Thạnh Mỹ Tây ngày mới

11/09/2025 - 05:00

Xã Thạnh Mỹ Tây (tỉnh An Giang) đang phát triển kinh tế - xã hội theo hướng đẩy mạnh nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, gắn với phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch tại địa phương.

Khởi sắc “vùng trong”

Với những ai lớn lên trên vùng đất Thạnh Mỹ Tây (trên cơ sở sáp nhập các xã Thạnh Mỹ Tây, Ô Long Vĩ, Đào Hữu Cảnh), đều cảm thấy tự hào với sự đổi mới của vùng đất từng một thời gắn chặt với 2 tiếng “vùng trong”.

Anh Trần Văn Minh, ngụ ấp Bờ Dâu, xã Thạnh Mỹ Tây chia sẻ: “Tôi lớn lên trên vùng đất này với những con đường “nắng bụi, mưa bùn”, đời sống thiếu thốn đủ thứ. Trước đây, trẻ con đi học phải lội bộ nhiều cây số, đội nắng, đội mưa nên việc tìm cái chữ vất vả trăm đường. Mùa lũ đến, thế hệ chúng tôi phải đi học bằng xuồng nên chẳng mấy ai đeo đuổi ước mơ”.

Đường tỉnh 945 đoạn qua địa bàn xã Thạnh Mỹ Tây. Ảnh: THANH TIẾN

Giờ đây, anh Minh cảm thấy phấn khởi bởi quê hương đã có nhiều đổi mới. Tuyến đường trung tâm xã được láng nhựa khang trang, những ngôi trường mới chào đón thế hệ trẻ cắp sách đến trường. Thạnh Mỹ Tây cũng được công nhận là xã nông thôn mới vào năm 2022, với những đổi thay tích cực trong đời sống của người dân.

“Là người dân địa phương, tôi thực sự phấn khởi bởi xã Thạnh Mỹ Tây đã không còn là “vùng trong” như ngày trước. Khi đường tỉnh 945 mới chính thức thông xe, muốn về trung tâm xã chỉ mất 20 phút nên không còn quá xa xôi như trước nữa”, anh Minh nói.

Để có được sự phấn khởi của người dân hôm nay, địa phương đã nỗ lực phát huy tiềm năng, tranh thủ nguồn đầu tư để phát triển cơ sở hạ tầng. Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thạnh Mỹ Tây Nguyễn Ngọc Đầy cho biết: “Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, bằng nội lực và phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, chúng tôi đã xây dựng mới 58 công trình cầu, đường giao thông nông thôn, với tổng kinh phí hơn 222,8 tỷ đồng.

Đặc biệt, địa phương cũng phát triển mạng lưới giao thông theo hướng thông suốt, khai thác tuyến đường tỉnh 945 mới nhằm phát triển thương mại, dịch vụ gắn với Khu di tích lịch sử cấp quốc gia Quản cơ Trần Văn Thành. Đồng thời, vận động mọi nguồn lực đầu tư mở rộng, nâng cấp các tuyến giao thông nông thôn trên địa bàn”.

Xã Thạnh Mỹ Tây cũng đạt được những bước tiến tích cực với các mô hình ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp. Đặc biệt, xã có hơn 2.471ha tham gia Đề án 1 triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao, cho thấy nỗ lực của địa phương trong việc hướng nông dân đến nền sản xuất xanh, bền vững.

Phấn đấu phát triển toàn diện

Từ những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Thạnh Mỹ Tây phấn đấu đưa địa phương phát triển toàn diện, thúc đẩy chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, bền vững, thích ứng biến đổi khí hậu. Đồng thời, tận dụng lợi thế về hạ tầng giao thông, nơi có tuyến cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng đi ngang và đường tỉnh 945 kết nối các vùng kinh tế phát triển của tỉnh.

Nhiệm kỳ 2025 - 2030, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Thạnh Mỹ Tây phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu như: Tổng thu ngân sách nhà nước 5 năm đạt 16,064 tỷ đồng; tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn bình quân hằng năm tăng 7%; tổng vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2026 - 2030 đạt 941 tỷ đồng; hộ nghèo theo chuẩn đa chiều đến năm 2030 dưới 2%...

 Theo Bí thư Đảng ủy xã Thạnh Mỹ Tây Phạm Hồng Phước, địa phương xác định các nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ mới, gồm: Tiếp tục xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; khẩn trương hoàn thành quy hoạch sử dụng đất toàn diện đảm bảo yêu cầu phát triển; tăng cường công tác quản lý tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường, chủ động phòng chống thiên tai, biến đổi khí hậu; tiếp tục quan tâm phát triển lĩnh vực giáo dục, đào tạo…

“Chúng tôi xác định các khâu đột phá của nhiệm kỳ mới là ưu tiên phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển hạ tầng công nghệ đáp ứng yêu cầu phát triển chuyển đổi số của địa phương.

Đồng thời, hoàn thiện đồng bộ kết cấu hạ tầng, nhất là kết cấu hạ tầng giao thông, kêu gọi đầu tư phát triển hạ tầng ở các khu vực tiếp giáp, đấu nối tuyến cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng để phát triển thương mại, dịch vụ. Về nông nghiệp, sẽ chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu sản xuất, ứng dụng công nghệ cao gắn với liên kết vùng, tiêu thụ sản phẩm…”, đồng chí Phạm Hồng Phước xác định.

Đến dự và chỉ đạo tại Đại hội Đảng bộ xã Thạnh Mỹ Tây nhiệm kỳ 2025 - 2030,  Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Tống Phước Trường yêu cầu địa phương nhận thức đúng, đầy đủ về vị trí, vai trò, tiềm năng và cơ hội để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đột phá của địa phương trong tổng thể không gian phát triển mới của tỉnh An Giang và khu vực.

“Xã Thạnh Mỹ Tây cần tập trung giữ gìn, phát huy truyền thống văn hóa, bản sắc dân tộc, nhất là tập trung quy hoạch mở rộng, nâng cấp Khu di tích lịch sử cấp quốc gia Đền thờ Quản cơ Trần Văn Thành trở thành trung tâm phát triển dịch vụ - du lịch, là biểu tượng của lòng yêu nước gắn với giáo dục truyền thống cho các thế hệ…”, đồng chí Tống Phước Trường nhấn mạnh.

THANH TIẾN