Tạo tiền đề đưa Tân Châu phát triển

09/09/2022 - 07:37

 - 15 năm trước, ngày 21/6/2007, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất ban hành Nghị quyết 08-NQ/TU về xây dựng và phát triển huyện Tân Châu (tỉnh An Giang) thành thị xã đến năm 2010.

Phát triển kinh tế gắn liền với giữ gìn giá trị văn hóa

Khánh thành Trường Mầm non Dân tộc Chăm

Ngày 12/12/2016, Tỉnh ủy An Giang ban hành Kết luận 24-KL/TU về xây dựng và phát triển TX. Tân Châu đến năm 2020, định hướng đến năm 2025. Đây là 2 văn bản quan trọng, mang tính bước ngoặt để đưa Tân Châu từ huyện lên thị xã, sắp tới sẽ chuyển mình lên thành phố.

Vui mừng trước những kết quả đạt được trong 15 năm xây dựng và phát triển TX. Tân Châu, ông Huỳnh Quang Ngự (nguyên Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Tân Châu) khẳng định, 2 văn bản mà Tỉnh ủy ban hành vào thời điểm trên mang tính bước ngoặt, tạo tiền đề và nền tảng quan trọng để Tân Châu phát triển như hôm nay.

Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sở, ban, ngành tỉnh An Giang, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TX. Tân Châu đã tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp đề ra, tạo chuyển biến khá toàn diện trên nhiều lĩnh vực đời sống xã hội, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của tỉnh nói chung, thị xã nói riêng.

Để có được những kết quả đó, ngay sau khi nghị quyết và kết luận ra đời, UBND tỉnh ban hành chương trình hành động thực hiện với mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp rõ ràng, gồm 11 lĩnh vực và nội dung công việc cần thực hiện. Mục tiêu chung mà Kết luận 24-KL/TU đề ra là phấn đấu đưa nền kinh tế TX. Tân Châu tăng trưởng nhanh, bền vững, có chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh cao và định hướng phát triển trở thành một đô thị biên giới, là vùng kinh tế động lực của tỉnh.

Trong đó, lấy phát triển thương mại, dịch vụ, kinh tế biên mậu làm nhiệm vụ trọng tâm, tạo sự đột phá trong huy động nguồn lực đầu tư hoàn chỉnh hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội theo hướng văn minh, hiện đại. Đến năm 2020, TX. Tân Châu đạt chuẩn đô thị loại III, là trung tâm kinh tế, thương mại, dịch vụ của tỉnh.

Đến nay, cơ cấu kinh tế thị xã chuyển dịch theo hướng tích cực, lĩnh vực thương mại - dịch vụ năm 2021 chiếm 60,74% trong cơ cấu kinh tế, tăng 10,58% so năm 2007. Thu nhập bình quân đầu người của hộ gia đình năm 2021 đạt trên 56 triệu đồng, tăng gấp 5,45 lần so năm 2007. Thị xã tập trung phát triển hệ thống mạng lưới chợ, siêu thị, cửa hàng tiện ích nên hạ tầng thương mại phát triển nhanh chóng, góp phần nâng doanh thu bán lẻ hàng hóa và tiêu dùng xã hội tăng bình quân hàng năm 11,42%.

“Là người dân xứ lụa, chúng tôi rất tự hào khi nhà nước đầu tư xây dựng Trung tâm thương mại Tân Châu. Nhờ vậy, bà con tiểu thương có nơi mua bán ổn định, góp phần cải thiện đời sống, kinh tế gia đình” - tiểu thương Nguyễn Thị Trang chia sẻ.

Cùng với việc phát triển kinh tế nội địa, thế mạnh trong phát triển kinh tế biên mậu được phát huy. Kim ngạch xuất, nhập khẩu qua Cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương (xấp xỉ 1 tỷ USD) chiếm tỷ trọng cao so với tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu của tỉnh An Giang nói riêng và của 10 tỉnh có đường biên giới tiếp giáp với Vương quốc Campuchia nói chung.

Mới đây, Chính phủ ban hành Nghị quyết 146/NQ-CP, ngày 26/11/2021 về việc mở Cửa khẩu quốc tế đường bộ Vĩnh Xương, hợp nhất với Cửa khẩu quốc tế đường sông Vĩnh Xương thành Cửa khẩu quốc tế đường bộ và đường sông Vĩnh Xương. Nghị quyết này góp phần thúc đẩy kinh tế biên mậu trên địa bàn tiếp tục phát triển.

“Để phát triển kinh tế biên mậu, hiện nay, tỉnh đã đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu thương mại - công nghiệp Vĩnh Xương, quy mô 21,5ha; dự án mở rộng Khu thương mại và vui chơi giải trí cửa khẩu Vĩnh Xương, quy mô 62ha. Đây là hệ thống liên hợp các công trình nhằm tạo “sức hút” để doanh nghiệp đầu tư vào Khu kinh tế cửa khẩu Vĩnh Xương” - Chủ tịch UBND TX. Tân Châu Nguyễn Ngọc Vệ khẳng định.

Đi đôi với phát triển kinh tế, lĩnh vực văn hóa - xã hội trên địa bàn ngày càng tiến bộ, an sinh xã hội được quan tâm, đời sống của người dân tiếp tục được cải thiện. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định; đối ngoại được thực hiện tốt.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được tập trung chỉ đạo thực hiện, đạt hiệu quả cao, góp phần xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và chính quyền. 15 năm qua, TX. Tân Châu đã phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực để phát triển, trở thành đầu tàu trong phát triển kinh tế của tỉnh ở khu vực phía Bắc.

Chia sẻ về phương hướng phát triển thời gian tới, Bí thư Thị ủy Tân Châu Huỳnh Quốc Thái cho biết: “Những năm tới, thị xã tập trung đầu tư nhằm xây dựng và hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội để đến cuối năm 2025 cơ bản đáp ứng tiêu chí đô thị loại III (theo hướng mở rộng); đến trước năm 2030 trở thành thành phố trực thuộc tỉnh theo các tiêu chí đặc thù, đạt tiêu chuẩn đô thị loại II trước năm 2035”.

MINH HIỂN