Thành ủy Châu Đốc họp mặt mừng Đảng, mừng Xuân

11/01/2023 - 10:53

 - Ngày 11/1, Ban Thường vụ Thành ủy Châu Đốc (tỉnh An Giang) tổ chức họp mặt mừng Đảng, mừng Xuân Quý Mão 2023 và trao Huy hiệu Đảng đợt 3/2.

Quang cảnh buổi họp mặt

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Châu Đốc Cao Xuân Bá trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên cao niên tuổi Đảng

Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Châu Đốc Cao Xuân Bá đã gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, cán bộ lão thành cách mạng trên địa bàn thành phố năm mới dồi dào sức khỏe, gia đình vạn sự tốt lành.

Đồng thời, trân trọng cảm ơn sự quan tâm đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, quý báu của các cán bộ lão thành cách mạng, để thế hệ lãnh đạo đương nhiệm tập trung lãnh, chỉ đạo vượt qua khó khăn thử thách vì sự phát triển chung của thành phố trong năm 2022…

Thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền TP. Châu Đốc sẽ tập trung lãnh, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội thành phố và chăm lo an sinh xã hội, đời sống nhân dân, giữ vững quốc phòng - an ninh; xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh...

Dịp này, Thành ủy Châu Đốc tổ chức trao Huy hiệu 55, 45, 40, 30 năm tuổi Đảng cho 20 đảng viên cao niên tuổi Đảng đang sinh hoạt trên địa bàn thành phố. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Châu Đốc Cao Xuân Bá chúc mừng các đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng dịp này. Đồng thời nhấn mạnh, đây là phần thưởng cao quý của Đảng, nhằm ghi nhận, tôn vinh những cống hiến, đóng góp của những đảng viên ưu tú đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của đất nước nói chung và TP. Châu Đốc nói riêng.

Đồng chí mong muốn các đảng viên cao niên tiếp tục đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động tại địa phương, mãi là tấm gương sáng để các thế hệ đảng viên trẻ noi theo.

Trước đó, Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN TP. Châu Đốc tổ chức viếng và dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, người có công với cách mạng tại bia ghi danh liệt sĩ phường Núi Sam và khu tưởng niệm 47 liệt sĩ khuyết danh.

THU THẢO