Tập trung cao nhất công tác chuẩn bị Đại hội Đảng

09/09/2020 - 06:25

 - Nói về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Đại hội Đảng rất quan hệ đến tương lai cách mạng của Đảng ta và của nhân dân ta. Đại hội sẽ làm cho Đảng ta đã đoàn kết càng đoàn kết hơn nữa, tư tưởng và hành động đã nhất trí, càng nhất trí hơn nữa. Cho nên, toàn thể đồng chí ta phải thảo luận kỹ càng các đề án và đóng góp ý kiến dồi dào, để đảm bảo đại hội thành công thật tốt đẹp”.

Nhiều tuyến đường trang trí cờ hoa rực rỡ. Ảnh: TRUNG HIẾU

Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Đại hội có ý nghĩa trọng đại, định hướng cho toàn Đảng, toàn dân ta tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2030 Việt Nam hoàn thành mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại…

Đại hội lần thứ XIII của Đảng là dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển, là sự kiện có ý nghĩa định hướng tương lai, đẩy mạnh phát triển toàn diện. Chính vì vậy, mới đây, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã có bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”. Bài viết được công bố vào thời điểm các địa phương cơ bản tiến hành xong Đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở, đang khẩn trương rà soát, hoàn tất các khâu cuối cùng bảo đảm tổ chức thành công Đại hội các Đảng bộ trực thuộc Trung ương, tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

Trong bài viết, người đứng đầu Đảng, nhà nước đã đưa ra nhiều thông điệp quan trọng về định hướng của Đại hội Đảng XIII. Tinh thần, nội dung cốt lõi trong bài viết lần này tiếp tục khẳng định tầm nhìn chiến lược của Đảng mà đứng đầu là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, là thông điệp về nhiệm kỳ mới với quyết tâm rất cao và hành động quyết liệt tạo động lực, nguồn lực cho phát triển đất nước nhanh, bền vững trong từng giai đoạn cụ thể. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nêu 5 nhiệm vụ, giải pháp lớn mà toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tập trung thực hiện từ nay đến giữa thế kỷ XXI. Trong đó, nhấn mạnh nhiệm vụ: “Tăng cường xây dựng và chỉnh đốn Đảng, nhà nước, toàn hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả... Tiếp tục tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”.

Đối với An Giang, nhiệm kỳ qua, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng luôn được Đảng bộ tỉnh đặc biệt chú trọng, triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt. Tiếp tục quán triệt Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các nội dung cốt lõi trong bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước.

Theo đó, các cơ quan, đơn vị, các tiểu ban phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI đang tập trung cao độ triển khai các nội dung công việc được phân công bảo đảm yêu cầu về tiến độ, chất lượng, như: tiếp thu, chỉnh sửa hoàn thiện dự thảo các văn kiện đại hội; chuẩn bị báo cáo tham luận tại đại hội, báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu; báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia đóng góp vào dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Đại hội XIII của Đảng... Tăng cường công tác tuyên truyền; rà soát công tác trang trí, khánh tiết, hậu cần, phục vụ, bảo đảm an ninh an toàn cho đại hội.

Dự kiến, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020-2025) sẽ diễn ra cuối tháng 9-2020. Đại hội có nhiệm vụ đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X; đề ra quan điểm chỉ đạo, định hướng phát triển, mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, đột phá, giải pháp trong 5 năm tới và những năm tiếp theo.

Đại hội sẽ kiểm điểm công tác lãnh, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI và bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng… Tin tưởng rằng, với sự chuẩn bị chu đáo, tích cực, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020 - 2025) sẽ thành công tốt đẹp.

THU THẢO