Tháng cao điểm “Vì người nghèo”

18/10/2022 - 07:16

 - Với trách nhiệm, tình cảm và truyền thống đoàn kết, đạo lý “Tương thân tương ái”, “Lá lành đùm lá rách”, những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận các cấp trong tỉnh luôn quan tâm thực hiện các hoạt động vì người nghèo, công tác an sinh xã hội. Qua đó, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh, tăng cường và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong thời kỳ mới.

Khơi dậy sức mạnh toàn dân

Theo Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh An Giang Nguyễn Tiếc Hùng, 9 tháng của năm 2022, với sự chung tay, góp sức của cộng đồng, các nhà hảo tâm, doanh nghiệp (DN) trong và ngoài tỉnh, Quỹ Vì người nghèo các cấp trong tỉnh đã tiếp nhận tiền mặt và hiện vật quy bằng tiền với tổng trị giá trên 232 tỷ đồng. Từ số tiền này đã cất mới 1.330 nhà Đại đoàn kết, sửa chữa 111 căn nhà; thăm hỏi, hỗ trợ 300.000 lượt hộ nghèo, cận nghèo; trợ giúp hơn 16.000 lượt học sinh có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ khám, chữa bệnh, trợ giúp sản xuất…

Lễ phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2022 và vận động “Cây mùa xuân” Tết Quý Mão 2023. Ảnh: M.L

Công tác chăm lo người nghèo và an sinh xã hội được mặt trận các cấp, tổ chức thành viên triển khai với nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực, được cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Với những nghĩa cử cao đẹp, tấm lòng nhân ái, đậm tình người của các tổ chức, cá nhân đã tiếp thêm nghị lực, niềm tin, sự khích lệ, động viên giúp các hộ nghèo vươn lên, ổn định cuộc sống, thoát nghèo bền vững.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình cho biết, giảm nghèo là chủ trương lớn của Đảng và nhà nước, là hoạt động mang ý nghĩa xã hội và nhân văn sâu sắc, thể hiện truyền thống đoàn kết, “Tương thân tương ái” tốt đẹp của dân tộc; khơi dậy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội chăm lo cho người nghèo. Những năm qua, Quỹ Vì người nghèo và các hoạt động chăm lo, hỗ trợ người nghèo được sự đồng tình, ủng hộ của các tổ chức, DN, cán bộ, đảng viên… Từ đó, tạo được sức lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân và toàn xã hội trong công cuộc chung tay vì người nghèo, góp phần xây dựng cuộc sống tươi đẹp hơn, nhân ái hơn.

Với tinh thần “Chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, tạo nguồn quỹ cao nhất để hỗ trợ xây nhà, giúp hộ nghèo vươn lên thoát nghèo, ông Nguyễn Thanh Bình kêu gọi các cấp, ngành, tầng lớp nhân dân, các tổ chức, cá nhân, cơ sở thờ tự, DN trong và ngoài tỉnh tiếp tục ủng hộ Quỹ Vì người nghèo, các chương trình an sinh xã hội… góp phần to lớn hơn nữa cho công cuộc giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

“Không để ai bị bỏ lại phía sau”

Để Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2022 có ý nghĩa, thu được nhiều kết quả tốt đẹp, Thường trực Tỉnh ủy đã ban hành Công văn 1449-CV/VPTU, ngày 30/9/2022 về triển khai các hoạt động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2022. Đồng thời, UBND tỉnh ban hành Công văn 1161/UBND-KGVX, ngày 6/10/2022 yêu cầu các cấp, ngành quan tâm phối hợp chặt chẽ UBMTTQVN các cấp triển khai hiệu quả các hoạt động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2022.

Theo đó, tập trung đồng loạt triển khai phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2022 (từ ngày 17/10 đến 18/11) hưởng ứng phong trào thi đua rộng rãi, thu hút toàn dân tham gia, vận động tạo thêm nguồn quỹ và nhiều nguồn lực để giúp đỡ người nghèo, hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, cộng đồng nghèo vùng sâu, vùng xa, vùng bị thiệt hại do ảnh hưởng thiên tai…

“Các hoạt động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2022 phải bảo đảm thiết thực, phù hợp bối cảnh, bảo đảm ý nghĩa “Không để ai bị bỏ lại phía sau”.  Hình thức huy động, vận động phù hợp, công khai, minh bạch và dựa trên tinh thần tự giác, tự nguyện; công tác quản lý và sử dụng Quỹ Vì người nghèo đảm bảo đúng quy chế, quy định; công tác hỗ trợ dân chủ, đảm bảo đúng đối tượng, có thứ tự ưu tiên… Nâng cao hiệu quả sử dụng Quỹ Vì người nghèo nhằm thu hút ngày càng cao sự hưởng ứng của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân tích cực tham gia với phương châm: “Ủng hộ tại chỗ, giúp đỡ tận nơi, thiết thực, hiệu quả” - Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình yêu cầu.

Tổ chức các hoạt động thăm hỏi, động viên, khơi dậy khát vọng làm giàu chính đáng, vươn lên thoát nghèo, có giải pháp tích cực hỗ trợ, hướng dẫn các hộ nghèo phát triển kinh tế, tham gia các mô hình giúp nhau giảm nghèo bền vững; trọng tâm là các hoạt động giúp đỡ về tập huấn chuyển giao khoa học - kỹ thuật, hỗ trợ hộ nghèo được tiếp cận vay vốn phát triển sản xuất thông qua hoạt động ủy thác của các đoàn thể với Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về nội dung, ý nghĩa, kết quả vận động, hỗ trợ người nghèo trong thời gian qua và mục đích, ý nghĩa của Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2022 và vận động “Cây mùa xuân” Tết Quý Mão năm 2023; tuyên truyền về những đóng góp của DN, tập thể, cá nhân và gương người nghèo vươn lên thoát nghèo… Vận động cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên tự nguyện tham gia, đóng góp ủng hộ Quỹ Vì người nghèo các cấp; nâng cao nhận thức cho toàn xã hội và trách nhiệm của cá nhân, cộng đồng trong việc giúp đỡ người nghèo.

Tại lễ phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2022 và vận động “Cây mùa xuân” Tết Quý Mão 2023, Ban Vận động Quỹ Vì người nghèo tỉnh An Giang đã tiếp nhận bản đăng ký ủng hộ Quỹ Vì người nghèo năm 2022 và Cây mùa xuân Tết Quý Mão 2023 của 18 đơn vị, với số tiền trên 170,9 tỷ đồng.

THU THẢO