Tết nghĩa, Tết tình

26/01/2022 - 03:18

 - Suốt 7 năm nay, có một mùa Tết được diễn ra cận kề trước Tết Nguyên đán: Tết quân - dân. Tuy chỉ xuất hiện trong vài ngày, nhưng Tết quân - dân trở thành hoạt động văn hóa, xã hội có ý nghĩa thiết thực của lực lượng vũ trang (LLVT) địa phương dành tặng cho người dân địa bàn. Đó là Tết nghĩa, Tết tình, là dịp để LLVT tỏ lòng tri ân với nhân dân, gắn kết tình cảm quân - dân nồng ấm, keo sơn.

Hoạt động của Tết quân - dân rất phong phú, đa dạng. Đó là tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước liên quan phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”; Luật Nghĩa vụ quân sự; chính sách xã hội, chính sách hậu phương quân đội; tuyên truyền về truyền thống LLVT địa phương; phong trào thi đua yêu nước, toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa…

Đó là dáng hình nhễ nhại mồ hôi của hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ, người dân, để cầu, đường giao thông được tu sửa, nâng cấp, xây mới. Người nghèo, gia đình chính sách được khám bệnh, cấp phát thuốc. Quân nhân khó khăn về nhà ở được tặng nhà Tình đồng đội. Học sinh nghèo vượt khó được cấp thẻ bảo hiểm y tế… Mỗi hoạt động, dù lớn dù nhỏ, đều chất chứa tình cảm đong đầy giữa đơn vị vận động, đơn vị hỗ trợ và người nhận, thật sự thắm tình.

Theo thượng tá Đỗ Văn Cẩm, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang), Tết quân - dân năm nay ở huyện mang chủ đề “LLVT huyện chung sức xây dựng nông thôn mới”. Theo đó, xã Tân Tuyến được chọn làm nơi tổ chức (từ ngày 17 đến 22-1-2022), với nhiều công trình, phần việc ý nghĩa.

Cụ thể: Phát quang, vệ sinh 9km Tỉnh lộ 943; phối hợp Bệnh xá Quân y khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 100 lượt người; thăm, tặng quà, tặng 300 lá cờ Tổ quốc, 300 ảnh Bác Hồ cho lực lượng dân quân thường trực, gia đình chính sách, hộ nghèo và các hoạt động văn hóa- văn nghệ. Tổng kinh phí tổ chức các hoạt động gần 200 triệu đồng.

Ghi nhận đóng góp cất nhà "Tình đồng đội" của tổ chức, cá nhân TP. Long Xuyên

Tại TP. Long Xuyên (tỉnh An Giang) Tết quân - dân năm 2022 mang chủ đề “Thắm tình quân - dân”, được tổ chức tại phường Mỹ Hòa. “Tuy diễn ra trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 vẫn còn phức tạp, nhưng các hoạt động được tổ chức hiệu quả, thực chất, đảm bảo quy định phòng, chống dịch. Chúng tôi xây dựng 1 cầu bê-tông (dài 26m, rộng 3,5m), rải đá, láng nhựa 250m đường giao thông nông thôn; khám bệnh, cấp thuốc, phát quà cho 100 gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn; xây dựng mới 3 căn nhà Tình đồng đội cho quân nhân tại ngũ, quân nhân dự bị khó khăn về nhà ở…

Để hoạt động được diễn ra chu đáo, Ban CHQS thành phố phối hợp triển khai khẩn trương, nghiêm túc. Đồng thời, vận động nhà tài trợ đóng góp kinh phí, vật chất, nhân lực để Tết quân - dân thật sự ý nghĩa, thắm tình hậu phương quân đội” - thượng tá Hà Minh Triết, Chính trị viên Ban CHQS TP. Long Xuyên cho biết.

