Tháng 12/2025, anh T.V.C không may gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng với chấn thương sọ não khá nặng. Để giữ lại mạng sống, các bác sĩ (lúc đó) đã phải thực hiện phẫu thuật mở hộp sọ để giải áp khẩn cấp. Nhưng cũng từ sau ca mổ đó, anh C. đối mặt với di chứng nặng nề.
“Suốt 3 tháng qua, mỗi lần soi gương hay chạm tay lên đầu, tôi lại thấy xót xa. Vùng đầu bên trái lõm sâu xuống, đi đâu cũng phải đội mũ vì tự ti. Không chỉ vậy, cánh tay phải của tôi cứ yếu dần, làm việc gì cũng khó khăn”, anh C. chia sẻ về quãng thời gian sống cùng “khoảng trống” trên đầu.
Ngày 17/3/2026, anh C. nhập viện tại Bệnh viện Đại học Y Dược, Cơ sở Linh Đàm trong tình trạng khuyết sọ bán cầu trái diện rộng; cơ lực tay phải chỉ còn 4/5.
Sáng 19/3/2026, ê-kip phẫu thuật do Tiến sĩ, bác sĩ Phạm Duy phụ trách đã tiến hành vá khuyết với kỹ thuật tạo hình hộp sọ. Trong quá trình phẫu thuật, ê-kip cũng đã tiến hành bóc tách da và cơ thái dương, bộc lộ màng cứng vùng khuyết sọ, sau đó đặt vật liệu nhân tạo vào vị trí khuyết, căn chỉnh sao cho vừa khít và đạt độ thẩm mỹ tối đa, với phương châm sau khi tạo hình hộp sọ xong, người bệnh có thể sớm trở lại cuộc sống thường ngày.
Các bác sĩ đã cố gắng hoàn thiện lại tới 99% hình dáng hộp sọ cho người bệnh, để sau mổ, người chung quanh gần như không nhận ra người bệnh từng bị khuyết sọ. Việc vá lại hộp sọ giúp ổn định áp lực nội sọ, và đây là “thời điểm vàng” để tập luyện đưa cơ lực dần dần trở lại bình thường…
Sau ca phẫu thuật thành công, người bệnh tiếp tục được chăm sóc hậu phẫu để mảnh ghép tương thích tốt và các chức năng thần kinh sớm hồi phục.



Đọc nhiều