Thắm tình đối ngoại quân sự

14/11/2022 - 07:05

 - Hàng năm, trên cơ sở quán triệt các kế hoạch về công tác đối ngoại của Quân khu 9, UBND tỉnh An Giang và căn cứ vào tình hình thực tế, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh tăng cường đối ngoại quân sự. Các hoạt động hướng tới giữ vững ổn định tình hình an ninh biên giới và nội địa, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, tạo điều kiện thúc đẩy kinh tế - xã hội (KTXH) địa phương phát triển.

Giúp nhau khi khó

Đoàn công tác Bộ CHQS tỉnh An Giang vừa đến thăm và trao tặng vật tư, trang thiết bị y tế cho Bộ Tư lệnh Bảo vệ bờ biển, đảo (Hải quân Hoàng gia Campuchia), gồm: Tủ thuốc, giường bệnh, máy thở, máy siêu âm... và một số trang thiết bị y tế khác. Tổng kinh phí đợt trao tặng hơn 3 tỷ đồng. Hoạt động được duy trì thường xuyên từ lúc dịch bệnh COVID-19 bùng phát, chỉ thay đổi cách thức trao quà phù hợp diễn biến dịch bệnh vào từng thời điểm cụ thể.

Đại tá Nguyễn Lâm Đạt Thanh, Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh An Giang bày tỏ: “Việt Nam và Campuchia là 2 nước láng giềng, luôn hỗ trợ và giúp đỡ nhau trong mọi hoàn cảnh, mọi thời kỳ, đặc biệt khi một bên gặp khó khăn. Trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, 2 nước đã cùng nhau kề vai sát cánh chống kẻ thù chung, giành được thắng lợi vẻ vang, tạo nền tảng vững chắc cho mối quan hệ lâu bền giữa 2 quốc gia, 2 dân tộc. Ngày nay, quan hệ Việt Nam - Campuchia không ngừng được củng cố và phát triển với phương châm “Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài”.

Trên tinh thần sẵn sàng chia sẻ, sau khi nhận được văn bản đề xuất của Bộ Tư lệnh Bảo vệ bờ biển, đảo (Hải quân Hoàng gia Campuchia) về nhu cầu trang thiết bị và vật tư y tế, Bộ CHQS tỉnh chủ động tham mưu UBND tỉnh và làm việc với Sở Y tế, chuẩn bị trang thiết bị, vật tư y tế, để cùng góp phần chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trong khu vực đóng quân của Bộ Tư lệnh Bảo vệ bờ biển, đảo”.

Ban Chuyên trách tỉnh An Giang và Takeo ký kết kế hoạch phối hợp hoạt động           

Những món quà ấy quý giá về mặt vật chất lẫn tinh thần. Đại tướng Srun Sa Rươn, Phó Tư lệnh Hải quân - Tư lệnh Bộ Tư lệnh Bảo vệ bờ biển, đảo (Hải quân Hoàng gia Campuchia) xúc động: “Nếu không có sự hỗ trợ của tỉnh An Giang, chắc 10 năm nữa chúng tôi vẫn chưa được trang bị những vật tư y tế này. Nhận được món quà giá trị như thế, chúng tôi sẽ lắp ráp, tranh thủ đưa vào sử dụng ngay. Dù rằng Campuchia đã có sự phát triển, nhưng vẫn còn nhiều khó khăn. Mỗi lần như thế, Việt Nam nói chung, An Giang nói riêng lại nhiệt tình hỗ trợ chúng tôi. Mối quan hệ hữu nghị này trước sau như một”.

Chung tay đưa liệt sĩ “hồi hương”

Một hoạt động thường niên đặc biệt quan trọng khác giữa quân đội các tỉnh là ký kết kế hoạch phối hợp thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia, giai đoạn XXII, mùa khô 2022-2023; trao kinh phí hỗ trợ của Chính phủ nước Cộng hòa XHCN Việt Nam. Đầu tháng 11/2022, Ban Chuyên trách tỉnh Takeo và Kampong Speu (Vương quốc Campuchia) hoàn tất ký kết phối hợp với Ban Chỉ đạo 515 tỉnh An Giang, trong không gian ấm tình hữu nghị, gắn bó của 22 năm phối hợp.

Đại tá Nguyễn Thúc Linh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh An Giang khẳng định: “Mùa khô năm 2021-2022 rất khó khăn, do tình hình dịch COVID-19 ảnh hưởng quá trình ký kết giữa các bên về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Đầu năm 2022, dịch bệnh được kiểm soát, nên hoạt động này tiếp tục thực hiện. Vẫn còn nhiều khó khăn về thời tiết, khí hậu, thông tin mộ chí… nhưng Ban Chuyên trách tỉnh Takeo và Kampong Speu luôn phối hợp tốt với An Giang, chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ.

Các bên chủ động rà soát, đối chiếu xử lý thông tin, thống nhất xác định khu vực, địa bàn tập trung tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Kết quả, quy tập được 31 hài cốt liệt sĩ (tại tỉnh Takeo có 7 hài cốt, tỉnh Kampong Speu có 24 hài cốt). Rất cám ơn các Ban Chuyên trách tạo điều kiện cho Đội K93 làm nhiệm vụ. Mong rằng, kết quả tốt đẹp này sẽ được duy trì trong thời gian tới”.

“Chúng tôi mãi nhớ công lao to lớn của tỉnh An Giang cứu giúp đất nước Campuchia nói chung, tỉnh Takeo nói riêng. Trong các cuộc kháng chiến, đặc biệt thời kỳ chống Pol Pot, quân tình nguyện Việt Nam đã hy sinh xương máu để đổi lấy hòa bình hiện nay cho người dân Campuchia. Từ đó đến nay, tình hữu nghị ấy vẫn được vun đắp ngày càng dày thêm, bằng cách hỗ trợ đời sống vật chất và tinh thần cho lực lượng vũ trang, người dân đôi bên.

Chúng tôi mãi khắc ghi trong tim, thể hiện bằng tình cảm chân thành, sát cánh cùng nhau như đồng chí, đồng đội. Trên tinh thần đó, chúng tôi sẵn sàng nắm thông tin; tuyên truyền người dân báo tin liệt sĩ, mộ liệt sĩ Việt Nam; hỗ trợ tối đa để Đội K93 hoàn thành nhiệm vụ” - thiếu tướng Niêng Sóc Phia Ra (Tiểu khu trưởng Tiểu khu Takeo, Phó Ban chuyên trách tỉnh Takeo) thông tin.

Đối ngoại quân sự là một bộ phận trong công tác đối ngoại của Đảng và nhà nước. Qua đó, nhằm giữ gìn và phát triển mối quan hệ với quân đội, lực lượng vũ trang các nước láng giềng, trong khu vực và trên thế giới, góp phần vào sự nghiệp củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc và xây dựng đất nước thời kỳ mới.

 

GIA KHÁNH