Tây Ninh bắt vụ vận chuyển trái phép 127 kg thằn lằn núi Bà Đen

29/05/2026 - 14:00

Ngày 29/5, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tây Ninh cho biết, đang điều tra, xác minh để xử lý theo quy định của pháp luật liên quan đến vụ vận chuyển trái phép 127 kg Thạch sùng ngón Bà Đen (thường gọi là thằn lằn núi Bà Đen).

Chú thích ảnh

Lực lượng kiểm lâm Tây Ninh phát hiện ông N.V.V đang vận chuyển 127 kg thằn lằn núi Bà Đen trái pháp luật. Ảnh: TTXVN phát

Theo đó, lúc 22 giờ ngày 28/5, Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng số 1, thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tây Ninh tiếp nhận tin báo của người dân về việc có đối tượng vận chuyển động vật hoang dã trái pháp luật.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng kiểm lâm đã thành lập Tổ công tác tiến hành mật phục tại khu vực ấp Phước Long 2, xã Dương Minh Châu (khu vực Ngã 3 Sơn Đình gần Cổng sau núi Bà Đen). Tại đây, lực lượng kiểm lâm phát hiện ông N.V.V (sinh năm 1973, ngụ ấp Tân Lâm, xã Tân Đông, tỉnh Tây Ninh) điều khiển xe mô tô hiệu Sirius kéo thùng lôi đang vận chuyển động vật hoang dã trái pháp luật.

Qua kiểm tra, Tổ công tác ghi nhận tang vật gồm 127 kg Thạch sùng ngón Bà Đen (thường gọi là thằn lằn núi Bà Đen, có tên khoa học là Cyrtodactylus badenensis), tình trạng đã chết, đang trong quá trình đông lạnh. Ông N.V.V khai nhận đang trên đường vận chuyển đi tiêu thụ.

Chú thích ảnh

Thằn lằn núi Bà Đen, có tên khoa học là Cyrtodactylus badenensis, là loài đặc hữu phân bố tại khu vực núi Bà Đen, tỉnh Tây Ninh, bị lực lượng kiểm lâm phát hiện khi đang vận chuyển trái phép đi tiêu thụ. Ảnh: TTXVN phát

Tại thời điểm kiểm tra, ông N.V.V không xuất trình được hồ sơ, tài liệu chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số tang vật nêu trên. Bước đầu làm việc, ông N.V.V thừa nhận hành vi vận chuyển trái pháp luật số thằn lằn núi trên.

Từ những căn cứ ban đầu, Tổ công tác tiến hành lập biên bản tạm giữ toàn bộ tang vật, phương tiện vi phạm để điều tra, xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Chi cục Kiểm lâm Tây Ninh, thằn lằn núi Bà Đen là động vật rừng thông thường có phân bố tự nhiên trong rừng đặc dụng núi Bà Đen.

Liên quan đến vụ việc, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tây Ninh khuyến cáo người dân không săn bắt, mua bán động vật hoang dã. Việc săn bắt, mua bán động vật hoang dã trên địa bàn núi Bà Đen nói riêng và tỉnh Tây Ninh nói chung đều là vi phạm pháp luật. Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tây Ninh sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm tra nhằm kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về lâm nghiệp và bảo vệ động vật hoang dã.

Chú thích ảnh

Toàn bộ số tang vật cùng 127 kg thằn lằn núi Bà Đen vận chuyển trái pháp luật bị lực lượng Kiểm lâm Tây Ninh tạm giữ để xác minh, làm rõ. Ảnh: Giang Phương/TTXVN

Theo Ban Quản lý khu du lịch quốc gia núi Bà Đen, trên địa bàn khu vực núi Bà Đen được ghi nhận có 5 loài thằn lằn đang sinh sống. Trong các loài trên có 4/5 loài là đặc hữu của Việt Nam, được Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) đánh giá đang trong tình trạng bị đe dọa, đối mặt với nguy cơ rất cao bị tuyệt chủng trong tự nhiên; đặc biệt có 2 loài đặc hữu của tỉnh Tây Ninh (chỉ sinh sống tại khu vực núi Bà Đen). Trong đó, loài Thạch sùng ngón mắt đen (Cyrtodactylus nigriocularis) được đánh giá đang trong tình trạng "Cực kỳ nguy cấp – CR", còn loài Thạch sùng ngón Bà Đen (Cyrtodactylus badenensis) thuộc phân cấp "Sắp nguy cấp – VU".

Tuy nhiên, thời gian qua, tình trạng người dân trên địa bàn vẫn lén lút săn, bẫy, bắt. Đặc biệt, có một số người dân thực hiện các hành vi bẫy bắt theo phương thức tận diệt đã làm cho số lượng các loài thằn lằn trên núi Bà Đen bị suy giảm nghiêm trọng và đang trong tình trạng báo động.

Theo TTXVN