Ông Huỳnh Thanh Sơn (ngụ tổ 4, khóm Tây Khánh 7, phường Mỹ Hòa) động viên con trai lên đường nhập ngũ, tạm quên khó khăn của gia đình. Thế nhưng, chính ông cũng không ngờ, căn nhà lụp xụp của mình lại sớm “thay da đổi thịt”. Dẫu chỉ là nhà cấp 4, hơn 30m2, nhưng được xây dựng vững chãi bằng tình cảm của LLVT, của tổ chức tôn giáo, doanh nghiệp. Ông Sơn nghẹn ngào, niềm vui sáng rỡ giữa căn nhà mới: “Bữa sau, con tôi xuất ngũ, hổng nhận ra nhà cũ nữa rồi…”.

Để mang đến nghĩa tình đầm ấm cho người dân như ông Sơn, tổng kinh phí tổ chức Tết quân - dân ở TP. Long Xuyên trên 820 triệu đồng, trong đó 740 triệu đồng vận động xã hội hóa. Địa phương nhận được sự đồng hành, ủng hộ nhiệt tình từ nhà tài trợ, doanh nghiệp, tổ chức tôn giáo… Tiêu biểu như: Công ty Cổ phần Tổ chức nhà quốc gia chi nhánh An Giang; Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng TQP, thượng tọa Thích Thường Tấn (Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP. Long Xuyên), Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Khang Việt (TP. Hồ Chí Minh), y, bác sĩ Bệnh viện Bình Dân, ông Trần Văn Xế, bà Trần Thị Thu Dung (thị trấn Phú Hòa, huyện Thoại Sơn), bác sĩ Nguyễn Đức Thuận (phường Mỹ Phước)…

“Chúng tôi xin ghi nhận sự đóng góp của các đơn vị, nhà tài trợ, nhân dân, cùng chung tay chăm lo Tết quân - dân. Kinh nghiệm cho thấy, để hoạt động thành công, cần sự chuẩn bị chu đáo từ tất cả đơn vị tham gia, phát huy vai trò của Đảng ủy, UBND địa phương được chọn tổ chức Tết quân - dân cấp huyện; sự phối hợp chặt chẽ, linh động giữa các đơn vị khi triển khai kế hoạch. Chắc chắn, những kinh nghiệm này sẽ giúp Tết quân - dân các năm tiếp theo càng thành công hơn nữa” - Phó Chủ tịch UBND TP. Long Xuyên Võ Thị Xuân Kiều, Phó Trưởng ban Tổ chức Tết quân - dân thành phố năm 2022 khẳng định.

2 năm nay, dịch bệnh khiến các hoạt động Tết quân - dân thu hẹp nội dung và số lượng người tham dự. Đặc biệt, năm nay, An Giang chỉ có 7 huyện, thành phố tổ chức Tết quân - dân (trừ huyện Châu Thành, Tịnh Biên, An Phú và TX. Tân Châu). Mặc dù vậy, hoạt động vẫn mang lại hiệu quả rất cao. Toàn tỉnh có thêm 41 nhà Tình đồng đội, nhà Tình nghĩa, nhà Đại đoàn kết, Mái ấm công đoàn, Mái ấm tình thương, trị giá gần 2,4 tỷ đồng; gần 5.000 suất quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, trị giá 1,4 tỷ đồng; 1 cầu bê-tông trị giá gần 300 triệu đồng; 245 thẻ bảo hiểm y tế, trị giá 117 triệu đồng; 10 xe đạp, 1.000 quyển tập cho học sinh nghèo trị giá 130 triệu đồng; khám bệnh, 350 suất thuốc, trị giá 45 triệu đồng; 1.200 đòn bánh tét, trị giá 50 triệu đồng.

Tết quân - dân là một trong những minh chứng rõ nét cho mối quan hệ đoàn kết, “quân với dân một ý chí”, là nguồn lực mạnh mẽ để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới. Càng trong khó khăn, gian khổ, hiểm nguy, tình đoàn kết gắn bó máu thịt quân - dân càng tỏa sáng.

Bài, ảnh: GIA KHÁNH

 

Liên kết hữu ích