Tăng gia, bảo đảm bữa ăn bộ đội

05/05/2026 - 05:00

 - Tại Ban Chỉ huy Quân sự xã Tân Hội, hoạt động tăng gia sản xuất được duy trì hiệu quả, góp phần chủ động nguồn thực phẩm sạch, nâng cao chất lượng bữa ăn và xây dựng nếp sống chính quy trong đơn vị.

Trong khuôn viên Ban Chỉ huy Quân sự xã Tân Hội, khu tăng gia được quy hoạch gọn gàng, khoa học. Điểm nhấn là nhà lưới rộng hơn 80m2 với những luống rau xanh thẳng tắp. Rau muống, cải xanh, xà lách, mồng tơi, tần ô, rau má, dưa leo cùng các loại rau gia vị tạo nguồn thực phẩm phong phú, phục vụ bữa ăn hằng ngày cho cán bộ, chiến sĩ đơn vị. Anh Nguyễn Văn Tư - chiến sĩ dân quân thường trực Ban Chỉ huy Quân sự xã Tân Hội cho biết, hệ thống tưới tự động được lắp đặt giúp việc chăm sóc thuận tiện. Chỉ cần bật công tắc, toàn bộ khu nhà lưới được tưới đồng loạt. “Trồng rau trong nhà lưới giúp hạn chế mưa dập, giảm nắng gắt, hạn chế sâu bệnh. Đơn vị sử dụng phân chuồng và thuốc sinh học nên rau bảo đảm an toàn”, anh Tư chia sẻ.

Chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự xã Tân Hội thu hoạch rau xanh trong nhà lưới. Ảnh: TRÚC LINH

Để duy trì hiệu quả, Ban Chỉ huy Quân sự xã phân công cụ thể từng phần việc cho mỗi cán bộ, chiến sĩ. Các khâu từ làm đất, gieo trồng, chăm sóc đến thu hoạch được thực hiện nền nếp. Theo anh Tư, mô hình hiện nay kế thừa nền tảng từ khu tăng gia của Ban Chỉ huy Quân sự xã Tân An trước khi sáp nhập, sau đó tiếp tục được củng cố, nâng chất. Ngoài trồng rau, khuôn viên đơn vị được tận dụng để phát triển cây ăn trái và cây leo giàn. Khu đất trước đây là bãi cỏ sậy được cán bộ, chiến sĩ cải tạo thành giàn mướp xanh tốt, sai trái. Đơn vị trồng hơn 50 gốc cây ăn trái như xoài, mít, mận, ổi, sơ ri… vừa tạo bóng mát vừa bổ sung nguồn thực phẩm.

Hoạt động chăn nuôi được duy trì với đàn gà, vịt phát triển. Việc kết hợp trồng trọt và chăn nuôi giúp nguồn thực phẩm tại chỗ ngày càng đa dạng, góp phần nâng cao chất lượng bữa ăn cho cán bộ, chiến sĩ. Chiến sĩ dân quân thường trực Lê Hoàng Thông cho biết: “Ngoài nhiệm vụ huấn luyện, mỗi ngày tôi đều dành thời gian chăm sóc vườn rau, làm cỏ, tưới nước, cho gà, vịt ăn. Tăng gia sản xuất giúp cải thiện bữa ăn, đồng thời rèn luyện tính cần cù, ý thức trách nhiệm. Nhìn vườn rau phát triển tốt, ai cũng phấn khởi”.

Từ mô hình tăng gia sản xuất, đơn vị còn đẩy mạnh hoạt động dân vận. Một phần rau xanh sau thu hoạch được đơn vị chia sẻ cho bếp ăn của Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã và các đơn vị, người dân lân cận. Chị Nguyễn Thị Ngọc Phương, công tác tại điểm Trạm Y tế Tân Hội 1 cho biết: “Được cán bộ, chiến sĩ tặng rau sạch, chúng tôi rất mừng. Đây là nguồn thực phẩm an toàn giúp chúng tôi cải thiện bữa ăn hằng ngày”.

Trung tá Hồ Văn Minh - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Tân Hội cho biết, đơn vị xác định tăng gia sản xuất là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài. Công tác quy hoạch, đầu tư, cải tạo đất, ứng dụng kỹ thuật được chú trọng nhằm nâng cao hiệu quả. Mô hình góp phần cải thiện bữa ăn, xây dựng cảnh quan đơn vị chính quy, tạo môi trường xanh, sạch, đẹp. Thời gian tới, đơn vị tiếp tục duy trì, mở rộng mô hình, gắn với các hoạt động giúp dân, hỗ trợ địa phương trong lao động, sản xuất, qua đó góp phần thắt chặt mối quan hệ quân - dân.

Rời Ban Chỉ huy Quân sự xã Tân Hội, ấn tượng còn đọng lại là khu tăng gia xanh tốt, ngăn nắp và bữa cơm trưa “cây nhà lá vườn” ấm cúng cùng cán bộ, chiến sĩ. Đĩa rau xanh tươi non, tô canh mướp thanh mát từ chính vườn tăng gia cho thấy hiệu quả thiết thực của mô hình, góp phần nâng cao đời sống và bảo đảm nguồn thực phẩm sạch, an toàn.

TRÚC LINH