Thanh niên An Phú xung kích vì cộng đồng

23/10/2023 - 22:18

 - Phong trào "Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp" trên địa bàn huyện An Phú (tỉnh An Giang) đã phát huy vai trò xung kích của thanh niên tham gia khởi nghiệp, phát triển kinh tế, vươn lên lập thân, lập nghiệp, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn.

Từ đầu năm đến nay, các cơ sở đoàn xét giải ngân cho 2 thanh niên vay vốn từ Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, với số tiền 40 triệu đồng. Phối hợp giới thiệu việc làm cho 462 thanh niên đi lao động tại các công ty, xí nghiệp trong và ngoài tỉnh.

Huyện đoàn còn phối hợp Đoàn Trường Đại học Hùng Vương (TP. Hồ Chí Minh) và Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp Khai Trí (TP. Long Xuyên) tổ chức tư vấn hướng nghiệp cho hơn 1.000 học sinh THPT trên địa bàn tham gia.

“Nhờ tư vấn hướng nghiệp giúp em và các bạn có thêm hiểu biết về ngành nghề mình định học và biết thêm những điều kiện cụ thể cần trang bị. Từ đó, giúp em định hướng lựa chọn nghề nghiệp trong tương lai chính xác hơn” - Nguyễn Thị Thu Hường (thị trấn An Phú) chia sẻ.

Nhằm giúp hội viên, thanh niên, học sinh và Nhân dân hiểu biết pháp luật, sống và làm theo hiến pháp và pháp luật, các cơ sở đoàn trong huyện phối hợp các ngành liên quan tổ chức tuyên truyền: Luật Giao thông đường bộ, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Thanh niên, Luật Bình đẳng giới, Luật Biên giới quốc gia, Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia, thuốc lá... thông qua hội nghị, tuyên truyền nhóm, sinh hoạt chi đoàn, chi hội, qua mạng xã hội (Facebook, Zalo)... được 847 cuộc có 17.147 lượt hội viên, thanh niên, học sinh và người dân tham gia.

Khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc

Tổ chức hội nghị tuyên truyền, hướng dẫn hỗ trợ thanh niên sử dụng dịch vụ công trực tuyến và thanh toán điện tử. Đoàn viên, thanh niên được hướng dẫn cài đặt tài khoản định danh điện tử (VNeID) trên điện thoại và cập nhật kê khai thông tin cá nhân lên hệ thống, đảm bảo đạt mức độ 1 và 2 theo quy định; hướng dẫn sử sụng ví điện tử: MoMo, ViettelPay, ZaloPay, VNPay...

Bên cạnh, còn tổ chức tuyên truyền, hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến, tuyên truyền văn hóa công vụ trong thanh niên. Các xã, thị trấn đồng loạt ra quân Ngày cao điểm tình nguyện hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến; đã hướng dẫn cài đặt ứng dụng VNeID cho hơn 300 người dân. Hướng dẫn người dân đăng ký và kích hoạt sử dụng tài khoản định danh điện tử, đã thực hiện hơn 3.330 hồ sơ…

“Mình lớn tuổi, đi đứng khó khăn, nên có mấy cháu thanh niên tới nhà hướng dẫn cài đặt định danh điện tử rất tiện lợi. Việc làm ý nghĩa này đã giúp đỡ cho rất nhiều người” - ông Trần Văn Hưng (xã Quốc Thái) cho biết.

Theo Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên huyện An Phú Huỳnh Thanh Duy, Huyện hội phối hợp với Đoàn cùng cấp, các ngành liên quan và nhà hảo tâm thực hiện các công trình, phần việc thiết thực hưởng ứng chương trình “Tình nguyện mùa đông”, “Xuân tình nguyện”, “Ngày hội thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”, “Ngày cao điểm tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới”, “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, “Tháng thanh niên” và chiến dịch “Mùa hè tình nguyện”…

Theo đó, vận động và hướng dẫn người dân cài đặt, kích hoạt và sử dụng tài khoản định danh điện tử mức 1 và 2; vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, thu gom vỏ chai thuốc trừ sâu bỏ vào hố xử lý rác thải nông nghiệp, chặt mé cây xanh chiều dài các tuyến đường 60km, diệt lăng quăng, cạo xóa các biển quảng cáo sai quy định, phát quang bụi rậm với chiều dài 32km, trồng 15.900 cây xanh và 2.730 cây hoa các loại.

Cất và bàn giao 10 căn nhà Nhân ái cho đoàn viên, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn; tráng xi-măng sân trường, xây dựng khu ẩm thực cho học sinh. Gắn 10 pa-nô tuyên truyền phòng, chống sốt xuất huyết; làm mới 200 cột cờ; trao tặng 600 lá cờ Tổ quốc, 20 ảnh Bác Hồ, trao tặng 38 suất học bổng, 100 bộ đồng phục, 37 góc học tập cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Đồng thời, tặng 3.102 phần quà cho gia đình chính sách, thanh niên, học sinh có hoàn cảnh khó khăn; khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho 1.670 lượt người dân có hoàn cảnh khó khăn... Tổng kinh phí thực hiện hơn 2,6 tỷ đồng, thu hút 21.859 lượt hội viên, thanh niên tham gia...

Từ các phong trào thiết thực, hiệu quả đã góp phần hun đúc tinh thần yêu nước và xung kích, thực hiện tốt các hoạt động vì cuộc sống cộng đồng của đoàn viên, thanh niên.

HỮU HUYNH