Ban Thường vụ Đảng ủy xã Định Hòa xác định công tác phát triển đảng viên nói chung, phát triển đảng viên đồng bào DTTS nói riêng là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Chỉ tiêu phát triển đảng viên được đưa vào nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã qua các nhiệm kỳ, kế hoạch xây dựng, củng cố tổ chức đảng hằng năm. Sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, xã Định Hòa có 51,5% dân số là đồng bào DTTS. Toàn xã có 960 đảng viên, trong đó 414 đảng viên là đồng bào DTTS.
Phó Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy xã Định Hòa Cao Thị Bạch Tuyết cho biết: “Công tác rà soát, tạo nguồn kết nạp đảng viên luôn được Đảng ủy quan tâm chỉ đạo thực hiện. Hằng năm, thông qua các phong trào thi đua, địa phương phát hiện, lựa chọn những đoàn viên, quần chúng ưu tú, có phẩm chất đạo đức tốt, uy tín trong Nhân dân để bồi dưỡng, rèn luyện, xem xét kết nạp vào Đảng. Trong năm, xã đã kết nạp 25 đảng viên mới, đạt 100% chỉ tiêu, trong đó có 5 đảng viên là đồng bào DTTS”.
Nhờ chú trọng công tác tạo nguồn phát triển đảng viên, chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên mới kết nạp, đặc biệt là đảng viên đồng bào DTTS ngày càng được nâng lên; trình độ học vấn, chuyên môn, lý luận chính trị từng bước được củng cố. Đảng ủy xã cũng quan tâm bố trí, sử dụng đảng viên là đồng bào DTTS đảm nhận nhiều vị trí quan trọng ở cơ sở như trưởng ấp, trưởng khu phố, lãnh đạo các hội, đoàn thể. Qua đó, phát huy vai trò nòng cốt trong hệ thống chính trị cơ sở, góp phần nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, điều hành ở địa phương. Những năm qua, đội ngũ cán bộ, đảng viên là đồng bào DTTS trên địa bàn xã luôn ý thức rõ vai trò, trách nhiệm của đảng viên; có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt. Họ tiên phong, gương mẫu trong các phong trào thi đua phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; đồng thời gần gũi, sâu sát với đời sống người dân, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của bà con.

Ông Danh Đã (bên trái) cùng thành viên Hợp tác xã Nông nghiệp Hòa Tiến thăm cánh đồng lúa. Ảnh: TUỆ NHI
Ông Danh Đã - Bí thư Chi bộ ấp Hòa Mỹ là một trong những đảng viên đồng bào DTTS tiêu biểu trong phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi và tích cực tham gia phong trào ở địa phương. Được kết nạp Đảng năm 2013, hơn 13 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, ông luôn tận tụy với công việc, phát huy vai trò gương mẫu của đảng viên, được Nhân dân tin tưởng. Vừa là Trưởng ấp vừa là Giám đốc Hợp tác xã nông nghiệp Hòa Tiến, ông tích cực vận động nông dân tham gia hợp tác xã để cùng phát triển kinh tế. Hiện hợp tác xã có 11 hộ tham gia, tổng diện tích sản xuất 125ha, phần lớn là hộ đồng bào DTTS. Khi tham gia hợp tác xã, bà con được hỗ trợ vay vốn, tập huấn kỹ thuật canh tác, đồng thời có đầu ra ổn định cho sản phẩm, đời sống ngày càng được cải thiện.
“Tôi rất vinh dự khi được đứng trong hàng ngũ của Đảng và được bà con tín nhiệm bầu làm trưởng ấp. Để vận động người dân làm theo, trước hết bản thân đảng viên phải gương mẫu đi đầu. Tôi luôn tuyên truyền, vận động bà con thay đổi cách nghĩ, xóa bỏ hủ tục lạc hậu, phát huy phong tục, tập quán tốt đẹp, xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh, góp phần cùng địa phương xây dựng nông thôn mới”, ông Danh Đã chia sẻ.
Đến ấp Hòa Út, dễ dàng cảm nhận sự đổi thay qua những tuyến đường bê tông khang trang, công trình dân sinh được đầu tư xây dựng, đời sống người dân ngày càng khởi sắc. Kết quả đó có sự đóng góp tích cực của đội ngũ cán bộ, đảng viên và Nhân dân địa phương. Chi bộ ấp Hòa Út hiện có 9 đảng viên, đều là đồng bào DTTS. Bà Thị Thu Năm - Bí thư Chi bộ ấp cho biết: “Đảng viên trong chi bộ luôn chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu, tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Trong sinh hoạt chi bộ, đảng viên thường xuyên đóng góp ý kiến, phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng của người dân để chi bộ có giải pháp phù hợp”.
Nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền cùng nỗ lực của các tổ chức cơ sở đảng, công tác phát triển đảng viên, nhất là đảng viên đồng bào DTTS số ở xã Định Hòa ngày càng đạt nhiều kết quả tích cực. Niềm tin của Nhân dân đối với Đảng ngày càng bồi đắp. Khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững chắc, góp phần thúc đẩy xã Định Hòa phát triển bền vững trong thời gian tới.
TUỆ NHI