Thanh niên tiên tiến toàn quốc làm theo lời Bác

11/10/2023 - 06:00

 - Đó là bạn trẻ thế hệ “9X” La Ngọc Điệp, một trong 6 thanh niên của An Giang vừa được vinh danh tại Đại hội “Thanh niên tiên tiến toàn quốc làm theo lời Bác” lần thứ VII, năm 2023, tại Hà Nội. Với vai trò là Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh An Giang, Bí thư Đoàn cơ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL), nhiều năm qua, La Ngọc Điệp có nhiều sáng tạo, đóng góp thiết thực cho công tác Đoàn và phong trào thanh niên tỉnh nhà.

Anh La Ngọc Điệp (áo xanh) tham gia trồng cây xanh bảo vệ môi trường

Từ những năm tháng tuổi trẻ tham gia đoàn cơ sở tại Ban Quản lý Di tích Văn hóa Óc Eo hay đến nhiệm vụ Phó Bí thư và Bí thư Đoàn cơ sở Sở VH-TT&DL, La Ngọc Điệp luôn giữ vững vai trò tiên phong, năng nổ hoạt động của người cán bộ đoàn, đặc biệt là cán bộ “đầu tàu” có nhiệm vụ đoàn kết, thúc đẩy phong trào đoàn tại các cơ quan, trung tâm, đơn vị trực thuộc sở.

Thấm nhuần lời dạy của Bác “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên…”, Điệp chủ động thực hiện các công trình, phần việc vừa sức, phù hợp chuyên môn của đoàn viên, mang lại giá trị thiết thực cho cộng đồng. Điển hình, năm 2022, Đoàn Sở VH-TT&DL phối hợp các đơn vị đoàn tổ chức chuỗi các hoạt động mừng Đảng - mừng Xuân với các hoạt động, như: Khám, tư vấn và cấp phát thuốc miễn phí, trao tặng quà Tết cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, trao tặng quà cho gia đình chính sách, xây dựng cửa hàng "0 đồng", xe thư viện lưu động.

Cùng với đó, phối hợp các đơn vị đoàn tổ chức chuỗi các hoạt động hưởng ứng Tháng Thanh niên với nhiều hoạt động thiết thực, như: Chương trình “Chuyến xe tình nguyện”, xe thư viện lưu động, trao tặng học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, trao tặng quà cho gia đình chính sách, chỉnh trang vệ sinh Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng, vườn hoa Thư viện tỉnh, tổ chức giải bóng đá.

Đoàn Sở VH-TT&DL còn tổ chức chương trình Tết Trung thu năm 2022 tại xã Châu Lăng (huyện Tri Tôn) và xã Tân Lập (TX. Tịnh Biên) với chương trình văn nghệ “Đêm hội trăng rằm”, trao hơn 350 bánh trung thu, 250 lồng đèn, 200 hộp sữa cho các em học sinh.

Đồng thời chủ trì, phối hợp các đơn vị, nhóm thiện nguyện Bồ Công Anh tổ chức chương trình “Tình nguyện mùa đông” tại xã Lương Phi (huyện Tri Tôn) với nhiều hoạt động thiết thực, như: Trao tặng máy lọc nước, tủ sách và 1.000 quyển sách thiếu nhi, 10 suất học bổng, 500 cuốn tập, 10 phần quà cho các hộ gia đình chính sách, tổ chức hội thi vẽ tranh, sân chơi tuyên truyền về bảo vệ động vật quý hiếm.

Từ đầu năm đến nay, Đoàn Sở VH-TT&DL đã tham gia Lễ ra quân Tháng Thanh niên 2023 tại TP. Long Xuyên, TX. Tân Châu và huyện Tri Tôn, với nhiều hoạt động, như: Trao tặng công trình thanh niên sân bóng học đường cho học sinh Trường Tiểu học "A" xã An Tức, hỗ trợ 10 xe đạp, 12 thẻ bảo hiểm y tế cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Phú Lộc (TX. Tân Châu), tổ chức chương trình văn nghệ, trưng bày hình ảnh di sản văn hóa và biểu diễn bánh dân gian Chăm…

Tham gia hoạt động tiếp bước đến trường, Đoàn Sở VH-TT&DL trao trên 5.000 quyển tập, 30 bộ sách giáo khoa, cặp sách, tặng học bổng trợ cấp cho các em học sinh, đồng thời hỗ trợ trao 3 tủ sách thiếu nhi, 2 chuyến xe sách lưu động cùng sân chơi học đường để phục vụ các điểm trường, với kinh phí trên 60 triệu đồng.

Bên cạnh các hoạt động cụ thể, Ngọc Điệp còn chú trọng đến công tác tuyên truyền, giáo dục, định hướng cho học sinh, đoàn viên, thanh niên. “Tôi thường xuyên tổ chức các hoạt động tuyên truyền, các chủ đề lịch sử - văn hóa cho đoàn viên, sinh viên, học sinh ở các trung tâm văn hóa, thể thao, các đơn vị trực thuộc; tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, về tấm gương Chủ tịch Tôn Đức Thắng, giới thiệu về di tích lịch sử thông qua hoạt động số hóa (xây dựng clip) về các địa chỉ đỏ, di sản văn hóa, khuyến khích phong trào đọc sách trong thanh, thiếu niên… Qua đó, góp phần giúp các em được vun bồi lý tưởng sống, phẩm chất thanh niên trong thời đại mới và tiếp tục có những đóng góp thiết thực cho cơ quan, đơn vị” - La Ngọc Điệp nhấn mạnh.

Chia sẻ về dự định sắp tới, La Ngọc Điệp cho hay sẽ tiếp tục tham gia việc học tập Bác gắn chặt với hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn tại đơn vị; tăng cường các hoạt động tuyên truyền, định hướng cho đoàn viên, thanh niên trong các đơn vị; quan tâm công tác phát triển Đảng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp. Đồng thời, tiếp tục triển khai các hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên, như: Xuân tình nguyện, Tháng Thanh niên, Mùa hè tình nguyện, hiến máu nhân đạo, thực hiện công tác an sinh xã hội ở các địa bàn khó khăn với những mô hình, phần việc thiết thực.

NGỌC GIANG