Thầy trò trường đại học ở TP.HCM xuyên đêm làm máy lọc nước tặng bà con vùng lũ

27/11/2025 - 15:07

Đau đáu khi người dân miền Trung không có nước sạch dùng vì lũ dữ, các nhà khoa học và sinh viên, cựu sinh viên Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM đã cấp tốc hoàn thiện 4 máy lọc nước lớn và 4.000 bộ kit xử lý gửi bà con.

Thầy trò trường đại học ở TP.HCM xuyên đêm làm máy lọc nước tặng bà con vùng lũ - Ảnh 1.

Máy lọc nước được chuyển đi tặng người dân vùng lũ - Ảnh: THƯƠNG NGUYÊN

Những ngày miền Trung oằn mình trong lũ dữ, tại TP.HCM, các nhà khoa học và sinh viên Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM đã chạy đua từng giờ để hoàn thành những chiếc máy lọc nước công suất lớn, mang theo hy vọng về nguồn nước sạch cho bà con vùng thiên tai.

Chỉ ít ngày nữa, những chiếc máy lọc nước này sẽ được chuyển ngay đến các điểm ngập nặng và thiếu nước sạch ở Phú Yên cũ và Khánh Hòa.

Có những hình ảnh khiến tôi ám ảnh mãi, trẻ nhỏ ngồi ôm những can nước vàng đục chờ từng chuyến hỗ trợ.

PGS.TS LÊ HÙNG ANH

Chạy đua 5 ngày để kịp gửi máy lọc nước ra vùng lũ

Trước tình hình mưa lũ dồn dập gây thiệt hại nặng nề và làm mất nguồn nước sinh hoạt tại nhiều tỉnh miền Trung, tập thể nhà khoa học của Viện khoa học công nghệ và quản lý môi trường, Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM đã kịp thời hoàn thiện hệ thống máy lọc nước công suất lớn để hỗ trợ bà con vùng lũ. 

Ngày 23-11, bốn máy lọc nước khẩn cấp đầu tiên đã được hoàn thiện tại Viện khoa học công nghệ và quản lý môi trường. Đây là các thiết bị được thiết kế để lọc trực tiếp nước lũ bằng công nghệ UF, cho công suất từ 4-5m3 mỗi giờ. Mỗi máy có tích hợp hai đèn UV để diệt khuẩn, đảm bảo nước đầu ra an toàn cho sinh hoạt.

PGS.TS Lê Hùng Anh, Viện trưởng Viện khoa học công nghệ và quản lý môi trường, cho biết ý tưởng chế tạo máy lọc nước hình thành từ những lần ông chứng kiến nhiều khu dân cư ở TP Huế và Hội An (TP Đà Nẵng) ngập sâu nhiều ngày trong các đợt bão lũ trước đây. Khi nguồn nước sinh hoạt bị ô nhiễm, người dân buộc phải dùng tạm nước đục, nước bẩn để cầm cự. 

"Có những hình ảnh khiến tôi ám ảnh mãi, trẻ nhỏ ngồi ôm những can nước vàng đục chờ từng chuyến hỗ trợ. Đến đợt lũ lần này ở các tỉnh Nam Trung Bộ, nghe tin bà con thiếu nước sạch để sinh hoạt, tôi lập tức nghĩ rằng phải làm ngay một hệ thống lọc nước đủ mạnh để giúp họ. Mình làm khoa học mà không giúp được gì thì thấy day dứt lắm", ông chia sẻ.

Chiều 20-11, khi anh Hồ Trí Quang - cựu sinh viên khóa 13 và hiện là giám đốc một doanh nghiệp - trở về thăm thầy, cả hai đã cùng nghiên cứu và nhanh chóng biến ý tưởng thành giải pháp kỹ thuật hoàn chỉnh. 

Anh Quang lập tức hủy chuyến công tác để ở lại TP.HCM triển khai thiết kế và thu mua vật tư. Từ sự quyết tâm đó, cả nhóm bắt đầu cuộc chạy đua với thời gian để hoàn thành bốn hệ thống máy lọc nước trong vòng năm ngày.

Sinh viên, cựu sinh viên cùng góp sức

PGS.TS Lê Hùng Anh tiếp tục huy động sự hỗ trợ của nhiều cựu sinh viên và doanh nghiệp thân hữu tham gia thiết kế, gia công, tài trợ kinh phí và phương tiện vận chuyển. Chỉ trong vài giờ, nhiều doanh nghiệp do cựu sinh viên điều hành đã tình nguyện hỗ trợ kinh phí, gia công khung máy, tài trợ đèn UV và lo cả phương tiện vận chuyển thiết bị ra miền Trung.

Ngày 22-11, toàn bộ phương án kỹ thuật được hoàn tất và các thiết bị bắt đầu được gia công. Sang ngày 23-11, nhóm nghiên cứu đã lắp đặt hoàn chỉnh phần lớn hệ thống và đưa về viện để kiểm tra, chạy thử. 

