Thầy thuốc trẻ tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng

27/02/2018 - 01:59

 - Thời gian qua, Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh xung kích, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng, thực hiện nhiều phong trào “Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng”, “Thầy thuốc trẻ học tập, rèn luyện nâng cao y đức”, “Thầy thuốc trẻ sáng tạo trong nghiên cứu khoa học” và các hoạt động “Hành trình nhân ái, vì sức khỏe cộng đồng”, “Hành trình vì sức khỏe người cao tuổi”... góp phần chăm lo sức khỏe cho Nhân dân.

Năm 2017, Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh tổ chức nhiều hoạt động khám, phát thuốc miễn phí cho người dân nghèo tại các xã vùng sâu, vùng xa, góp phần thực hiện công tác an sinh xã hội.

Ngày hội thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng đã tổ chức 2 đợt khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí 500 lượt, tặng 200 phần quà, tổ chức sân chơi và hớt tóc miễn phí tại xã Tân An (TX. Tân Châu) và thị trấn Cái Dầu (Châu Phú), với tổng kinh phí gần 74 triệu đồng.

Phối hợp tổ chức hành trình “Theo bước chân những người Anh hùng” nhân kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7)” tại huyện An Phú, trao 36 phần quà cho gia đình chính sách, mẹ Việt Nam Anh hùng, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho 300 người nghèo, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn...

Thầy thuốc trẻ tình nguyện vì cộng đồng

ThS.BS Trần Văn Lời, Trưởng khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang, Phó Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh cho biết: “Năm 2017, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang thu hút nhiều bác sĩ trẻ, tổ chức các chuyến khám, chữa bệnh (KCB) miễn phí cho bà con Nhân dân, gia đình có công cách mạng.

Những chuyến khám bệnh mang đến cho bác sĩ trẻ niềm háo hức, hướng thiện vì cộng đồng. Thấy bà con khó khăn, ít điều kiện tiếp cận y tế, chúng tôi tư vấn bà con mua bảo hiểm y tế, giúp bà con tiếp cận các dịch vụ y tế, tầm soát phòng bệnh sớm cho bà con...

Khi đi thực tế khám bệnh, ngoài mang niềm vui cho bà con còn là động lực cho bác sĩ trẻ và qua đó huy động xã hội cùng chung tay đóng góp vì sức khỏe cộng đồng”.

Năm 2017, Bệnh viện Sản - Nhi An Giang tổ chức KCB, cấp thuốc miễn phí gần 5.000 bệnh nhân trong tỉnh và Campuchia. BS Dương Quốc Việt, Khoa Cấp cứu nhi Bệnh viện Sản - Nhi An Giang chia sẻ: “Những chuyến đi KCB giúp bà con phát hiện bệnh sớm, nâng cao kiến thức chăm sóc sức khỏe. Chúng tôi rất cảm động trước hình ảnh anh nông dân chân đất nghe tin có bác sĩ ở tỉnh về khám bệnh miễn phí đã vượt hơn 20km bằng xe Honda “ôm” tới khám bệnh. Khi tham gia hội, có điều kiện tiếp xúc với bà con vùng sâu, vùng xa, giúp chúng tôi bổ trợ kiến thức chuyên môn”.

TS.BS Trần Quang Hiền, Giám đốc Bệnh viện Sản - Nhi An Giang, Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh An Giang cho biết: Năm 2018 sẽ tổ chức KCB nhân đạo và chăm sóc sức khỏe cộng đồng cho người dân vùng khó khăn, vùng dân tộc. Tăng cường hoạt động KCB cho người dân ở các xã giáp biên giới của nước bạn Campuchia. Đây là nội dung trong công tác đối ngoại được lãnh đạo tỉnh quan tâm. Duy trì và nâng chất hoạt động “Ngày hội thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác”.

Với chủ đề: “Thầy thuốc trẻ An Giang rèn đức, luyện tài, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng”, năm 2018, Hội Thầy thuốc trẻ An Giang thực hiện chương trình tiếp sức người bệnh trong Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang, Bệnh viện Sản - Nhi An Giang, Bệnh viện Tim mạch An Giang, Bệnh viện Mắt - Tai mũi họng - Răng hàm mặt An Giang. Tổ chức 4 đợt khám bệnh, tư vấn và phát thuốc miễn phí cho 1.200 người dân thuộc diện chính sách, hộ nghèo, người dân tỉnh Kandal và Takeo (Vương quốc Campuchia).

Phối hợp mổ mắt miễn phí cho 60 người cao tuổi, người nghèo; khám tầm soát bệnh răng, miệng 200 em học sinh tiểu học và mầm non. Tập huấn các phương pháp sơ - cấp cứu cơ bản cho 300 giáo viên của trường mầm non, tiểu học.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, trẻ em nghèo, các vùng bị thiên tai, lũ lụt, nam, nữ thanh niên trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo nghèo...

Phát triển phong trào tình nguyện quốc tế, tiếp tục tổ chức các đoàn thầy thuốc trẻ đi khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người nghèo ở vùng biên giới và nước bạn Campuchia.

Với sức trẻ, lòng yêu nghề, tin rằng Hội Thầy thuốc trẻ sẽ có nhiều đột phá, sáng tạo trong hoạt động chăm sóc và bảo vệ sức khỏe Nhân dân. Dù ở bất cứ cương vị nào, thầy thuốc trẻ cần nêu cao đạo đức nghề nghiệp, ra sức học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, chủ động nghiên cứu khoa học, khẳng định hình ảnh đẹp về người thầy thuốc, xứng đáng với sự tôn vinh của xã hội.

HẠNH CHÂU