Thanh niên An Giang nói không với tệ nạn xã hội

03/09/2020 - 06:28

 - Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc phòng, chống tệ nạn xã hội (TNXH) ở lứa tuổi thanh, thiếu niên (TTN), Ban Thường vụ Tỉnh đoàn An Giang đã chỉ đạo các cấp bộ Đoàn trong tỉnh phối hợp chặt chẽ các cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xây dựng giải pháp, mô hình phòng, chống tội phạm, TNXH với lực lượng tham gia chính là đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) ở các địa phương.

Với quyết tâm từng bước đẩy lùi TNXH, thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã xây dựng và triển khai nhiều biện pháp, giải pháp đấu tranh phòng, chống ma túy, trong đó tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết liên tịch số 03/2010/NQLT giữa Bộ Công an và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về phối hợp hành động phòng, chống ma túy trong TTN giai đoạn 2016-2020. Trong đó, mô hình “Khu dân cư không có TTN mắc TNXH” được triển khai rộng khắp các địa phương như một cách làm sáng tạo, tạo hiệu ứng tuyên truyền hiệu quả.

Từ năm 2018 đến nay, Tỉnh đoàn chỉ đạo các Huyện, Thị, Thành đoàn phối hợp với Công an các huyện, thị xã, thành phố triển khai mô hình “Khu dân cư không có TTN mắc TNXH”. Tại 11/11 Huyện, Thị, Thành đoàn đã triển khai thực hiện hiệu quả và ra mắt 26 mô hình “Khu dân cư không có TTN mắc TNXH” ở địa bàn dân cư.

Đồng thời, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh chủ động lồng ghép, tổ chức cho đoàn viên, TTN đăng ký tham gia phong trào “3 không” (không thử, không giữ, không sử dụng ma túy) ngay từ đầu năm. Bên cạnh đó, Tỉnh đoàn phối hợp Công an tỉnh tổ chức tuyên truyền, tập huấn kỹ năng phòng ngừa, đấu tranh với tệ nạn ma túy cho đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội chủ chốt các cấp và ĐVTN trong Nhà trọ thanh niên công nhân, thu hút đông đảo ĐVTN, hội viên tham gia.

Đoàn viên, thanh niên chung tay phòng, chống tệ nạn xã hội với nhiều mô hình sáng tạo, hiệu quả

Khi bắt đầu thực hiện, Huyện đoàn Tịnh Biên chọn xã Nhơn Hưng, Tân Lợi là những địa phương làm điểm đầu tiên, đến nay đã triển khai rộng khắp đến 14/14 xã, thị trấn toàn huyện. Theo Phó Bí thư Huyện đoàn Tịnh Biên Nguyễn Duy Phương, mô hình “Khu dân cư không có TTN mắc TNXH” được triển khai hoạt động với mục đích đổi mới hình thức tuyên truyền, vận động thanh niên tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” nói chung và công tác phòng, chống tội phạm, TNXH nói riêng.

Ngoài ra, đây cũng được coi là hoạt động nhằm mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, xây dựng tổ chức Đoàn, Hội ngày càng vững mạnh. Qua đó, góp phần tạo môi trường ổn định, phục vụ có hiệu quả mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và đối ngoại của địa phương. Phát huy vai trò thanh niên trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh...

Mới đây, Khu dân cư Tây Trà Sư (xã Thới Sơn, Tịnh Biên) được Xã đoàn Thới Sơn chọn đăng ký thực hiện mô hình “Khu dân cư không có TTN mắc TNXH”. Theo Bí thư Xã đoàn Thới Sơn Cao Thị Mộng Điềm, chọn Khu dân cư Tây Trà Sư là nơi triển khai thực hiện đầu tiên vì đây là địa bàn khó khăn của địa phương, loa đài phát thanh của xã không tới được nên đối tượng thanh niên ít được tiếp cận với các hoạt động tuyên truyền pháp luật thường kỳ. Khi mô hình ra mắt và đi vào hoạt động đã chọn được những bạn ĐVTN năng nổ, nhiệt tình với phong trào, thường xuyên tổ chức các hoạt động tuyên truyền cho người dân và các bạn ĐVTN sống, làm việc phải tuân thủ pháp luật, tránh xa TNXH, các hành vi vi phạm pháp luật. 

“Khi có được sự phối hợp quản lý từ phía gia đình sẽ tạo được hiệu quả cao trong quá trình triển khai và thực hiện mô hình. Mình đóng vai trò tuyên truyền, đồng hành có gia đình với trách nhiệm giáo dục con cháu sống và làm việc tuân theo pháp luật, tránh xa các TNXH, như vậy sẽ càng hiệu quả hơn” - chị Điềm thông tin.

ÁNH NGUYÊN