Tháng Thanh niên trong quân ngũ

22/03/2023 - 07:31

 - Nguyễn Hoài Nhân (23 tuổi) đã từng có những tháng ngày sôi nổi hoạt động Đoàn trong Tháng Thanh niên, khi còn là sinh viên Trường Cao đẳng Nghề An Giang. Năm nay, Nhân nhập ngũ. Tháng Thanh niên trong quân ngũ rất khác biệt so với trải nghiệm trước đó của anh.

Thành tích được tuyên dương “Sinh viên 5 tốt” cấp tỉnh, 2 Bằng khen của Tỉnh đoàn, 1 Bằng khen của Trung ương Đoàn minh chứng rõ nét rằng Nhân đã sống trọn vẹn với nhiệt huyết của tuổi trẻ. Ra trường, có việc làm ổn định, nhưng Nhân tạm gác lại, bắt đầu hành trình tham gia nghĩa vụ quân sự tại Trung đoàn 892 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh).

“Lúc đầu, tôi chưa bắt nhịp kịp với các hoạt động trong đơn vị. Dần dần, tôi nhận ra, thanh niên quân đội được xây dựng theo hình mẫu riêng; mọi hoạt động đều khác xa môi trường xã hội. Tháng Thanh niên, chúng tôi không thực hiện công trình, phần việc thanh niên. Thay vào đó là tham gia sinh hoạt truyền thống, thi đua gói thuốc nổ, tháo lắp súng AK… Hơn 1 tháng nhập ngũ, tôi rèn luyện được tác phong nhanh nhẹn, tỉ mỉ cần có ở quân nhân. Sức khỏe của tôi nâng cao hơn trước rất nhiều” - Nhân bày tỏ.

“Bát nước thao trường” ở Lữ đoàn Pháo binh 6

Tháng 3, thời tiết bắt đầu nóng gay gắt, nhất là trên thao trường, bãi tập. Mặc kệ cái nóng ấy, Nhân và đồng đội trong Tiểu đoàn 512 (Trung đoàn 892) chỉ chú ý đến mệnh lệnh huấn luyện của cán bộ, quyết tâm thực hiện đúng động tác điều lệnh đội ngũ tay không, cách cầm súng...

Thiếu tá Huỳnh Minh Phú, Phó Trung đoàn trưởng - Tham mưu trưởng Trung đoàn 892 thông tin: “Năm 2023, đơn vị được giao nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới là thanh niên ưu tú của 11 huyện, thị xã, thành phố. Khi tiếp nhận chiến sĩ, đầu tiên, chúng tôi giáo dục truyền thống đơn vị, giúp tất cả ý thức được trách nhiệm của mình, tự giác ghép mình vào tổ chức, nỗ lực tập luyện trên thao trường. Sau đó, chúng tôi nâng dần cường độ huấn luyện, đến lúc chiến sĩ có thể thích nghi huấn luyện ở cường độ cao”.

Nhưng Tháng Thanh niên ở đơn vị không chỉ có thế. Chiến sĩ mới được hòa vào không khí phấn khởi, sôi nổi thông qua hoạt động cổ động thao trường, trò chơi quân sự trong giờ nghỉ giải lao, thể dục - thể thao sau giờ huấn luyện; được khuyến khích tăng mối đoàn kết giữa đồng đội với nhau, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ. Cán bộ huấn luyện phân công chiến sĩ có nhận thức tốt, nắm chắc động tác kèm cặp người chưa nắm chắc. Sau mỗi buổi học, đơn vị tổ chức hội thao đánh giá kết quả. Cách làm đó tạo khí thế thi đua sôi nổi huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm. Chiến sĩ thêm hào hứng, có động lực phấn đấu cho buổi học sau.

Còn tại Lữ đoàn Pháo binh 6 (Quân khu 9), Hội Phụ nữ phối hợp với Đoàn cơ sở Lữ đoàn tổ chức hoạt động “Bát nước thao trường”, làm vơi đi cơn khát, xua đi cái nắng nóng trên bãi tập. Thiếu tá Nguyễn Thị Liên, Chủ tịch Hội Phụ nữ Lữ đoàn Pháo binh 6 chia sẻ: “Để có được những chai nước tặng chiến sĩ, ban chấp hành hội phân công hội viên chuẩn bị trước nguyên liệu, thức từ 4 giờ sáng để nấu, chờ nước nguội rót vào chai. Việc làm tuy nhỏ, nhưng đã tiếp thêm sức mạnh cho chiến sĩ, đặc biệt là chiến sĩ mới, giúp mọi người cố gắng học tập, rèn luyện tốt”.

Và rồi, Tháng Thanh niên thật sự tràn ngập vào quân ngũ, đánh dấu bằng “Đêm sinh nhật đồng đội” vừa được Liên Chi đoàn 512 phối hợp Huyện đoàn Châu Phú thực hiện. Chiến sĩ Nguyễn Thanh Huy, một trong 28 người có ngày sinh trong tháng 3, cười thật tươi: “Gia đình tôi làm nghề nông, ít chú ý tổ chức sinh nhật cho ai. Thường, bạn bè tôi tặng bánh kem, rủ đi chơi vào ngày sinh nhật. Được đơn vị tổ chức tiệc như thế này là điều tôi chưa từng nghĩ đến”. Trong giây phút cầu nguyện, Huy mong tuổi mới sẽ trưởng thành hơn, hoạt bát hơn chính mình ngày trước.

Bí thư Huyện đoàn Châu Phú Nguyễn Quốc Trung cho biết: “Lần đầu tiên chúng tôi phối hợp Trung đoàn 892 tổ chức Đêm sinh nhật đồng đội, nên nhận về nhiều cảm xúc rất mới, rất ý nghĩa. Hoạt động nhằm chúc mừng chiến sĩ sinh vào tháng 3 - Tháng Thanh niên, động viên các bạn hoàn thành xuất sắc 3 tháng quân trường và 2 năm nhập ngũ. Đồng thời, buổi tiệc sinh nhật còn mang lại không khí vui tươi cho đoàn viên, thanh niên trên địa bàn. Trong tháng 3, chúng tôi thực hiện thêm hoạt động hướng về cán bộ, chiến sĩ đang đóng quân trên địa bàn. Đó là ký kết kế hoạch tuyên truyền về chuyển đổi số, khuyến khích chiến sĩ tăng cường ứng dụng phần mềm hiện đại vào học tập, sinh hoạt hàng ngày”.

“Sau khi xuất ngũ, thành đạt trên con đường riêng, các chiến sĩ sẽ khó quên buổi tiệc sinh nhật của chính mình, với sự tham dự của gần 500 đồng đội, bạn trẻ. Đây là động lực tinh thần giúp chiến sĩ vững tin vào bản thân, vào môi trường quân đội mình đang trải qua” - trung tá Lê Văn Sáng, Chính ủy Trung đoàn 892 nhận định.

Tháng Thanh niên trở thành đợt sinh hoạt chính trị lớn, khơi dậy niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của Đoàn Thanh niên. Cùng với thanh niên khắp nơi, thanh niên quân đội ghi dấu ấn bằng nỗ lực rèn luyện và trải nghiệm thực tiễn, tham gia xây dựng, bảo vệ Tổ quốc theo cách rất riêng.

GIA KHÁNH