
Đo huyết áp kiểm tra sức khỏe. Ảnh: ÁI NHÂN
Với đặc điểm diễn tiến âm thầm, khó nhận biết, căn bệnh này là “yếu tố nguy cơ nền” của nhiều biến chứng nghiêm trọng như đột quỵ, bệnh tim mạch và suy thận, ảnh hưởng sâu rộng đến sức khỏe cộng đồng và tạo áp lực lớn đối với hệ thống y tế”. Bà Nguyễn Thị Hồng (65 tuổi), ngụ xã Long Kiến chia sẻ: “Tôi bị cao huyết áp, suy tim. Do lo làm rẫy ngoài đồng nên tôi quên uống thuốc kiểm soát, nên giờ sức khỏe tôi khá sa sút, mắt mờ, không thể làm việc nặng nhọc, phải sống nhờ thuốc của bệnh viện…”.
Hiện, số người tăng huyết áp, đái tháo đường và bệnh thận mạn ngày càng gia tăng với xu hướng đồng mắc rõ rệt. Cứ 3 người trên 30 tuổi thì có 1 người tăng huyết áp, dẫn đến hậu quả gây bệnh lý tử vong đột quỵ. Bác sĩ Huỳnh Văn Minh - Chủ tịch Hội Tim mạch học, Chủ tịch Phân hội Tăng huyết áp Việt Nam cho biết: “Bệnh tim mạch tiếp tục là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong trên toàn cầu, đồng thời kéo theo gánh nặng ngày càng lớn về chi phí y tế và kinh tế - xã hội. Sự đồng mắc ngày càng phổ biến giữa tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh thận mạn và rối loạn lipid máu đang đặt ra những thách thức lớn đối với hệ thống y tế. Các khuyến cáo điều trị hiện nay không chỉ dừng lại ở kiểm soát huyết áp mà còn hướng đến giảm nguy cơ tổng thể, bảo vệ cơ quan đích và cải thiện tiên lượng lâu dài cho người bệnh thông qua các chiến lược điều trị cá thể hóa và phối hợp sớm”.
Trước thực trạng số người mắc bệnh ngày càng tăng, công tác phát hiện sớm, quản lý và điều trị hiệu quả bệnh tăng huyết áp ngày càng trở nên cấp thiết. Điều này đòi hỏi sự cập nhật liên tục về chuyên môn, tăng cường phối hợp giữa các tuyến y tế, cũng như những giải pháp phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương. Anh Trần Văn Trung, ngụ phường Rạch Giá cho biết: “Tôi mua máy đo huyết áp bắp tay để đo huyết áp, cảnh báo đột quỵ vì nhà có cha mẹ trên 70 tuổi. Mẹ tôi bị tăng huyết áp, ngoài uống thuốc kiểm soát, đo huyết áp mỗi ngày, kết hợp thuốc với lối sống lành mạnh để phòng ngừa biến chứng nên cũng khá yên tâm”.
Bác sĩ Trương Công Thành - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang cho biết: “Trong tháng 5/2026, bệnh viện sẽ thực hiện chương trình đo huyết áp cho người dân để chủ động phòng ngừa và kiểm soát bệnh hiệu quả. Đồng thời, nâng cao nhận thức của cộng đồng về tầm quan trọng của việc đo và kiểm soát huyết áp, kiểm tra huyết áp định kỳ, góp phần phát hiện sớm và phòng ngừa các biến chứng tim mạch nguy hiểm”.
Chương trình “Tháng 5 đo huyết áp 2026” được triển khai với mục tiêu không chỉ tầm soát huyết áp mà còn tập trung tìm hiểu về các yếu tố nguy cơ tim mạch, chuyển hóa và tầm soát rung nhĩ và các yếu tố nguy cơ chuyển hóa như tăng trọng, béo phì và đái tháo đường. Huyết áp cao vẫn là yếu tố nguy cơ lớn nhất gây tử vong và gánh nặng bệnh tật. Do đó cần đo huyết áp định kỳ để kịp thời phát hiện, kiểm soát bệnh hiệu quả.
ÁI NHÂN