Thắp sáng truyền thống hiếu học ở xã Bình Hòa

01/07/2026 - 10:00

 - Ở xã Bình Hòa, mỗi suất học bổng được trao, mỗi chiếc xe đạp đến tay học sinh hay mỗi chú “ heo đất khuyến học” đều mang theo niềm tin và sự kỳ vọng dành cho thế hệ trẻ. Từ những việc làm đầy ý nghĩa ấy, phong trào khuyến học, khuyến tài lan tỏa mạnh mẽ, vun đắp truyền thống hiếu học, xây dựng xã hội học tập ngay từ cơ sở.

Tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. Ảnh: LÊ TRUNG HIẾU

Để nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực địa phương, xã Bình Hòa phát triển phong trào khuyến học, khuyến tài bằng những hình thức đa dạng, cách làm cụ thể, góp phần thúc đẩy phong trào học tập suốt đời trong Nhân dân, khơi dậy truyền thống hiếu học tại địa phương, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội cùng chăm lo cho sự nghiệp giáo dục. Hội Khuyến học xã tích cực tuyên truyền, phát triển hội viên, không ngừng củng cố và xây dựng tổ chức hội cơ sở vững mạnh. Đồng thời, chú trọng xây dựng các mô hình khuyến học ở cơ sở để vận động, thu hút các tầng lớp Nhân dân tham gia. Hiện, Hội Khuyến học xã có 10.500 hội viên; 14 tổ hội là tổ nhân dân tự quản được lồng ghép công tác khuyến học, hoạt động tổ từng bước có chuyển biến về chất lượng.

Những năm qua, công tác khuyến học tại Trường Tiểu học A Bình Hòa trở thành điểm sáng trong việc đồng hành cùng học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. Ngay từ đầu năm học, trường chủ động rà soát học sinh thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, mồ côi, khuyết tật hoặc gặp khó khăn đột xuất để kịp thời hỗ trợ. “Với sự tiếp sức tích cực từ phụ huynh, nhà hảo tâm và cựu học sinh, trường có nguồn lực trao học bổng, tặng tập, sách giáo khoa, đồng phục, xe đạp và các đồ dùng học tập cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Những phần quà ý nghĩa này đã giúp nhiều học sinh có thêm điều kiện đến trường, tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ học tập và vươn lên trong cuộc sống”, ông Huỳnh Quốc Bảo - Hiệu trưởng Trường Tiểu học A Bình Hòa chia sẻ.

Không chỉ trong trường học, phong trào khuyến học còn được lan tỏa rộng khắp trong cộng đồng. Theo ông Bùi Văn Sơn - Chủ tịch Hội Khuyến học xã Bình Hòa, với sự quan tâm của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, công tác khuyến học, khuyến tài trên địa bàn có bước phát triển mạnh mẽ. Hằng năm, Hội Khuyến học xã chủ động tham mưu Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã phát động các phong trào thi đua học tập, vận động Nhân dân tích cực ủng hộ xây dựng quỹ khuyến học.

Hội phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể nâng cao chất lượng các mô hình “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập”, góp phần đưa việc học trở thành nét đẹp trong đời sống mỗi gia đình, cộng đồng. Hiện, toàn xã có 16.416 hộ đạt danh hiệu “Gia đình học tập”; 12 dòng họ đạt “Dòng họ học tập”; 14 ấp đạt tiêu chí “Cộng đồng học tập”; 14 đơn vị được công nhận “Đơn vị học tập”; khoảng 80% người dân từ 15 tuổi trở lên đạt danh hiệu “Công dân học tập”. Xã Bình Hòa được công nhận đạt các tiêu chí “Cộng đồng học tập” cấp xã.

Ở ấp An Phú, phong trào khuyến học trở thành nét đẹp được người dân gìn giữ nhiều năm qua. Gần 700 hộ dân, khoảng 2.520 nhân khẩu, hằng năm, tỷ lệ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình học tập” luôn duy trì trên 85%. Nhiều dòng họ trên địa bàn ấp đã chủ động biểu dương con cháu học giỏi, hỗ trợ những học sinh có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục đến trường.

Trưởng ấp An Phú Hà Văn Tùng cho biết: “Nhờ thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, phong trào khuyến học, học tập suốt đời trên địa bàn ngày càng lan tỏa. Nhiều gia đình quan tâm hơn đến việc học tập, rèn luyện của con em, nhờ đó số học sinh đậu đại học, cao đẳng ngày càng tăng, tình trạng bỏ học giảm đáng kể so với trước đây”.

Điểm nổi bật của phong trào khuyến học ở xã Bình Hòa còn nằm ở sức mạnh của sự đồng lòng. Hội Khuyến học xã vận động các tổ chức, doanh nghiệp, cơ quan, trường học và đông đảo nhà hảo tâm cùng đóng góp quỹ khuyến học để kịp thời động viên, khen thưởng giáo viên giỏi, học sinh đạt thành tích xuất sắc và tiếp sức cho học sinh có nguy cơ phải bỏ học vì hoàn cảnh khó khăn. Phong trào “Nuôi heo đất khuyến học” tiếp tục được duy trì, phát triển với hơn 11.000 con heo đất. Những ống tiết kiệm của yêu thương này góp phần gây quỹ hơn 2 tỷ đồng trong 5 năm qua, trở thành nguồn lực quan trọng để chắp cánh cho nhiều ước mơ đến trường.

Bí thư Đảng ủy xã Bình Hòa Lê Phước Dũng đánh giá, phong trào khuyến học, khuyến tài tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng. Các mô hình học tập ngày càng phát huy hiệu quả, nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn được tiếp sức đến trường, nhiều tấm gương hiếu học được nhân rộng. Thời gian tới, Đảng ủy xã tiếp tục quan tâm lãnh đạo, tạo điều kiện để Hội Khuyến học xã phát huy tốt vai trò cầu nối trong xây dựng xã hội học tập, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và tạo động lực phát triển địa phương trong giai đoạn mới.

LÊ TRUNG HIẾU