Ngay hôm sau, sinh viên tiếp tục hoàn thiện phần điện, hướng dẫn sử dụng và nhãn nhận diện. Hàng chục sinh viên của trường và quốc tế cùng tham gia đóng gói 4.000 bộ kit xử lý nước gồm PAC và Cloramin B. Mỗi bộ giúp người dân tự lọc khoảng 100 lít nước, đủ dùng trong 1-2 tuần. Những bộ kit này sẽ được phân phát đến các khu vực chưa thể tiếp cận nguồn nước sạch.

Đến 13h cùng ngày, bốn hệ thống lọc nước hoàn chỉnh được bàn giao để vận chuyển ngay ra các điểm chịu ngập nặng tại Phú Yên và Khánh Hòa. Đây là những nơi hàng trăm hộ dân vẫn đang xoay xở trong cảnh thiếu nước sạch vì nhà cửa bị hư hại hoặc bị chia cắt. 

Nhiều giảng viên tham gia dự án chia sẻ rằng họ không thể quên hình ảnh những người dân ôm nhau đứng trên mái nhà ngập nước hay các em nhỏ co ro trong dòng nước lạnh. 

"Đọc tin tức mỗi ngày mà lòng quặn thắt. Chúng tôi chỉ mong làm được điều gì đó thật nhanh, thật thiết thực cho bà con", một giảng viên trẻ xúc động nói. Một giảng viên khác chia sẻ rằng việc được góp sức chế tạo thiết bị cứu trợ khiến anh cảm thấy bớt day dứt vì không thể trực tiếp có mặt ở vùng lũ để giúp người dân.

Bốn máy lọc nước với chi phí khoảng 12 triệu đồng/chiếc có thể vận hành đơn giản, chỉ cần cắm điện và nối với nguồn nước mặt tại chỗ. PGS.TS Lê Hùng Anh cho biết nếu địa phương có nhu cầu tự lắp ráp thêm, nhóm sẵn sàng cung cấp danh sách linh kiện và sơ đồ thiết kế để bà con có thể tự làm. 

Với sự đồng lòng của giảng viên, sinh viên và cựu sinh viên, những hệ thống lọc nước và bộ kit xử lý nước này được kỳ vọng sẽ giúp hàng nghìn hộ dân miền Trung sớm tiếp cận nguồn nước sạch trong giai đoạn khó khăn nhất của mùa mưa lũ.

Ngày 22-11, nhóm hoàn tất phương án kỹ thuật và bắt đầu gia công. Chỉ một ngày sau, các hệ thống đạt 95% tiến độ và được đưa về viện chạy thử. Sinh viên tiếp tục đảm nhận phần điện, thiết kế nhãn và hướng dẫn sử dụng.

Sẵn sàng chia sẻ bản thiết kế

Bốn máy lọc nước, mỗi chiếc trị giá khoảng 12 triệu đồng, được thiết kế để vận hành đơn giản: chỉ cần cắm điện và nối với nguồn nước mặt. PGS.TS Lê Hùng Anh cho biết nhóm sẵn sàng chia sẻ bản thiết kế và danh mục vật tư nếu địa phương muốn tự lắp thêm máy.

"Ngoài ra, nếu địa phương hay bà con có nhu cầu lắp đặt nhiều hệ thống máy lọc nước này, chúng tôi có thể cung cấp danh sách thiết bị và sơ đồ thiết bị. Họ có thể tự mua để ráp máy được. Việc láp đặt không khó", ông Anh cho biết thêm.

4.000 bộ kit xử lý nước

Song song với việc chế tạo máy lọc nước, nhóm nghiên cứu phối hợp với các cựu sinh viên và chuyên gia từ Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM), đóng gói các bộ kit xử lý nước gồm PAC (làm trong nước) và Cloramin B (khử trùng). Mỗi bộ cho phép người dân tự xử lý khoảng 100 lít nước, đủ dùng trong 1-2 tuần.

Những ngày qua, hàng chục sinh viên của trường và sinh viên quốc tế cùng tham gia cân, đóng gói 4.000 bộ kit. Các bộ kit này dự kiến được phân phát đến những khu vực chưa thể tiếp cận nguồn nước sạch sau lũ.

Nhiều giảng viên tham gia dự án không giấu được xúc động khi theo dõi hình ảnh miền Trung trong những ngày qua. Một giảng viên trẻ chia sẻ: "Tối nào xem tin tức cũng nghẹn lại. Nước lên nhanh quá, người dân không kịp trở tay. Chúng tôi chỉ mong làm được điều gì đó thật nhanh để bà con có nước sạch dùng".

Các sinh viên trong nhóm cũng nói dù không thể trực tiếp có mặt tại vùng lũ, việc được góp công sức chế tạo thiết bị cứu trợ giúp họ vơi bớt cảm giác bất lực trước những mất mát quá lớn của đồng bào.

Theo Tuoitre.vn