![Tăng thu nhập từ nghề trồng hoa](https://images.baoangiang.com.vn/image/fckeditor/upload/2025/20250210/images/4.jpg)
Nghề trồng hoa ở xã Lê Trì và thị trấn Ba Chúc phát triển hơn 10 năm qua
Đến thăm mô hình trồng hoa của gia đình chị Võ Thị Hạnh (khóm An Hòa B, thị trấn Ba Chúc), chúng tôi được hướng dẫn đi tham quan, cách trồng và chăm sóc hoa. Chị Hạnh cho biết, vụ hoa Tết vừa rồi, gia đình chị xuống giống 30.000 chậu vạn thọ, cúc và mào gà trên diện tích 7 công. Trong đó, vạn thọ chiếm đa số.
Nhờ có nhiều năm kinh nghiệm, nên chị Hạnh nắm rõ “tính nết” của các loại hoa. Vạn thọ từ khi gieo hạt đến khi trổ bông khoảng 75 - 80 ngày. “Bước đầu tiên là bỏ hột vô bầu đất, sau đó đậy lưới và để lên kệ nhằm hạn chế côn trùng phá. Tưới đủ nước cho hạt giống phát triển, đến khi cây có lá nhám thì phân loại theo kích thước để dễ dàng chăm sóc. Sau nửa tháng, đem trồng ra đất hoặc chậu… Trồng hoa đòi hỏi nhiều công chăm sóc, theo dõi để cây luôn được to khỏe, mới cho hoa nở to, đều, đẹp” - chị Hạnh chia sẻ.
Đến khi vạn thọ khoảng 30 ngày tuổi, chị ngắt đọt để cây đâm nhiều chồi; lặt bỏ chồi sâu, yếu để tạo dáng hình cây và bông sau này. Với cách làm trên, bông vạn thọ sẽ trổ đồng loạt, mỗi cây thường có từ 8 - 10 bông; bông to, màu sắc đẹp, lâu tàn, về sau vẫn có nụ hoa kế tiếp.
Gia đình chị Hạnh là một trong những hộ tiên phong trồng hoa vạn thọ trên mảnh đất này. Lúc đầu, công việc còn khó khăn. Dần dần đúc kết kinh nghiệm, việc canh tác hoa ngày càng thuận lợi hơn, chất lượng hoa đảm bảo hơn. Theo chị Hạnh, giá bán mỗi cây hoa vạn thọ dao động 15.000 - 30.000 đồng, sau vụ mùa hoa Tết, gia đình chị thu lợi nhuận gần 50 triệu đồng. Không chỉ cung cấp cho thị trường Tết, chị còn trồng hoa bán cho thị trường dịp rằm, lễ ở địa phương. Nhờ vậy mà cuộc sống gia đình chị dần được cải thiện.
![Tăng thu nhập từ nghề trồng hoa](https://images.baoangiang.com.vn/image/fckeditor/upload/2025/20250210/images/4_2.jpg)
Chính quyền địa phương có những hỗ trợ thiết thực giúp nông dân bám nghề
Tại xã Lê Trì, nhiều gia đình cũng có được nguồn thu nhập đáng kể từ việc trồng hoa. Bà Phạm Thị Hận, người có gần 14 năm trồng hoa ở địa phương cho biết, vụ hoa Tết vừa rồi, gia đình bà trồng 4.000 chậu hoa vạn thọ, mào gà, cúc và cây bắp. Để đảm bảo cây ra hoa đúng dịp Tết, ngay từ rằm tháng 10, gia đình bà đã xuống giống. Vụ hoa năm nay khó khăn hơn so những năm trước do chi phí vật tư, cây giống tăng cao, trong khi đó giá bán vẫn như mọi năm, khoảng 30.000 đồng/cặp (2 chậu). Hoa được bán chủ yếu cho thương lái TX. Tịnh Biên và người dân địa phương.
Đối với bà Nguyễn Thị Bút (Tổ trưởng Tổ Trồng hoa xã Lê Trì), tiêu chí để hoa nở rộ đúng như mong muốn là quan trọng nhất. Bà chia sẻ: “Để được như vậy, tôi tính toán thời gian gieo hạt, thời gian sinh trưởng và điều kiện thời tiết của địa phương. Nhờ “nắm vững” những yếu tố đó mà vườn hoa của gia đình lúc nào cũng cho hoa nở đúng dịp, chất lượng hoa đều, đẹp”. Nếu thời tiết mưa nhiều, cây bị ngập úng và chết; trời nắng nóng, cây bị bệnh, tốn công tưới nước... Trong khi trồng lúa hay rau màu, dù có ế, giá thấp đến đâu nhưng vẫn bán được. Đối với trồng hoa, nếu để cây trổ sớm hay muộn thì coi như là mất trắng.
Tổ Trồng hoa Tết xã Lê Trì có 15 hộ, thị trấn Ba Chúc với hơn 50 hộ trồng vạn thọ, tập trung nhiều nhất tại khu vực tuyến kênh 24 Cây Dầu. Theo các hộ dân, thời tiết năm nay thất thường khiến người trồng hoa khá vất vả trong việc “điều khiển” hoa trổ đúng dịp Tết. Song song đó, chi phí đầu tư phân bón, nhân công cũng tăng cao, người dân còn gặp nhiều khó khăn.
Để tạo điều kiện cho nông dân tiếp tục bám nghề, thời gian qua, hội nông dân xã, thị trấn chủ động phối hợp ban, ngành mở nhiều lớp tập huấn kỹ thuật trồng hoa vạn thọ, hỗ trợ tìm đầu ra, tránh tình trạng nông dân bị thương lái ép giá. Bên cạnh đó, hội hỗ trợ nông dân vốn vay để phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, cải thiện chất lượng cuộc sống…
ĐỨC TOÀN