.jpg)
Công an tỉnh tặng quà cho người hoàn lương tiến bộ. Ảnh: NGUYỄN HƯNG
Theo Thiếu tướng Nguyễn Văn Hận - Giám đốc Công an tỉnh, bên cạnh nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm, lực lượng Công an tỉnh còn chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai nhiều giải pháp nhằm hỗ trợ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng. Từ năm 2020 đến nay, toàn tỉnh tiếp nhận 6.364 người được đặc xá, người chấp hành xong án phạt tù và người được tha tù trước thời hạn có điều kiện trở về địa phương cư trú. Tính đến đầu năm 2026, trên địa bàn tỉnh còn 6.289 người chấp hành xong án phạt tù chưa được xóa án tích đang sinh sống tại cộng đồng. Trong số này có 3.788 người có việc làm, chiếm hơn 60%; còn lại 2.501 người chưa có việc làm, chiếm khoảng 39,8%. Đáng chú ý, có 296 người đang làm việc tại các doanh nghiệp, tổ chức và cơ sở sản xuất, kinh doanh.
Cùng với công tác quản lý, các hoạt động tuyên truyền, vận động xã hội chung tay hỗ trợ người hoàn lương cũng được triển khai rộng khắp. Công an tỉnh tổ chức và phối hợp tổ chức hơn 210 hội nghị, buổi tuyên truyền, tập huấn với hơn 20.000 lượt cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên và người dân tham dự. Những hoạt động này góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về ý nghĩa của công tác tái hòa nhập cộng đồng, đồng thời tạo điều kiện để người chấp hành xong án phạt tù tự tin hòa nhập với xã hội.
Sở Tư pháp phối hợp các đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hướng dẫn thủ tục pháp lý cần thiết cho người chấp hành xong án phạt tù, giúp họ hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của mình, tránh vi phạm pháp luật. Một trong những điểm sáng của công tác tái hòa nhập cộng đồng là việc triển khai chính sách tín dụng ưu đãi dành cho người chấp hành xong án phạt tù theo Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Ngân hàng Chính sách xã hội phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh và các địa phương tạo điều kiện cho người hoàn lương vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh.
Từ năm 2023 - 2025, toàn tỉnh có 334 người được vay vốn với tổng dư nợ hơn 22 tỷ đồng, trong đó, 13 người trả hết nợ, 137 người trả một phần vốn vay. Anh N.T.L (sinh năm 1984), ngụ khóm Nguyễn Du, phường Long Xuyên từng có thời gian mặc cảm khi trở về địa phương sau khi chấp hành xong án phạt tù. Anh L cho biết: “Những ngày đầu trở về không có nghề nghiệp ổn định, tôi rất ngại tiếp xúc với mọi người. Nhưng nghĩ mình còn trẻ, nếu không tự thay đổi thì sẽ tiếp tục sa ngã nên tôi đi làm thuê. May mắn là được các cán bộ công an và đoàn thể hỗ trợ tìm việc, tạo điều kiện vay vốn. Nhờ vậy, tôi dần vượt qua mặc cảm và hiện có cuộc sống tương đối ổn định với nghề chạy xe dịch vụ”.
Lực lượng Công an tỉnh còn phối hợp các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội xây dựng chương trình giáo dục, cải tạo phạm nhân trong độ tuổi thanh niên và hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng sau khi trở về địa phương. Nhóm Zalo “Chung tay vượt khó” cũng được duy trì, trở thành kênh kết nối hiệu quả giữa lực lượng chức năng, tổ chức đoàn thể và người hoàn lương trong việc chia sẻ thông tin, hỗ trợ việc làm và động viên tinh thần. Nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng hành của cộng đồng xã hội, công tác tái hòa nhập cộng đồng trên địa bàn tỉnh ngày càng đạt hiệu quả thiết thực, giúp nhiều người từng lầm lỡ có cơ hội làm lại cuộc đời.
Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng cho biết: “Thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục triển khai công tác tái hòa nhập cộng đồng theo hướng thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương. Các sở, ban, ngành và chính quyền cơ sở sẽ được phân công rõ trách nhiệm trong việc hỗ trợ người chấp hành xong án phạt tù ổn định cuộc sống”.
Tỉnh sẽ tăng cường phối hợp đào tạo nghề, giải quyết việc làm, khuyến khích doanh nghiệp và cơ sở sản xuất, kinh doanh tham gia tiếp nhận lao động là người chấp hành xong án phạt tù. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân chung tay giúp đỡ, nhân rộng những tấm gương hoàn lương tiêu biểu, góp phần giữ vững an ninh, trật tự và tạo môi trường ổn định cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
NGUYỄN HƯNG