Thanh niên Tri Tôn với khát vọng vươn lên

09/08/2024 - 06:53

 - Với phong trào “Tuổi trẻ Tri Tôn đoàn kết, trách nhiệm, đổi mới, xung kích trong xây dựng nông thôn mới (NTM) và đô thị văn minh”, gần 3.000 hội viên Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) đã và đang phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, cùng khát vọng vươn lên để xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Những câu chuyện đẹp

Tri Tôn là huyện miền núi, dân tộc, tôn giáo, điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn. Dù vậy, tinh thần lạc quan, hăng say của tuổi trẻ không vì thế mà giảm sút. Nhiệm kỳ 2019 - 2024, phong trào “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” do Hội LHTN Việt Nam huyện phát động được thanh niên tích cực hưởng ứng. Qua đó, đã tuyên dương, khen thưởng 6 tập thể và 17 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xuất hiện 29 thanh niên tiêu biểu trên các lĩnh vực; tôn vinh 14 thủ lĩnh thanh niên, cán bộ hội tiêu biểu.

Phó Bí thư Huyện đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam huyện Tri Tôn Lê Thị Quyền Trang cho biết, là một địa phương có đường biên giới giáp Vương quốc Campuchia, thanh niên Tri Tôn tích cực tham gia chương trình “Tháng 3 biên giới” và “Nghĩa tình biên cương Tổ quốc”, đặc biệt gắn kết với 2 Đồn Biên phòng Lạc Quới, Vĩnh Gia (Bộ đội Biên phòng An Giang), thực hiện công trình “Thắp sáng đường biên”, hỗ trợ sinh kế, quà, học bổng vùng biên giới... với kinh phí trên 700 triệu đồng.

Thăm hỏi gia đình chính sách

Nhiệm kỳ 2019 - 2024, phong trào “Tuổi trẻ Tri Tôn đoàn kết, trách nhiệm, đổi mới, xung kích trong xây dựng NTM và đô thị văn minh” được triển khai thực hiện đạt hiệu quả thiết thực. Hội LHTN Việt Nam huyện và các xã, thị trấn thành lập 15 đội hình, thu hút 314 thanh niên tham gia bảo vệ môi trường, giữ gìn trật tự đô thị, góp sức xây dựng 15 tuyến đường, hẻm văn minh, với tiêu chí sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn.

Tuổi trẻ Tri Tôn còn tham gia cất mới, sửa chữa 25 căn nhà Nhân ái, nhà Tình bạn, tổng trị giá hơn 1,1 tỷ đồng; sửa chữa 64km, làm mới 40km đường giao thông nông thôn; tham gia 1.360 ngày công lao động để xây mới 20 cây cầu nông thôn; thu gom 12,7 tấn rác thải, vỏ chai thuốc bảo vệ thực vật; trồng mới 139.517 cây xanh; lắp đặt 220 pa-nô tuyên truyền; lắp đặt, sửa chữa hệ thống điện, nước an toàn cho 117 hộ dân; tặng 1.718 ảnh Bác Hồ...

Thực hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, thanh niên Tri Tôn tham gia tu sửa, chỉnh trang, sơn vẽ mới ngôi sao trên mộ liệt sĩ, các nhà bia tưởng niệm, bia chiến thắng; tặng 2.380 phần quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách, số tiền hơn 600 triệu đồng; tổ chức “Thắp nến tri ân” tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện hàng năm vào dịp 27/7...

Lập thân, lập nghiệp

Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam huyện Tri Tôn Lê Thị Quyền Trang cho biết, huyện thành lập được 2 câu lạc bộ (CLB) thanh niên làm kinh tế, có cùng mô hình sản xuất, chăn nuôi để hỗ trợ lẫn nhau. Đồng thời, phát động hội viên, thanh niên đề xuất, đăng tải 1.408 ý tưởng sáng tạo, trong đó có 192 ý tưởng được ứng dụng vào cuộc sống...

Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp, giai đoạn 2019 - 2024, Hội LHTN Việt Nam huyện phối hợp với các cơ sở giáo dục dạy nghề tổ chức đào tạo nghề gắn với giới thiệu việc làm, xuất khẩu lao động cho 7.200 thanh niên và định hướng phân luồng học sinh sau THCS, THPT. Các chương trình bảo lãnh vay vốn tạo việc làm, thực hiện mô hình sản xuất - kinh doanh trong thanh niên phát huy hiệu quả.

“Tôi đang kinh doanh phân trùn quế và dịch trùn quế, trái chúc tươi với lá chúc. Được Trung tâm Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp tỉnh hỗ trợ vốn khởi nghiệp 50 triệu đồng, tôi tiếp tục mở rộng quy mô phát triển, nghiên cứu và hoàn thiện 2 sản phẩm hữu cơ để sử dụng cho cây trồng và nuôi thủy sản, mở rộng kênh phân phối sản phẩm an toàn đến với nhiều người tiêu dùng hơn”- anh Chau Qui Sal (thanh niên Khmer thị trấn Cô Tô) chia sẻ.

Thanh niên Tri Tôn góp sức xây dựng quê hương

Xây dựng hội vững mạnh

Nhiệm kỳ qua, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam các cấp trên địa bàn huyện Tri Tôn phối hợp chặt chẽ với tổ chức Đoàn trong thực hiện chủ trương “1+1” (mỗi đoàn viên giới thiệu được ít nhất một thanh niên tham gia Đoàn, hội). Qua đó, đã phát triển mới 1.527 hội viên, nâng tổng số hội viên hiện nay là 2.976 thanh niên, sinh hoạt tại 15 cơ sở hội và 77 chi hội, 37 CLB, đội, nhóm.

Với chủ đề “Mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên; phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo, khơi dậy khát vọng của thanh niên xây dựng quê hương Tri Tôn giàu mạnh và văn minh”, cùng khẩu hiệu hành động “Tiên phong - Sáng tạo - Đoàn kết - Khát vọng - Phát triển”, Đại hội Hội LHTN Việt Nam huyện Tri Tôn lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2024 - 2029) tiếp tục phát huy mạnh mẽ vai trò tiên phong, xung kích, sáng tạo của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là trong hội nhập quốc tế, chuyển đổi số quốc gia, góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Đồng thời, xây dựng, củng cố tổ chức hội vững mạnh về tư tưởng, chính trị, tổ chức và hành động.

Đại hội đề ra chỉ tiêu hàng năm, 100% tổ chức Hội LHTN Việt Nam các cấp phát động phong trào và huy động thanh niên hưởng ứng, tham gia các hoạt động tình nguyện; 100% cơ sở hội tổ chức học tập, thực hành các kỹ năng số cho hội viên; 80% các cấp bộ hội áp dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động; ít nhất 800 thanh niên được trang bị kiến thức, tập huấn nâng cao năng lực về khởi nghiệp...

“Với những định hướng mục tiêu rõ ràng cho nhiệm kỳ tới, sự quan tâm lãnh, chỉ đạo của Huyện ủy, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh, tinh thần đoàn kết của Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện Tri Tôn khóa mới, công tác hội và phong trào thanh niên của huyện sẽ tạo nhiều dấu ấn trong nhiệm kỳ 2024 - 2029, góp sức xây dựng quê hương Tri Tôn phát triển” - Phó Bí thư Huyện đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam huyện Tri Tôn Lê Thị Quyền Trang nhấn mạnh.

NGÔ CHUẨN