Thêm 18 bệnh nhân COVID tử vong, cả nước có 225 trường hợp

16/07/2021 - 18:48

Chiều 16-7, nước ta công bố thêm 18 bệnh nhân Covid-19 tử vong tại các tỉnh thành: TP.HCM, Đồng Tháp, Long An, Đồng Nai, Bình Dương, Bắc Ninh, Bắc Giang.

Theo Bộ Y tế, đây là các bệnh nhân Covid-19 tử vong thứ 208-225 tại Việt Nam. Những trường hợp này tử vong trong khoảng thời gian từ ngày 8-7 - 14-7. Cụ thể:

Ngày 8-7 có 2 ca là bệnh nhân 24058 (TP.HCM) và 26659 (Đồng Tháp).

Ngày 10-7 thêm 1 trường hợp là bệnh nhân 29267 (Long An).

Ngày 11-7 có 2 bệnh nhân tử vong: ca 26665 (Đồng Tháp) và 19571 (Long An).

Ngày 12-7 có 7 ca, gồm bệnh nhân 13083 (Bắc Giang); 21072 (Đồng Nai); 35461 (Đồng Tháp) và 30306, 21233, 26399, 31155 ở TP.HCM.

Ngày 13-7 thêm 5 bệnh nhân tử vong, gồm ca 31179 (TP.HCM); 26671 (Đồng Tháp); 14332 (Long An) và 8489, 10761 ở Bắc Ninh.

Ngày 14-7 có 1 ca là bệnh nhân 23084 (Bình Dương).

Bộ Y tế nhấn mạnh, trong hệ thống quản lý điều trị bệnh nhân Covid-19 còn ghi nhận một số trường hợp tử vong khác, nhưng chưa được các cơ sở điều trị cập nhật đủ thông tin.

Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế các địa phương chỉ đạo tiếp tục rà soát và cập nhật thông tin về nhóm này để có cơ sở thông báo chính thức.

Như vậy tới nay, nước ta đã ghi nhận 225 bệnh nhân Covid-19 tử vong theo công bố của Bộ Y tế, chiếm khoảng 0,53% tổng số mắc.

Tỷ lệ này thấp hơn nhiều nước trên giới, tuy nhiên các chuyên gia cho biết lý do quan trọng nhất bởi các đợt dịch trước ở Việt Nam, Covid-19 bùng phát phần lớn tại khu công nghiệp, rơi vào nhóm công nhân trẻ khỏe, không bệnh nền, nguy cơ diễn biến nặng ít hơn.

Khi dịch lan ra cộng đồng, bệnh nhân gồm cả người già, trẻ nhỏ, người có bệnh nền, Việt Nam sẽ không nằm ngoài quy luật chung của thế giới về tỷ lệ nặng và tử vong.

 Do vậy, người dân cần nâng cao ý thức phòng chống dịch, chấp hành các quy định, khuyến cáo của ngành y tế để ngăn dịch bệnh lây lan mạnh hơn.

Theo NGUYỄN LIÊN (Vietnamnet)