Thêm 1 vụ khai thác đất trái phép ở biên giới Tri Tôn bị phát hiện

18/12/2023 - 16:51

 - Tối 18/12, trung tá Nguyễn Thanh Vũ, Trưởng Công an xã Vĩnh Gia (huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) cho biết, các lực lượng trên địa bàn xã đã phối bắt giữ 1 vụ khai thác đất trái phép, tạm giữ 1 chiếc kobe và 1 sà lan.

Tang vật bị tạm giữ

Nhận được tin báo của người dân, có các đối tượng sử dụng kobe nạo vét đất khu vực lòng kênh Vĩnh Thành 2 (ấp Vĩnh Lạc, xã biên giới Vĩnh Gia), khoảng 22 giờ, tối 17/12/2023, Công an xã Vĩnh Gia, Ban Chỉ huy Quân sự xã, Đồn Biên phòng Vĩnh Gia tổ chức lực lượng đến khu vực trên, phát hiện 1 chiếc kobe đang múc đất dưới lòng kênh, chuyển lên sà lan đậu gần đó. Phát hiện lực lượng chức năng, người điều khiển kobe nhanh chóng bỏ trốn.

Tại thời điểm kiểm tra, trên kobe còn lại đối tượng Nguyễn Quốc Hùng (sinh năm 2022, ngụ xã Tân Lập, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An) và Nguyễn Thanh Tâm (sinh năm 2007, ngụ xã Thạnh Hưng, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An); người điều khiển sà lan tên Nguyễn Thanh Thuyền (sinh năm 1983, ngụ xã Cần Đăng, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang). Trên sà lan có khoảng 20m3 đất nạo vét dưới lòng kênh. Các chủ phương tiện không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Tổ công tác đã tạm giữ tang vật, phương tiện và các giấy tờ liên quan, gồm: 1 phương tiện sà lan, số hiệu AG-25548 và đất trên sà lan; 1 kobe hiệu SH200. Qua làm việc, chủ  phương tiện sà lan khai nhận, chở thuê đất cho người tên Giang (không rõ địa chỉ), tiền công 2 triệu đồng, mục đích vận chuyển phục vụ công trình san lấp mặt bằng.

Công an xã Vĩnh Gia đã chuyển vụ việc cho Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế và ma túy Công an huyện Tri Tôn tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

N.C