chỉ đạo phòng, chống ma túy của đơn vị; xây dựng kế hoạch triển khai phòng, chống ma túy trong trường học hàng năm. Ngành giáo dục chủ động phối hợp cơ quan, đơn vị liên quan khảo sát, thống kê danh sách cá nhân có liên quan đến tệ nạn ma túy để xử lý theo quy định. Nhà trường phối hợp gia đình, địa phương tổ chức cai nghiện đối với người nghiện, phát hiện sớm cá nhân có nguy cơ liên quan đến ma túy để tư vấn, giúp đỡ kịp thời. Căn cứ tình hình thực tế, tổ chức diễn đàn, tọa đàm, hội thảo, hội nghị tại khu vực phức tạp về ma túy, đánh giá tình hình phòng, chống ma túy của nhà trường...

Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, 6 tháng đầu năm 2023, Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh tiếp nhận, quản lý 395 người nghiện, nâng tổng số người cai nghiện tập trung 442 người. Người nghiện chỉ ở 2 lứa tuổi (từ 18 - 30 tuổi và trên 30 tuổi), không có người nghiện mới dưới 18 tuổi, không có trường hợp người nghiện là học sinh, giáo viên, cán bộ, công chức (164 đối tượng có việc làm).

TRÚC PHA